Tổng trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh

lên đường trợ giúp Ukraina

 

Tổng trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh lên đường trợ giúp Ukraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 25-10-2026) - Mang đến Ukraina sự gần gũi của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, đặc biệt là với những người đang đau khổ vì những hậu quả thảm khốc của cuộc chiến đã kéo dài hơn bốn năm tám tháng. Ðó là mục đích chuyến đi của Ðức Tổng giám mục Luis Marín de San Martín, Dòng thánh Augustinô, Tổng trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng Mười năm 2026. Cùng đi với ngài, có ông Phó Tổng Thư ký Massimo Ralli.

Sứ vụ này nhằm cụ thể hóa quyết tâm vì hòa bình của Ðức Giáo hoàng. Chuyến đi diễn ra sau những cuộc điện đàm của Ðức Giáo hoàng với Tổng thống Nga Putin - trong đó có một cuộc gọi diễn ra khi ngài đang nằm viện - và sau đó là với Tổng thống Ukraina Zelensky. Các cuộc trao đổi này nhằm tìm kiếm giải pháp cho tình hình nhân đạo khó khăn tại Oleshky, nơi đang bị quân đội Nga bao vây và người dân rơi vào cảnh thiếu đói.

Như vậy, Ðức Giáo hoàng vẫn không ngừng quan tâm đến những hoàn cảnh đau thương của biết bao người. Vì thế, Ðức Tổng giám mục Bộ trưởng Bác ái của Tòa Thánh sẽ lên đường để mang lại sự an ủi thông qua việc thăm viếng một số cộng đồng và cơ sở tại các thành phố Kyiv, Zaporizhia, Dnipro và Fastiv.

Ðây là chuyến đi mang tinh thần huynh đệ, với sự tham gia của cả Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương và Giáo hội Công giáo Latinh ở Ukraina; cả hai đều tham gia sứ vụ liên đới này.

Chiến dịch quyên góp hỗ trợ Ukraina

Trong khi đó, tại Vatican, chiến dịch quyên góp đặc biệt dành cho người dân Ukraina do Bộ Bác ái của Tòa Thánh phát động vẫn đang tiếp tục. Tại quảng trường thuộc Phủ Thống đốc Vatican, từ hôm 22 tháng Mười đến 13 giờ ngày 24 tháng Mười năm 2026, mọi người có thể mang tới những quyên góp quần áo mùa đông, chăn ấm, túi ngủ, thực phẩm đóng hộp và đồ vải gia dụng như khăn tắm, ga trải giường. Ðây là dịp để các nhân viên của Tòa Thánh góp phần xoa dịu những đau khổ của người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột, đồng thời giúp họ chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Ðức Tổng giám mục Tổng trưởng Luis Marín de San Martín đã gửi lời cảm ơn đến "tất cả những ai muốn hưởng ứng lời kêu gọi này, qua lời cầu nguyện và sự trợ giúp cụ thể, để chuyển tải sự gần gũi của chúng ta đến những người đang đau khổ", đồng thời bày tỏ "niềm hy vọng rằng Chúa sẽ sớm ban tặng hồng ân hòa bình".

(Vatican News, 22-20-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page