Các nhà lãnh đạo tôn giáo Argentina
kêu gọi đừng đưa tôn giáo vào chính trị

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Argentina kêu gọi đừng đưa tôn giáo vào chính trị.

(Reuters 20/10/99) - Argentina (Buenos Aires) - Thứ Tư (20/10/1999), các nhà lãnh đạo tôn giáo của Argentina đã kêu gọi các chính trị gia đừng kéo tôn giáo vào chính trị, nhất là trong giai đoạn vận động tranh cử hiện giờ.

Cuộc tổng tuyển cử tại Argentina sẽ diễn ra vào Chúa Nhật tới đây 24/10/1999. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng cử viên tổng thống của phe đối lập, ông Fernando de la Rua, đang dẫn đầu đối thủ của ông thuộc đảng Peronist, đương cầm quyền. Tuy nhiên mọi sự chú ý đang được dồn vào ghế thống đốc của Buenos Aires. Người trúng cử thống đốc Buenos Aires được coi là nhân vật quyền thế đứng hàng thứ hai tại Argentina, sau tổng thống, bởi vì Buenos Aires là tỉnh giầu nhất của nước này, chiếm 1/3 trong tổng số 24 triệu cử tri. Ứng cử viên thống đốc Buenos Aires là đương kim phó tổng thống Carlos Ruckauf, thuộc đảng Peronist và ứng cử viên của đảng Liên Minh đối lập là bà Graciela Fernandes Meujide. Trong một lần vận động tranh cử mới đây, ông Carlos Ruckauf cho rằng bà Graciela có lập trường bài Kitô giáo và là một người vô thần, do lập trường ủng hộ phá thai của bà trong thời còn là một dân biểu.

Lá thư do 30 đại diện các giáo hội Công Giáo, Tin Lành và Do Thái Giáo, ký tên, kêu gọi các chính trị gia hãy tách riêng tôn giáo và chính trị. Lá thư có đoạn ghi như sau: "Chúng tôi tin rằng, những vấn đề tế nhị có liên quan tới đức tin và luân lý cần phải được xử lý trong một hoàn cảnh thích hợp, chứ không nên được dùng như một công cụ để vận động tranh cử". Tại Argentina, phá thai là bất hợp pháp, trừ khi có sự đồng ý của tòa án trong những trường hợp đặc biệt. Các tổ chức tranh đấu cho quyền của phụ nữ đang vận động để hợp thức hóa phá thai, viện lẽ là có khoảng nửa triệu vụ phá thai tại Argentina mỗi năm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page