Ðiểm báo ngày 7/11/1999
về chuyến viếng thăm của
ÐTC Gioan Phaolô II tại New Delhi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo ngày 7/11/1999 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ấn Ðộ.

Các báo xuất bản tại Ý ra sáng Chúa Nhật 07.11.99 dành nhiều bài về chuyến viếng thăm của ÐTC tại New Delhi:

Nhật báo Người Ðưa Tin Chiều (Corriere della sera) xuất bản tại Milano, nơi trang về các tin tức ngoại quốc viết với tựa lớn cả trang như sau: ÐTC tại Ấn Ðộ bênh vực những vụ trở lại Kitô Giáo. Tại lăng tẩm của Lãnh Tụ Mahatma, ngài viết trong sổ vàng hàng chữ sau đây (lời của Mahatma): "Không một nền văn hóa nào tồn tại, nếu nó độc quyền và loại trừ các nền văn hóa khác". Ðây là một sứ điệp về đối thoại gửi cho tín hữu Ấn Giáo. Trong một bài khác cũng trên trang này, nhật báo nhắc lại lời cải chính của cựu Chủ Tịch Nhà Nước Liên Xô, ông Mikhail Gorbaciov, về vụ mưu sát Ðức Gioan Phaolô II. Ông tuyên bố: "Tôi không phải là người tổ chức ngấm ngầm chống lại Ðức Karol Wojtyla, nhưng có cả KGB trong vụ này". Ông nói thêm: "Trong thời gian chiến tranh lạnh, Mật Vụ làm việc để làm mất uy tín và khai trừ những đối thủ".

Nhật báo Roma Thời Báo, xuất bản tại Roma viết với tựa lớn nơi trang Thời Sự như sau: "Bạo hành làm sai lạc tín ngưỡng". Trên tựa này, còn có lời phụ đề sau đây: Tại New Delhi, ÐTC được Tổng Thống tiếp. Ngài yêu cầu việc tôn trọng giữa các tôn giáo khác nhau. Và phía dưới tựa đề, cũng có một lời phụ khác như sau: Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm lăng Mahatma Gandhi và gặp 300 Giám Mục.

Tờ báo Công Giáo Tương Lai dành nhiều bài nơi ba trang đầu cho chuyến viếng thăm. Tựa lớn chiếm cả trang nhất như sau: "Ðừng có ai phải sợ chúng tôi". Tại Ấn Ðộ ÐTC mở lối tiến vào lòng Lục Ðịa Á Châu. Với thủ tướng Ấn Ðịa, ÐTC nhắc lại vấn đề tự do tôn giáo. Nơi trang hai, cũng với tựa lớn cả trang, Nhật Báo Tương Lai viết như sau: "Á Châu, đừng sợ Tin Mừng". Bên dưới tựa lớn, có thêm lời phụ đề như sau: "Ðức Gioan Phaolô II nói: Sự bất khoan dung là một sự chế nhạo của bất cứ tôn giáo nào". Trong bài, nhật báo viết: Ðừng có một người nào sợ hãi Giáo Hội. Mục đích duy nhất của Giáo Hội là tiếp tục sứ vụ phục vụ và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế. Với Tông huấn "Ecclesia in Asia" (Giáo Hội ại Á Châu), ÐTC tung ra một sứ diệp rõ ràng: Hòa Bình, Công Lý, tôn trọng nhân quyền. Và nhất là đừng bao giờ gây chiến tranh và bạo hành nhân danh tôn giáo. Ðây là câu trả lời tốt hơn cả cho những người Ấn Giáo cực đoan. Cũng trên trang hai: về Văn Kiện Thượng Hội Ðồng Giám Mục, báo Tương Lai viết như sau: "Lục địa của Ngàn Năm thứ ba. Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục là tương lai của các tín hữu". Nơi trang ba nhật báo Công Giáo đăng hình lớn cả trang: ÐTC đang xem cây Uliu ngài đã trồng cách đây 13 năm, nay đã lớn. Dưới bức hình này, báo Tương Lai viết như sau: "Tự do tôn giáo, các lãnh tụ chính trị bảo đảm với ÐTC". Bên cạnh hình khác chụp với các lãnh tụ chính trị tại Phủ Tổng Thống, tờ Tương Lai đăng một lời nhận định ngắn ngủi: "Các cuộc biểu tình đã xẹp hẳn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page