Giáo Hội Công Giáo Ðức
sẽ tiếp tục cố vấn
tại các trung tâm cố vấn phá thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Ðức sẽ tiếp tục cố vấn tại các trung tâm cố vấn phá thai.

(AFP 17/09/99) - Ðức (Berlin) - Các tín hữu Công Giáo Ðức dự tính sẽ tiếp tục cố vấn cho các phụ nữ muốn phá thai, mặc dù Tòa Thánh liên tục đề nghị giáo hội Công Giáo Ðức nên chấm dứt hoàn toàn vai trò của giáo hội tại các trung tâm này.

Ông Hans Joachim Meyer, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Người Công Giáo tại Ðức, cho biết giáo hội Công Giáo Ðức sẽ tiếp tục hoạt động tại các trung tâm này, bởi vì đây là phương thế duy nhất để thuyết phục các phụ nữ đừng phá thai. Giáo Hội Công Giáo Ðức coi sóc khoảng 270 trong tổng số 1,690 trung tâm cố vấn phá thai tại Ðức. Theo luật hiện hành, phụ nữ Ðức muốn phá thai phải có giấy chứng nhận là họ đã đến xin cố vấn trong vấn đề này.

Thứ Năm 16/09/99, Tòa Thánh đã gọi các nhà lãnh đạo giáo hội Công Giáo Ðức về họp với ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng bộ giáo lý đức tin. Theo các nguồn tin, thì Tòa Thánh đã khẳng định rõ ràng lập trường không muốn giáo hội Công Giáo Ðức tiếp tục công tác trước đây tại các trung tâm cố vấn. Vấn đề này sẽ được mang ra thảo luận tại phiên họp của Hội Ðồng Giám Mục Ðức tại Fulda. Ngoài ra các Giám Mục cũng sẽ bỏ phiếu để quyết định xem Ðức Cha Karl Lehman có tiếp tục làm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục hay không. Trong một lá thư gửi cho các Giám Mục Ðức đầu năm nay, ÐTC Gioan Phaolô II đã yêu cầu giáo hội ngưng cấp giấy chứng nhận như vậy, bởi vì nó chỉ tạo điều kiện để các phụ nữ phá thai. Trong khóa họp vào dạo tháng 6/1999 vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Ðức đã đạt tới thỏa thuận với Tòa Thánh là giáo hội Công Giáo Ðức sẽ tiếp tục cấp giấy chứng nhận, tuy nhiên sẽ viết trên giấy chứng nhận là giấy này không thể được dùng để phá thai.

Cũng theo ông Hans Meyer, trong trường hợp Tòa Thánh ban hành lệnh cấm không cho giáo hội Công Giáo Ðức tiếp tục công tác cố vấn tại các trung tâm phá thai, thì Ủy Ban của ông sẽ thành lập một hiệp hội để thay thế giáo hội Công Giáo. Hiệp hội này sẽ do các tín hữu Công Giáo Ðức tài trợ. Những người ủng hộ sự hiện diện của giáo hội Công Giáo tại các trung tâm cố vấn phá thai lập luận rằng, các trung tâm do giáo hội Công Giáo điều khiển sẽ bị đóng cửa nếu trung tâm không thể cấp giấy chứng nhận cho các phụ nữ đến xin cố vấn. Ðây là trường hợp đã xảy ra tại giáo phận Fulda. Ðức Cha Johannes Dyba, Giám Mục Fulda, là người chống đối hoàn toàn việc cấp giấy chứng nhận, và kể từ năm 1993, ngài ra lệnh cấm các trung tâm cố vấn của giáo hội, thuộc phạm vi giáo phận Fulda, cấp giấy chứng nhận. Kể từ đó, hầu như các phụ nữ không còn đến xin cố vấn tại các trung tâm do giáo hội điều khiển tại Fulda. Lập trường của Tòa Thánh trong vấn đề này đang gây khó chịu không ít cho chính phủ Dân Chủ Xã Hội đương nắm quyền. Trong khi, vấn đề cũng gây sự chia rẽ giữa các Giám Mục và các tín hữu Công Giáo Ðức. Ðức Cha Karl Lehman, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, cho rằng giáo hội Công Giáo nên tiếp tục vai trò của mình tại các trung tâm, trong khi các Giám Mục bảo thủ, thì ủng hộ Tòa Thánh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page