Vụ tấn công khủng bố tại Giordani:

các Giáo hội Kitô và Quốc vương

kêu gọi đoàn kết dân tộc

 

Vụ tấn công khủng bố tại Giordani: các Giáo hội Kitô và Quốc vương kêu gọi đoàn kết dân tộc.

Phúc Nhạc

Jerusalem (RVA News 25-10-2026) - Số người thiệt mạng tại Vương quốc Giordani tiếp tục tăng. Ít nhất bảy người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố xảy ra hôm thứ Sáu, ngày 23 tháng Mười năm 2026. Trước sự việc này, các Giáo hội Kitô và Hoàng gia Giordani đã lên tiếng kêu gọi toàn dân đoàn kết.

Theo hãng thông tấn Công giáo Ðức KNA, trong một tuyên bố chính thức chiều tối thứ Sáu cùng ngày 23 tháng Mười năm 2026, Tòa Thượng phụ Chính thống giáo ở Jerusalem khẳng định: "Chúng tôi lên án hành động ghê tởm, hèn nhát và đẫm máu này, một hành động đã trực tiếp giáng xuống cộng đồng chúng tôi và cướp đi sinh mạng của những người tử đạo tại Nhà thờ Thánh George thuộc Giáo hội Chính thống giáo ở Hammoud, Al-Karak."

Tuyên bố nhấn mạnh rằng hành động này sẽ chỉ càng củng cố sự đoàn kết dân tộc Giordani và mối liên kết giữa các Kitô hữu với người Hồi giáo. "Nếu mục đích đằng sau thông điệp này là nhằm nhổ bật chúng tôi khỏi Ðất Thánh và buộc chúng tôi phải rời bỏ nơi đây, thì điều đó chỉ khiến mối gắn bó của chúng tôi với vùng đất này càng thêm bền chặt và khiến cội rễ của chúng tôi tại đây càng ăn sâu hơn."

Tòa Thượng phụ bày tỏ tin tưởng rằng các lực lượng an ninh Giordani sẽ truy bắt những kẻ gây án và đưa chúng ra trước công lý.

Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem cũng lên án vụ tấn công bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất, đồng thời ra tuyên bố chính thức kêu gọi đoàn kết dân tộc Giordani.

Theo tuyên bố, sự đoàn kết dân tộc của người dân Giordani là lá chắn bảo vệ thiết yếu trước chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan cũng như mọi âm mưu gây chia rẽ và bất hòa. Người dân Giordani - dù là người Hồi giáo hay Kitô hữu - đều tạo thành "một gia đình dân tộc duy nhất, được hợp nhất bởi lịch sử chung và vận mệnh chung, gắn bó với nhau bằng tình cảm, ý thức thuộc về và lòng trung thành đối với đất nước cùng giới lãnh đạo của mình".

Tòa Thượng phụ cũng bày tỏ "sự ủng hộ hoàn toàn đối với các lực lượng an ninh và tất cả những người được giao nhiệm vụ truy bắt các thủ phạm đã tìm cách phá hoại sự bình yên của xã hội - một nền bình yên mà chúng tôi luôn hết sức tự hào".

Quốc vương Giordani Abdullah II cũng kêu gọi toàn dân đoàn kết. Trong một thông điệp đăng trên nền tảng X, ông viết rằng "những viên đạn phản bội" không thể chia rẽ hàng ngũ người dân Giordani. Ông đồng thời tuyên bố sẽ có những biện pháp cứng rắn đối với các thủ phạm.

Trong khi đó, theo Hãng thông tấn nhà nước Petra, Chủ tịch Hạ viện Giordani là ông Mazen Qadi cảnh báo rằng hành động hèn nhát này đe dọa an ninh, sự ổn định và tinh thần gắn kết xã hội của Giordani. Ông khẳng định sẽ không có bất kỳ sự khoan nhượng nào đối với những kẻ gây án hoặc bất cứ ai tìm cách phá hoại an ninh và sự đoàn kết dân tộc của Giordani.

Hiệp hội Báo chí Giordani (JPA) kêu gọi người dân chỉ dựa vào các nguồn tin chính thức khi tiếp nhận thông tin, đồng thời không lan truyền tin đồn hoặc những thông tin chưa được xác minh, nhằm tránh gây hoang mang hoặc cản trở công tác điều tra. Hiệp hội cũng nhấn mạnh rằng tội ác này đi ngược lại giáo huấn của tất cả các tôn giáo có nguồn gốc thần linh cũng như các giá trị nhân văn, đồng thời khẳng định đây "không phải là cuộc tấn công nhằm vào một thành phố hay một nhóm người cụ thể, mà là cuộc tấn công nhằm vào toàn thể Giordani, vào cả người Hồi giáo lẫn Kitô hữu".

Theo một báo cáo của Hãng thông tấn Petra, người đứng đầu Cơ quan An ninh Công cộng Giordani (PSD) cho biết, hôm thứ Sáu, 23 tháng Mười năm 2026, những tay súng chưa rõ danh tính đã nổ súng vào một đám tang tại làng Hamoud, thuộc tỉnh Al- Karak ở miền nam Giordani. Vụ việc khiến bảy người thiệt mạng và ít nhất 34 người khác bị thương.

Người phát ngôn Chính phủ Giordani, kiêm Bộ trưởng Truyền thông Chính phủ Mohammed Al-Momani đã gọi đây là "một tội ác khủng bố ghê tởm" trong thông điệp đăng trên nền tảng X.

Theo kênh truyền hình Giordani Al-Mamlaka, dẫn lời các nhân chứng, tại thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 150 đến 200 người bên trong nhà thờ.

Theo Hãng thông tấn Petra, Tổng công tố Amman đã ban hành lệnh cấm công bố các chi tiết liên quan đến vụ nổ súng trong nhà thờ, kèm theo cảnh báo về các chế tài pháp lý và hình sự nếu vi phạm. Lệnh cấm đưa tin này không áp dụng đối với các cơ quan truyền thông chính thức của chính phủ, vốn chịu sự giám sát của Bộ Truyền thông Chính phủ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page