Cuộc viếng thăm Peru của Ðức Thánh cha Lêô XIV
sẽ đẩy mạnh sự hiệp nhất
trước những thách đố của đất nước
Ðức Hồng y Tổng giám mục Lima: Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Lêô XIV sẽ đẩy mạnh sự hiệp nhất trước những thách đố của đất nước.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Lima (RVA News 11-08-2026) - Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Ðức Hồng y Carlos Castillo, Tổng giám mục thủ đô Lima của Peru cho biết công cuộc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Lêô XIV tại Peru, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng Mười Một năm 2026 đang được khẩn trương tiến hành.
Người bạn của người dân
Theo Ðức Hồng y, việc Ðức Giáo hoàng Lêô XIV trở lại đất nước nơi ngài từng làm nhà thừa sai đáp ứng một niềm hy vọng sâu xa đã được hình thành trong lòng người dân Peru. Ðức Hồng y nói: "Với tư cách là Tổng giám mục Lima, tôi có thể hoàn toàn chân thành khẳng định rằng người dân đang vô cùng mong đợi được đón tiếp Ðức Giáo hoàng".
Ðức Hồng y nhắc lại rằng Peru là một đất nước có truyền thống Công giáo mạnh mẽ và hình ảnh Ðức Giáo hoàng được đón nhận như hình ảnh của "một người bạn đích thực của người dân, của toàn thể dân chúng". Ðặc biệt, Ðức Hồng y nhấn mạnh mối liên hệ của Ðức Giáo hoàng với người dân Giáo phận Chiclayo: thông báo chính thức vào ngày 05 tháng Tám năm 2026 về chuyến viếng thăm đã đáp ứng sự mong đợi được hình thành trong những tháng gần đây. Ðức Hồng y Castillo nói: "Chúng tôi đón nhận tin này không chỉ với niềm vui lớn lao, mà còn với một sức sống thúc đẩy chúng tôi quảng đại dấn thân cho đức tin của mình, để đón tiếp ngài và tạo một động lực mới cho kinh nghiệm Kitô giáo và Công giáo của chúng tôi".
Ðức Hồng y cũng nhấn mạnh rằng Ðức Giáo hoàng đến Peru vào một thời điểm phức tạp đối với đất nước, trong bối cảnh có nhiều vấn đề xã hội như tình trạng bất an của người dân, các vụ ám sát theo hợp đồng, tống tiền và nhiều tình trạng khác đặc biệt ảnh hưởng đến những thành phần dễ bị tổn thương nhất. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của Ðức Giáo hoàng có thể giúp đất nước suy tư và làm mới cam kết đối với sự sống, công lý và tình liên đới.
Công tác chuẩn bị đang được khẩn trương tiến hành
Về việc tổ chức chuyến viếng thăm, Ðức Tổng giám mục Lima cho biết các ban chuẩn bị đã được thành lập tại bốn thành phố sẽ đón Ðức Lêô XIV. Ngài nói: "Các ban này đã được thành lập một cách rất tốt và mỗi ban đang tổ chức công việc cụ thể theo nhiệm vụ của mình, nhằm điều phối tất cả những khía cạnh cần thiết".
Ðó là những ban phụ trách các địa điểm gặp gỡ, phụng vụ, sự tham gia của các thành phần xã hội khác nhau và việc tổ chức các hoạt động mục vụ. Ðặc biệt, có sự tham gia đông đảo của giới trẻ, các cộng đồng bình dân, những phụ nữ cộng tác trong các nhà ăn phục vụ người nghèo, các sáng kiến của các dân tộc bản địa và nhiều nhóm khác thể hiện sự phong phú về xã hội và văn hóa của đất nước.
Ðức Hồng y Castelli cũng nhận xét: "Những công tác chuẩn bị này rất đáng chú ý vì được đặc trưng bởi sự tham gia rộng rãi và tinh thần chủ động", đồng thời có những nỗ lực được thực hiện tại các tỉnh khác nhau có liên quan. Ngoài ra, các biện pháp cần thiết cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm việc đón tiếp thích hợp và an toàn trong suốt chuyến viếng thăm.
Một sứ điệp huynh đệ, hiệp nhất và hòa bình cho Peru
Ðức Hồng y Castillo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp "Magnifica Humanitas" (Nhân loại tuyệt vời)) của Ðức Lêô XIV và việc áp dụng cụ thể thông điệp này vào thực tế Peru. Theo ngài, một trong những thách đố lớn nhất của đất nước chính là khôi phục một nhân loại có khả năng nhìn nhận sự khác biệt và xây dựng sự hiệp nhất. Ðức Hồng y khẳng định rằng sự đa dạng của người dân Peru phải được xem là một sự phong phú, trong khi sự hiệp nhất phải trở thành một nhiệm vụ chung. Ngài bày tỏ hy vọng Ðức Giáo hoàng có thể chia sẻ một cách nhìn sâu sắc về thực tế Peru dưới ánh sáng giáo huấn của ngài về tình huynh đệ và tình liên đới.
Và Ðức Hồng y Castillo kết luận: "Sẽ thật tuyệt vời nếu ngài có thể cho chúng tôi thấy ngài nhìn nhận việc thực hiện thông điệp trong đời sống Peru như thế nào". Ðức Giáo hoàng hiểu rõ những khó khăn mà đất nước đang trải qua, trong đó có tình trạng bất an, bạo lực và sự thiếu quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Trước thực tế này, Ðức Hồng y Castillo tái khẳng định sự cần thiết phải khôi phục khả năng hành động của xã hội và củng cố một Giáo hội mang tính hiệp hành, có khả năng xây dựng những con đường gặp gỡ. Niềm hy vọng là chuyến tông du sẽ góp phần thúc đẩy một nền hòa bình được xây dựng trên đối thoại và hòa giải. "Ước gì Ðức Thánh cha có thể 'giải trừ vũ khí' nơi chúng ta và làm cho việc phát triển một nền hòa bình không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí nơi người khác trở nên khả thi, trong tất cả sự rõ ràng của nó".
(Vatican News 8-8-2026)