Ðức Tổng Giám mục Trưởng Công Giáo Ukraina

mang đến Ðức Giáo hoàng "lời cầu nguyện

của Ukraina" và danh sách các tù binh

 

Ðức Tổng Giám mục Trưởng Công Giáo Ukraina mang đến Ðức Giáo hoàng "lời cầu nguyện của Ukraina" và danh sách các tù binh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-10-2026) - Sáng ngày 23 tháng Mười năj 2026, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraina nghi lễ đông phương.

Thông cáo của Văn phòng Tòa Thánh này cho biết trong buổi tiếp kiến, Ðức Tổng giám mục trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn của người dân Ukraina về những lời kêu gọi hòa bình và hoạt động nhân đạo của Tòa Thánh.

Ðức Tổng giám mục Shevchuk đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn Ðức Giáo hoàng về hai cuộc điện đàm này - trong đó cuộc gọi cho Tổng thống Putin diễn ra khi Ðức Giáo hoàng đang điều trị tại Bệnh viện Gemelli. Ngài cũng trao một danh sách ghi tên hàng trăm tù binh chiến tranh đang bị giam giữ tại Nga.

Ðây là lần thứ năm Ðức Tổng giám mục Trưởng Kyiv-Halych gặp Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, vị Giáo hoàng người Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraina.

Lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ dành cho Ukraina

Trong cuộc gặp, Ðức Tổng giám mục Trưởng nhiều lần nói lời "cảm ơn", không chỉ vì sự hỗ trợ dành cho đất nước mà Ðức Giáo hoàng Phanxicô từng nhiều lần mô tả là "bị giày vò bởi đau khổ", nhưng còn vì những lời kêu gọi liên tục chấm dứt chiến tranh và trên hết là các hoạt động của Tòa Thánh.

Ðó là một nền "ngoại giao nhân đạo", nhằm giảm bớt đau khổ của thường dân, thúc đẩy việc trả tự do cho các tù binh chiến tranh và dân thường bị Nga giam giữ, đồng thời đưa những trẻ em Ukraina bị chuyển khỏi quê hương trở về các vùng đất xuất xứ của mình.

Các sứ vụ của Ðức Hồng y Zuppi và Ðức Tổng giám mục Gallagher

Sứ vụ này được khởi xướng dưới triều đại giáo hoàng trước và được Ðức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục thúc đẩy. Mùa hè vừa qua, sứ vụ đã đưa Ðức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý (CEI), cùng Ðức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế của Tòa Thánh, đến Kyiv và Moskva.

Bốn chuyến công tác đã diễn ra với các cuộc gặp gỡ mang tính thể chế và mục vụ. Riêng Ðức Hồng y Zuppi còn đến thăm một cơ sở giam giữ của Nga, nơi các tù binh Ukraina bị bắt trên chiến trường đang bị giam cầm. Ðức Tổng giám mục Shevchuk nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên một đại diện của một tổ chức quốc tế có thể đến thăm các tù binh chiến tranh Ukraina tại Nga.

Ðức Tổng giám mục Trưởng cho biết: "Ðó là dấu chỉ cho thấy không một ai bị lãng quên. Thiên Chúa là Chúa luôn nhớ đến tất cả mọi người. Và Giáo hội Mẹ đang nỗ lực để tất cả các tù binh chiến tranh và những người bị bắt làm con tin cách bất hợp pháp của chúng ta được trả tự do sớm nhất có thể." Ngài cũng nhắc lại lời của Ðức Tổng giám mục Gallagher tại Moskva, theo đó cuộc chiến này không có giải pháp quân sự. Vì vậy, cần tạo ra những điều kiện thuận lợi để tiến tới một tiến trình chính trị và ngoại giao.

Nỗi lo trước mùa đông sắp tới

Trong cuộc trao đổi tại Thư viện Dinh Tông Tòa, hai vị cũng đề cập đến những thách thức mà Ukraina sẽ phải đối mặt trong một mùa đông khắc nghiệt nữa, khi nhiệt độ xuống thấp và cơ sở hạ tầng bị tàn phá bởi các cuộc không kích. Ðức Tổng giám mục Shevchuk đã đề nghị Ðức Giáo hoàng hỗ trợ và kêu gọi cộng đồng Công giáo quốc tế thể hiện tinh thần liên đới trong giai đoạn đầy thử thách này của người dân Ukraina.

Trong buổi tiếp kiến, Ðức Tổng giám mục Shevchuk đã thông báo với Ðức Giáo hoàng về Công nghị mới đây của Giáo hội Công Giáo Ukraina, nghi lễ đông phương, tập trung vào chủ đề ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Theo ngài, đây là dịp để tái khẳng định sự cần thiết phải nuôi dưỡng và phát triển các ơn gọi trong bối cảnh những cuộc khủng hoảng nhân khẩu học và nhân đạo do cuộc xâm lược của Nga gây ra.

"Cảm ơn vì chứng tá đức tin"

Về phần Ðức Thánh cha, theo lời kể của Ðức Tổng giám mục Shevchuk, ngài đã bày tỏ lòng biết ơn đối với chứng tá đức tin đặc biệt của các giám mục, linh mục, tu sĩ và tín hữu thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina trong thời chiến.

Ðức Tổng giám mục Trưởng cũng bảo đảm rằng toàn thể cộng đồng Công giáo Hy Lạp Ukraina sẽ cầu nguyện và đồng hành với Ðức Giáo hoàng trong giai đoạn ngài hồi phục sau ca phẫu thuật lồng ngực.

Những món quà

Ðức Tổng giám mục Shevchuk mang đến từ Kyiv nhiều món quà để tặng Ðức Thánh cha, trong đó có một con tem và một tập sách chuyên đề của Quốc gia Thành Vatican, dành riêng cho ba sự kiện quan trọng trong đời sống Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina. Bộ tem và ấn phẩm này được thực hiện với sự hợp tác của Bưu chính Vatican. Ngài cũng tặng Ðức Giáo hoàng một con tem đặc biệt có hình Ðức Lêô XIV, được phát hành tại Ukraina. Theo lời giải thích của Ðức Tổng Giám mục Shevchuk, con tem này được phát hành "như một dấu chỉ lòng biết ơn đối với Tòa Thánh vì sứ vụ nhân đạo của mình".

Ngoài ra, các món quà còn bao gồm một album ảnh mang tựa đề Những người lữ hành hương Hy vọng, ghi lại cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng người Ukraina và Ðức Giáo hoàng.

Những cuộc gặp trước đây

Cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Ðức Giáo hoàng Lêô XIV và Ðức Tổng giám mục Shevchuk diễn ra ngày 15 tháng Năm năm 2025, khi vị Giáo hoàng mới đắc cử tiếp kiến Ðức Tổng giám mục Trưởng tại Dinh Tông Tòa.

Ngày 28 tháng Sáu năm 2025, Ðức Giáo hoàng đến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tham dự cử hành Năm Thánh của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina. Nhân dịp đó, khi nhìn thấy trẻ em, người cao tuổi, các đôi vợ chồng và đặc biệt là những người mẹ có con trai tử trận ngoài mặt trận, ngài đã bày tỏ nỗi đau trước "một cuộc chiến vô nghĩa".

Ngày 12 tháng Hai năm 2026, Ðức Tổng giám mục Shevchuk có một buổi tiếp kiến riêng khác tại Dinh Tông Tòa. Trong dịp này, ngài cũng trao cho Ðức Giáo hoàng danh sách gồm 400 tên tù binh chiến tranh.

Sau đó, Ðức Tổng giám mục Trưởng trở lại Vatican để tham dự hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 10 năm công bố Tông huấn Amoris laetitia (Niềm vui của Tình yêu), sự kiện có mời các vị đứng đầu những Giáo hội Công giáo Ðông phương tham dự.

(Vatican News 23-10-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page