Chuyến viếng thăm Ấn Ðộ
của ÐTC sẽ khích lệ
giáo hội Á Châu đối thoại

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyến viếng thăm Ấn Ðộ của ÐTC sẽ khích lệ giáo hội Á Châu đối thoại.

(UCAN IA4023.1051 25/10/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Trong một bài bình luận viết cho hãng thông tấn UCAN, Ðức Cha Alan de Lastic, Tổng Giám Mục New Delhi và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ, đã đưa ra những nhận định sau đây về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Ấn Ðộ, từ ngày mùng 5 đến ngày 8 tháng 11/1999:

Chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Ấn Ðộ mang một ý nghĩa quan trọng cho Á Châu, một lục địa đa tôn giáo; và sẽ khuyến khích giáo hội tại đây gia tăng sứ mạng phục vụ, không chỉ cho các thành viên của riêng giáo hội mà thôi, nhưng cho người nghèo nói chung. Chúng ta mong đợi chuyến viếng thăm này và sứ điệp của ÐTC, như là kim chỉ nam dẫn đưa giáo hội Á Châu bước vào kỷ nguyên thứ ba. Sự hiện diện của ÐTC và cuộc họp mặt của các Giám Mục Á Châu tại New Delhi không phải là một cuộc họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, nhưng là một thượng hội đồng của các giáo hội tại Á Châu. Á Châu là một lục địa đa tôn giáo, nơi xuất phát nhiều tôn giáo lớn. Ðức Giêsu Kitô là người Á Châu, nhưng thế giới chưa ý thức được thực tại này. Ðức Kitô theo như dung mạo được nhận biết ngày nay, đã làm cho nhiều người nghĩ rằng, Ngài không phải là người Á Châu. Chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ khích lệ giáo hội Á Châu rao giảng về Ðức Giêsu Kitô trong một xã hội đa văn hóa và đa tôn giáo.

Tại Á Châu, tất cả các tôn giáo lớn với các nhóm sắc tộc, chủng tộc khác nhau chung sống. Không một lục địa nào trên thế giới có sự đa dạng như vậy. ÐTC Gioan Phaolô II ý thức được điều này và ngài luôn ca ngợi đặc tính tôn giáo sâu rộng của người Á Châu. Giáo hội Ấn Ðộ có một cơ cấu vững vàng với hàng giáo phẩm hoàn toàn là người Ấn Ðộ. Thật là một điều khích lệ để nuôi dưỡng sự đặc trưng, quan điểm và hấp thụ theo văn hóa Ấn Ðộ. Nó sẽ giúp cho giáo hội tại Ấn Ðộ nhìn ra những thách đố mà giáo hội đang phải đối phó, và cho thấy phải làm sao để biến đổi con người trong giáo hội và trong xã hội. Ðã xảy ra vấn đề là có một số nhóm nhất mực cho rằng, ÐTC không nên rao giảng Ðức Kitô là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất. Tuy nhiên, điều chắc chắn là ÐTC sẽ rao giảng về Ðức Kitô tại Ấn Ðộ và người ta có quyền tự do chấp nhận hay bác bỏ lời rao giảng này.

Khi chúng ta thờ kính Ðức Kitô, chúng ta không bao giờ chối bỏ, Ngài là Thiên Chúa. Giáo hội luôn mở rộng tâm hồn với mọi người. Ðức Giáo Hoàng không bao giờ nói là các tôn giáo khác không có giá trị. Trên thực tế, ngài đã dạy rằng trong mỗi tôn giáo đều có một chân lý để tôn trọng và chấp nhận. Ðây là điểm khởi đầu để đối thoại. Cuộc đối thoại đã bắt đầu ngay từ thời của Ðức Kitô, công cụ của đối thoại, Thiên Chúa trở nên con người-và kể từ đó, giáo hội đã cố gắng vươn mình tới mọi người và chia sẽ những gì giáo hội có. Ðồng thời, tình yêu của giáo hội đối với con người không ngừng khích lệ sự phát triển về mặt ngôn ngữ và văn hóa của con người, để qua đó con người không đánh mất căn cước của mình. Chính điều này làm cho giáo hội trở nên phong phú hơn.

ÐTC chắc chắn sẽ nhấn mạnh tới khía cạnh thần học của việc mừng năm 2000 như là năm Thánh mừng ngày sinh nhật của Ðức Kitô, và ngài sẽ khuyến khích giáo hội Á Châu rao giảng sứ điệp của Năm Thánh 2000. Ngài sẽ kêu gọi người công giáo hãy trở nên men trong xã hội, trước tiên, bởi sự canh tân chính bản thân. Mục đích toàn diện của giáo hội là canh tân chính mình và giúp cho các thành viên của giáo hội trở nên giống Ðức Kitô hơn. Tại Á Châu có sự khác biệt to lớn giữa một số quốc gia phát triển cao độ, với những quốc gia vẫn còn nghèo và gặp tình trạng bất công. Một giải pháp tích cực để biến đổi sự chênh lệch này là qua sự đấu tranh cho công lý, để mỗi người có được những gì thuộc về họ, để chia xẻ vật chất và giúp cho mỗi người có cơ hội phát triển.

Tại một số quốc gia, người dân không được tự do thực hành niềm tin tôn giáo của họ. Chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ khích lệ người Kitô đừng thay đổi căn cước và bản chất tôn giáo của họ, cho dù họ bị tấn công hay bị bỏ rơi. Giáo hội muốn thấy sự tham dự của người dân trong tiến trình định đoạt sự an ninh và tương lai của họ. Giáo hội Á Châu phải tham dự vào cuộc phát triển và xây dựng quốc gia, mang lại sự giải phóng, sự giải phóng mà sẽ mang lại sự hiệp nhất xã hội với vương quốc của Thiên Chúa. Giáo hội tại Á Châu rất sống động và chuyến công du của ÐTC sang Á Châu chắc chắn sẽ là một sự khích lệ để chúng ta rao giảng về Ðức Kitô trong một lục địa đa tôn giáo. Trong nỗ lực này, chúng ta cũng đừng quên giới trẻ và nền văn hóa hiện đại. Có nhiều điều tốt trong văn hóa hiện đại, nhưng cũng có những điều gây nguy hại, chẳng hạn như chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa duy vật. Cần phải đối phó những nguy cơ này qua việc giúp đỡ cho những người chưa được nghe biết về Chúa, qua lòng quảng đại và chia xẻ tài trí với những người nghèo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page