Ðức Hồng y Woelki cảnh báo
về tình hình các Kitô hữu tại Trung Ðông
Ðức Hồng y Woelki cảnh báo về tình hình các Kitô hữu tại Trung Ðông.
Phúc Nhạc
Koln (RVA News 04-09-2026) - Hôm mùng 01 tháng Chín năm 2026, Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục Tổng Giáo phận Koln, là giáo phận lớn nhất ở Ðức, đã kết thúc chuyến thăm Trung Ðông kéo dài một tuần và ngài lên tiếng về tình hình của các cộng đoàn Kitô hữu tại Israel, Palestine và Liban.
Theo hãng thông tấn Công giáo Ðức KNA, Ðức Hồng y Woelki kêu gọi giới chính trị và xã hội công khai thảo luận về điều kiện sống của những người đang chịu ảnh hưởng, vì nếu không, sẽ không có sự thay đổi nào được thực hiện.
Trong thời gian lưu lại Thánh Ðịa, Ðức Hồng y đã tìm hiểu tình hình thực tế tại địa phương. Tại miền Bờ Tây, các Kitô hữu cho biết họ gặp những căng thẳng với những người Do Thái đến xâm chiếm đất đai của người Palestine. Trong khi đó, miền Nam Liban đang chịu những tàn phá do cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Các ngôi làng Kitô giáo tại khu vực này đang rơi vào tình trạng cô lập.
Bên cạnh đó còn có những yếu tố kinh tế, cũng như những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm giáo dục và trường học. Diễn biến tình hình đang dẫn đến việc các gia đình và những người thuộc thế hệ trẻ rời khỏi khu vực.
Tại những địa bàn mà Ðức Hồng y đã đến thăm, những người đối thoại với ngài bày tỏ lo ngại rằng trong vòng 10 đến 20 năm tới, tỷ lệ dân số Kitô giáo tại Trung Ðông có thể giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có thể không còn hiện diện nữa.
Với tư cách là Tổng giám mục Koeln và Chủ tịch Hiệp hội Ðức giúp Thánh Ðịa (Deutscher Verein vom Heiligen Lande - DVHL), Ðức Hồng y Woelki đã công bố các biện pháp hỗ trợ. Ngài nhấn mạnh mối liên hệ lịch sử của khu vực này với nguồn gốc của Kitô giáo, đồng thời nói đến trách nhiệm của Giáo hội đối với những người đang sinh sống tại đó.
Tổng Giáo phận Koln và Hiệp hội Ðức giúp Thánh Ðịa (DVHL) từ lâu đã tài trợ cho nhiều cơ sở tại Trung Ðông, trong đó có trường học, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và bệnh viện.
(KNA 1-9-2026)