Dư âm cuộc viếng thăm
của Ðức Thánh cha tại thị trấn Genazzano
Dư âm cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại thị trấn Genazzano.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Tivoli (RVA News 08-09-2026) - Chiều thứ Hai, ngày 07 tháng Chín năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã đến Ðền thánh Ðức Mẹ Genazzano để cử hành thánh lễ vọng kính Sinh Nhật Ðức Mẹ.
Trước thánh lễ, Ðức Thánh cha đã dành nhiều thời giờ để chào thăm cộng đoàn Giáo hội địa phương, trong bầu không khí rất hân hoan.
Thị trấn bé nhỏ này chưa tới 600 dân cư, nhưng tổng số người tựu về đây lên tới bốn ngàn người.
Những cánh tay vươn ra từ phía sau những hàng rào màu cam nhiều đến mức không thể đếm xuể. Những nụ cười còn nhiều hơn nữa, thấp thoáng trên các con đường, cũng như từ những ban công xây bằng gạch và những ô cửa sổ được treo những tấm rèm nhung đỏ. Khắp nơi là hoa, những chiếc điện thoại thông minh giơ cao với máy ảnh đang bật, những tiếng hát và tiếng reo "Hoan hô Ðức Thánh Cha!"
Dọc các con phố có treo những biểu ngữ và bảng hiệu. Khi Ðức Thánh cha đến bằng xe golf tại quảng trường nhỏ phía trước đền thánh, chuông ngân vang trong bầu khí lễ hội, và Ban nhạc Thành phố Luigi Gardini của Genazzano cử hành Quốc thiều Vatican.
Trước thánh đường, Ðức Thánh cha đã được Bề trên Cộng đoàn Dòng Thánh Augustinô là cha Ludovico Centra, chào đón. Sau đó, Ðức Thánh cha nhận được một món quà đặc biệt: một chiếc hộp mà khi vừa mở ra, rất nhiều con bướm bay tung ra.
Bông hồng vàng dâng Mẹ của Lời Khuyên Lành
Sau khi bước vào Vương cung thánh đường và viếng Mình Thánh Chúa, Ðức Thánh cha dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện Ðức Mẹ Chỉ bảo đàng lành, quỳ gối trước hình ảnh của "Mẹ".
Trong bầu khí hết sức trang nghiêm và thinh lặng, các tín hữu hiện diện cũng âm thầm cầu nguyện.
Sau đó, Ðức Thánh cha đứng lên và dâng cho Ðức Trinh Nữ một bông hồng vàng - một tác phẩm gồm nhiều nhánh đan xen, trong đó có 12 ngôi sao, gợi nhắc đến những ngôi sao trên triều thiên của Ðức Maria được mô tả trong sách Khải Huyền. Những ngôi sao này tượng trưng cho Dân Thiên Chúa thời Cựu Ước và Tân Ước, tức toàn thể Giáo hội quy tụ quanh Ðức Maria. Từ tác phẩm cũng nổi bật lên một tràng chuỗi Mân Côi.
Bức bích họa Ðức Lêô XIV, vị Giáo hoàng thứ V tại Ðền thánh
Ngay sau đó diễn ra khoảnh khắc được mong đợi nhất. Ðức Thánh cha cùng với họa sĩ Marco Innocenzi, người thực hiện tác phẩm và từng là chuyên gia phục chế tại Phòng Phục chế Tranh và Vật liệu Gỗ của Bảo tàng Vatican, đã khánh thành bức bích họa vẽ chính ngài đang cầu nguyện trước Ðức Mẹ Chỉ bảo đàng lành.
Bức chân dung được đặt tại khoảng trống cuối cùng bên trong nhà nguyện Ðức Mẹ, nơi trước đó vẫn chưa có bích họa. Tác phẩm tiếp nối truyền thống nghệ thuật nhằm kỷ niệm những vị Giáo hoàng đã đến thăm đền thánh và dừng lại trước Ðức Trinh Nữ: Ðức Urbano VIII, ngày 21 tháng Mười năm 1630; Ðức Chân phước Piô IX, ngày 15 tháng Tám năm 1864; Thánh Gioan XXIII, ngày 25 tháng Tám năm 1959 và Thánh Gioan Phaolô II, ngày 22 tháng Tư năm 1993.
Giờ đây, Ðức Lêô XIV trở thành vị Giáo hoàng thứ V được ghi dấu tại đây, với hình ảnh ngài cầu nguyện trong nhà nguyện Ðức Mẹ Lời Khuyên Lành.
Món quà của các tu sĩ Augustinô dành cho Ðức Giáo hoàng
Sau đó, Ðức Lêô XIV tiến vào gian giữa của Vương cung thánh đường. Tại đây, cha Bề trên Ludovico Centra, chào mừng ngài. Nhân danh cộng đoàn Augustinô tại Genazzano, cha trao tặng vị Giáo hoàng là người cùng dòng thánh tích chứa hài cốt của chân phước Stefano Bellesini, Dòng Thánh Augustinô. Chân phước đến Genazzano này vào năm 1826 và đã tận tụy phục vụ người dân, trẻ em, khách hành hương, người nghèo và những người bé mọn nhất. Hài cốt của ngài hiện được lưu giữ tại đền thánh.
Ðáp lại, Ðức Lêô XIV trao tặng cha Bề trên và Quản đốc Ðền thánh một chén thánh, để kỷ niệm chuyến viếng thăm này.
Sau cùng, Ðức Thánh cha đã chủ sự thánh lễ kính Ðức Mẹ. Trong số các vị đồng tế đặc biệt có Giám mục Giáo phận Tivoli và Palestrina sở tại, là Ðức cha Mauro Parmeggiani, cùng với một số giám mục khác, cha Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô, Joseph Farrell, và đông đảo các linh mục. Trong số các tín hữu dự lễ, đặc biệt có nữ tu Raffaella Petrini, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, và bà Barbara Jatta, Tổng Giám đốc Bảo tàng viện Vatican.
(Vatican News 7-9-2026)