Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ
bác bỏ việc ÐTC
phải xin lỗi theo đòi hỏi của Ấn Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ bác bỏ việc ÐTC phải xin lỗi theo đòi hỏi của Ấn Giáo.

(UCAN IA3978.1050 18/10/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Các nhà lãnh đạo công giáo Ấn Ðộ đã loại bỏ việc ÐTC Gioan Phaolô II phải lên tiếng xin lỗi trong chuyến viếng thăm sắp tới tại Ấn Ðộ, về vai trò của Giáo Hội Công Giáo trong thời Tòa Ðiều Tra tại Goa cũng như về việc chiêu dụ người theo đạo.

Lên tiếng trong cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi hôm thứ Năm, ngày 14/10/1999 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đặt câu hỏi cho các ký giả như sau: "Chúng ta phải trở lại bao xa với lịch sử?". Cũng theo Ðức Tổng Giám Mục De Lastic, đòi hỏi của phe Ấn Giáo, muốn ÐTC đừng rao giảng Kitô giáo là con đường duy nhất dẫn tới sự cứu độ, là một điều vi phạm quyền tự do tôn giáo cơ bản. Ðể dẫn chứng điều này, ngài đặt câu hỏi: "Làm sao người Kitô không thể nói Ðức Kitô của họ là Thiên Chúa? Làm sao người Hồi Giáo không thể nói Mohammad là tiên tri của họ? Ðức Giáo Hoàng có quyền phát biểu tín ngưỡng của ngài?". Vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ khẳng định rằng, giáo hội công giáo không thấy có lý do gì để ÐTC phải xin lỗi. Thêm vào đó, ÐTC sẽ đọc kinh Lạy Cha, trong đó cũng có câu "….. Xin Cha tha tội cho chúng con….." Mỗi người đều phải xin tha thứ cho nhau. Tất cả người công giáo đều đọc kinh Lạy Cha, vì thế không cần phải có lời xin lỗi đặc biệt.

Một vài nhóm Ấn Giáo đã lên tiếng đòi ÐTC Gioan Phaolô II phải xin lỗi vì giáo hội công giáo tại Ấn Ðộ đã dùng áp lực để chiêu dụ các tín đồ Ấn Giáo. Về điểm này, Ðức Tổng Giám Mục De Lastic lập luận rằng tại sao phe Ấn Giáo phải chọn một cá nhân để xin lỗi trong khi còn biết bao nhiêu điều mà mỗi người trong chúng ta đều phải xin lỗi anh chị em mình. Theo Ðức Cha Stanislao Fernandez, dòng Tên và là Giám Mục Ahmedabad, các nhóm Ấn Giáo không bao giờ thiếu đề tài để bêu xấu giáo hội, và yêu sách đòi ÐTC xin lỗi được đưa ra chỉ vì chuyến viếng thăm sắp tới của Ðức Gioan Phaolô II vào tháng 11/1999 tới đây, cũng như các lễ nghi mừng Ðại Năm Thánh 2000 của giáo hội công giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page