Ðức Tổng Giám Mục New Delhi
cảnh cáo thủ tướng Ấn Ðộ
về chuyến viếng thăm của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục New Delhi cảnh cáo thủ tướng Ấn Ðộ về chuyến viếng thăm của ÐTC.

(AFP 14/10/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Thứ Năm (14/10/99), Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic của New Delhi, đã cáo buộc các phần tử Ấn Giáo cuồng tín là đang rao truyền những điều thất thiệt, dối trá, trước ngày ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Ấn Ðộ, và ngài kêu gọi thủ tướng Atal Vajpayee hãy có những biện pháp khẩn thiết để ngăn ngừa bất cứ sự gì có thể tạo nên ảnh hưởng không tốt cho chuyến viếng thăm của ÐTC.

Trong một cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi, Ðức Tổng Giám Mục De Lastic khẳng định như sau: "Người Ấn Giáo đã chọn dịp này để mở một cuộc tuyên truyền và thông tin thất thiệt, dối trá. Ðây là mưu toan nhắm làm dơ bẩn bầu khí tại Ấn Ðộ trước ngày diễn ra cuộc viếng thăm lịch sử của ÐTC. Những lời cáo buộc chống Ðức Giáo Hoàng chỉ là một lý do thêm nữa của các phần tử Ấn giáo khuynh hữu muốn áp đảo người Kitô. Là một công dân Ấn Ðộ, tôi cảm thấy xấu hổ vì những hành động này."

ÐTC GP II sẽ viếng thăm Ấn Ðộ từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 11/1999. Phe Ấn Giáo bảo thủ có liên hệ chặt chẽ với đảng Nhân Dân của thủ tướng Atal Vajpayee, dọa là họ sẽ tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố trong thời gian ÐTC viếng thăm Ấn Ðộ. Ngoài ra họ cũng đòi ÐTC phải xin lỗi vì đã rao giảng Kitô giáo là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu độ. Về điểm này, vị Tổng Giám Mục New Delhi đã đáp trả như sau: "Ðức Giáo Hoàng đang tuyên xưng tín ngưỡng của ngài. Bất cứ ai cũng có tự do để chấp nhận hay bác bỏ tín ngưỡng này. Tại sao lại có người cảm thấy phật lòng?".


Back to Radio Veritas Asia Home Page