Dư âm chuyến viếng thăm
của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Nga
Dư âm chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Nga.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Moscow (RVA News 01-09-2026) - Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Ðức cha Stephan Lipke, nhận định rằng chuyến viếng thăm vừa qua của Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Paul Gallagher, khích lệ người Công giáo Nga cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình.
Tuyên bố với hãng tin Công giáo Ðức KNA, truyền đi ngày 30 tháng Tám năm 2026, cha Lipke nói: "Tôi xem chuyến đi của Ðức Tổng giám mục Gallagher là một bước đi nhỏ nhưng quan trọng... Chuyến thăm cho thấy Giáo hội hoàn vũ quan tâm đến nước Nga; đồng thời khích lệ chúng tôi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình, cũng như đóng góp phần của mình."
Hôm 28 tháng Tám năm 2026, Ðức Tổng giám mục Gallagher đã kết thúc các cuộc gặp ngoại giao và Giáo hội kéo dài bốn ngày tại thủ đô Nga. Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng Tám trước đó, ngài gặp gỡ đại diện của cộng đồng Công giáo tại Nga và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa ở Moskva. Trong bài giảng, Ðức Tổng giám mục cho biết Ðức Thánh cha Lêô XIV đã ủy cho ngài chuyển lời đến các tín hữu Công giáo tại Nga rằng ngài nhớ đến họ trong lời cầu nguyện mỗi ngày.
Ngay khi bắt đầu chuyến thăm hôm thứ Ba, ngày 25 tháng Tám năm 2026, Ðức Tổng giám mục Gallagher đã đề nghị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Vatican có thể làm trung gian giữa Moskva và Kyiv, nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Nga- Ukraina đã kéo dài bốn năm rưỡi. Lần trước đây, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đến Moskva là vào tháng Mười Một năm 2021, tức chỉ vài tháng trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraina. Trước đó, vào tháng Bảy, Ðức Tổng giám mục Gallagher cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Ngoại trưởng Andrii Sybiha tại Ukraina.
"Người Công giáo phải xây dựng những nhịp cầu"
Trước tình trạng đàn áp của nhà nước tại Nga, Hội đồng Giám mục Nga rất thận trọng trong những tuyên bố công khai. Ðức cha Lipke giải thích: "Việc chúng tôi hành động thận trọng là đúng đắn, để chẳng hạn không phải đối mặt với nguy cơ các linh mục hoặc nữ tu bị trục xuất." Bối cảnh của vấn đề là: hơn hai phần ba số giáo sĩ Công giáo tại Nga đến từ nước ngoài. Những ai công khai chỉ trích cuộc chiến xâm lược Ukraina của Nga có thể bị phạt nhiều năm tù theo các đạo luật hết sức nghiêm khắc của nước này.
Mặt khác, theo Ðức cha Lipke, Ðức Tổng giám mục Gallagher một lần nữa nhấn mạnh "điều mà chính Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói với chúng tôi trong chuyến hành hương Năm Thánh vào tháng Mười năm 2025: rằng dù chúng ta là một thiểu số nhỏ, chúng ta vẫn nên đóng góp và xây dựng những nhịp cầu."
Theo ngài, điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được: "Bởi vì chúng tôi có sự phong phú của một cộng đồng quốc tế, với các tín hữu không chỉ đến từ những dân tộc khác nhau của nước Nga, mà còn từ rất nhiều quốc gia khác nhau, từ Ecuador đến Philippines và từ Zimbabwe đến Canada."
Ðức cha Lipke xuất thân từ Ðức
Ðức giám mục phụ tá Lipke năm nay 50 tuổi, thụ phong linh mục tại Koeln, bên Ðức năm 2002; năm 2006, ngài gia nhập Dòng Tên và sau đó sống tại Nga từ năm 2011 và từ năm 2020 giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nga.
Năm 2024, Ðức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục phụ tá của Giáo phận "Chúa Hiển Dung tại Novosibirsk". Giáo phận ở miền Tây Siberia này, với diện tích khoảng hai triệu cây số vuông, thuộc hàng những giáo phận lớn nhất thế giới.
Chưa đến 1% dân số Nga là người Công giáo
Tại đất nước rộng lớn này chỉ có bốn giáo phận, với tổng cộng khoảng 200 linh mục - quá ít, không thể cử hành thánh lễ vào mỗi Chúa nhật ở mọi nơi. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga là Ðức cha Clemens Pickel, 65 tuổi, sinh tại vùng Sachsen của Ðức. Giáo phận của ngài tại Saratov bao phủ toàn bộ khu vực tây nam nước Nga.
(KNA 30-08-2026)