Tiếp đón Ðức Thánh cha Lêô XIV tại Paris

 

Tiếp đón Ðức Thánh cha Lêô XIV tại Paris.

Phúc Nhạc

Paris (RVA News 26-09-2026) - Sau hơn hai giờ bay, vượt qua 1,150 cây số, máy bay chở Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tới Orly lúc gần 10 giờ 30, giờ địa phương. Ðây là sân bay thứ hai sau phi trường Charles de Gaulle ở phía bắc.

Từ trên máy bay bước xuống, Ðức Thánh cha đã được Tổng thống Emmanuel Macron và Phu nhân Brigitte tiếp đón. Có hai em bé tặng hoa cho Ðức Thánh cha. Trong số những người chào đón Ðức Thánh cha cũng có khoảng 50 em học sinh của một trường Công giáo do các nữ tu hướng dẫn.

Sau khi quốc thiều Vatican và Pháp được xướng lên, Ðức Thánh cha và Tổng thống Macron đã hội kiến với nhau tại phi trường, trước khi trở về Phủ Tổng thống, là Ðiện Elysée, cách đó 19 cây số để tiếp tục gặp gỡ riêng.

Ðiện Élysée, nơi cư trú chính thức của Tổng thống Cộng hòa Pháp, được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1718 đến 1720. Tòa nhà đã nhiều lần được tu sửa, với những thay đổi không chỉ liên quan đến việc trang trí mà còn cả cách bố trí mặt bằng. Nơi đây từng thuộc sở hữu của những nhân vật quan trọng trong lịch sử Pháp, và cuối cùng là Napoléon Bonaparte. Chính tại đây, sau thất bại ở Waterloo năm 1815, hoàng đế đã ký văn kiện thoái vị. Vị Tổng thống đầu tiên cư trú thường xuyên tại Ðiện Élysée là Mac Mahon, người chuyển đến đây vào năm 1874.

Ðiện Élysée có diện tích 11,179 mét vuông, với một công viên rộng 1.5 hecta. Thông thường, nơi này không mở cửa cho khách tham quan; chỉ đặc biệt mở cửa trong dịp Những Ngày Di sản, thường được tổ chức vào tháng Chín.

Thân thế Tổng thống Macron

Tổng thống Pháp hiện nay, Tổng thống thứ tám của nền Ðệ Ngũ Cộng hòa, là Emmanuel Macron, vị nguyên thủ quốc gia trẻ tuổi nhất kể từ thời Hoàng đế Napoléon Bonaparte.

Năm nay ông 49 tuổi (1977), tốt nghiệp trường Quốc gia hành chánh năm 2004, hoạt động trong ngành Tổng Thanh tra Tài chính, trước khi chuyển sang lĩnh vực ngân hàng. Năm 2012, dưới nhiệm kỳ Tổng thống của ông Francois Hollande, ông trở thành Phó Tổng Thư ký Phủ Tổng thống Cộng hòa, chức vụ mà ông rời bỏ để đảm nhận cương vị Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số, từ tháng Tám năm 2014 đến tháng Tám năm 2016.

Ngày 06 tháng Tư năm 2016, ông thành lập phong trào chính trị trung dung En Marche!, và giữ vai trò lãnh đạo phong trào này cho đến khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 07 tháng Năm năm 2017. Tháng Tư năm 2022, ông Emmanuel Macron một lần nữa đánh bại Marine Le Pen trong vòng bỏ phiếu thứ hai, với cách biệt thấp hơn so với cuộc bầu cử trước đó.

Tháng Sáu năm 2024, sau kết quả không thành công tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu của đảng ông - lúc đó đã được đổi tên thành Renaissance -, ông quyết định giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lại.

Trước thành công lớn của cánh hữu Rassemblement National và cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (Nouveau Front Populaire), Thủ tướng Gabriel Attal đã từ chức. Sau ông, lần lượt đảm nhiệm cương vị đứng đầu chính phủ là Michel Barnier, Francois Bayrou và Sébastien Lecornu. Năm 2007, Emmanuel Macron kết hôn với Brigitte Trogneux. Tổng thống đã được Ðức Lêô XIV tiếp kiến tại Vatican vào ngày 10 tháng Tư năm 2026.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page