Kết qủa thăm dò giới trẻ Công Giáo
trên Mạng lưới Toàn Cầu (Internet)
cho thấy họ ủng hộ
việc phá thai hạn chế

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kết qủa thăm dò giới trẻ Công Giáo trên Mạng lưới Toàn Cầu (Internet) cho thấy họ ủng hộ việc phá thai hạn chế.

Tin SEOUL (UCAN 16/09/99) -- Theo một thăm dò của Giáo Hội mới đây trên mạng Internet, nhiều thanh niên Công Giáo tại Hàn Quốc đồng ý rằng việc phá thai có thể là hợp pháp với một số điều kiện. Cuộc thăm dò trên "Tin Mừng trên Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet)" là trang Web của tổng giáo phận Seoul, đã được 402 người trong độ tuổi 10-20 trả lời. Hơn phân nửa số người này nói rằng việc phá thai có thể hợp pháp với một số điều kiện nào đó.

Trong số những người hoàn toàn chống lại phá thai, 87,2% coi phá thai là giết người. Các lý do khác được nêu ra là "vì những hậu quả nghiêm trọng sau khi phá thai" và "vì quan tâm tới sự xáo trộn tình dục."

Trong số người trả lời, 206 là nữ và 185 là nam, chỉ có 2,2% đồng ý việc phá thai hợp pháp theo yêu cầu, cón 43,8% phản đối phá thai hợp pháp dù bất kỳ hoàn cảnh nào.

Kết quả thăm dò đầu tiên này trong một loạt cuộc thăm dò trên Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) còn cho thấy một nửa số người tham gia trả lời đã đồng ý có thể cho phép quan hệ tình dục tiền hôn nhân, mặc dù một số có dè dặt hơn, còn một phần ba hoàn toàn chống lại tính dục tiền hôn nhân.

Linh Mục John Choi Sung-woo, giám đốc Văn Phòng Hệ Thống và Tin Học của tổng giáo phận, nói với hãng tin Công Giáo Á Châu ngày 4-09-99 rằng cuộc thăm dò trên Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) là một bước tiến tới chiến lược mục vụ có hệ thống để phân tích các xu hướng xã hội. Linh Mục Tae-gon Andrew Hong Sung-kwon, linh hướng Trường Trung Học Tongsong của tổng giáo phận, nói rằng các giá trị luân lý của nhiều người trẻ Công Giáo là đi ngược với giáo huấn Giáo Hội, do ảnh hưởng của môi trường. Ngài nói: "Khủng hoảng luân lý nơi người trẻ và việc thiếu giáo dục về luân lý tính dục cho giới trẻ đã làm cho họ có quan niệm sai trái về tính dục và cuộc sống." Tuy nhiên, cha Choi lưu ý rằng kết quả cuộc thăm dò từ ngày 9-18 tháng 8/1999 với chín câu hỏi về các chủ đề liên quan đến tính dục và cuộc sống là không đáng tin cậy lắm, vì "việc chọn mẫu không được hoàn chỉnh lắm." Cha Choi cho biết cần phải phát triển hơn nữa các kỹ năng xây dựng câu hỏi và phân tích các câu trả lời, "trên cơ sở kinh nghiệm này, chúng tôi sẽ xem xét chủ đề cho lần thăm dò ý kiến sắp tới." Cuộc thăm dò ý kiến trên Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) sẽ được tiến hành trong một tháng của năm tới trên "Tin Mừng trên Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet)" là Mạng sẽ giới thiệu các câu hỏi, và tờ tuần báo của tổng giáo phận Taegu "Shinmun Công Giáo" sẽ phân tích và báo cáo kết quả.


Back to Radio Veritas Asia Home Page