Cha Piotr Zelazko đặc trách các tín hữu Công giáo Do thái:
Ðức Thánh cha Lêô XIV đặc biệt gần gũi với các tín hữu
Cha Piotr Zelazko đặc trách các tín hữu Công giáo Do thái: Ðức Thánh cha Lêô XIV đặc biệt gần gũi với các tín hữu.
Phúc Nhạc
Jerusalem (RVA News 06-09-2026) - Linh mục Piotr Zelazko, đại diện Ðức Thượng phụ Pizzaballa, đặc trách các tín hữu Công giáo Do thái ở Israel cho biết Ðức Thánh cha Lêô XIV đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này.
Cha Zelazko người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay (2021), cha được Ðức Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem bổ nhiệm đặc trách giáo hạt Công giáo tiếng Do thái. Cộng đoàn ngày chỉ có khoảng 1,000 người.
Sáng ngày 04 tháng Chín năm 2026, cha đã được Ðức Thánh cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Arập, nhân dịp các vị về Roma nhóm Hội nghị thường niên.
Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, cha kể rằng: Tôi cảm nhận được sự gần gũi của Ðức Giáo hoàng: "Sự gần gũi với Ðức Thánh cha - đó không phải là một màn trình diễn, cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực; đó cũng là ước muốn của ngài trong việc kiến tạo hòa bình. "Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Ðức Thánh cha".
Ðầu tháng Chín năm 2026, ngài có mặt tại Rôma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các Giám mục Công giáo Latinh tại các miền Ả Rập (CELRA). Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Ðức Lêô XIV vào thứ Năm.
Sự nâng đỡ từ Ðức Giáo hoàng
Cuộc gặp với Ðức Thánh cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelazko kể lại với Vatican News rằng: "Ðức Lêô XIV đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi, và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những Giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số".
Theo lời ngài, Ðức Giáo hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Ðông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các Giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. "Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái".
Tầm quan trọng đặc biệt của khóa họp
Trong cuộc phỏng vấn, cha Zelazko cũng kể về khóa họp: "Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn, trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình Giáo hội và mục vụ tại hạt Ðại diện Tông tòa hoặc giáo phận của mình... Ðiều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình Giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung.
Ðức Giáo hoàng luôn quan tâm đến vấn đề Trung Ðông
Về quan tâm của Ðức Thánh cha, cha Zelazko nói: "Sự gần gũi của ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Ðức Thánh cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Ðức Giáo hoàng đang ở với chúng tôi, ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Ðông, và cầu nguyện rất, rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hằng ngày của họ - một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố".
Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Ðức Lêô XIV cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Các vị đặc trách các cơ quan này đã hỏi các giám mục: "Chúng tôi có thể làm gì cho các Ðức cha? Chúng tôi có thể giúp đỡ như thế nào?"
Cha Zelazko nói: "Cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Ðức Giáo hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin".
Sự hỗ trợ từ Tòa Thánh
Cha Zelazko nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao Tòa Thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói: "Chúng tôi đã gặp Ðức Hồng y Pietro Parolin tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ngài cũng bảo đảm với chúng tôi về quyết tâm của ngài đối với hòa bình. Tòa Thánh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình, đặc biệt tại những nơi như Trung Ðông".
Thật đáng khích lệ khi biết rằng các giám mục địa phương nhận được sự nâng đỡ của chính Ðức Giáo hoàng, của Tòa Thánh và của toàn thể Giáo hội như vậy.
(Ekai.pl 4-9-2026)