Các Giáo hội Ấn Ðộ phản đối
việc chính phủ siết chặt các quy định
về khoản tài trợ từ thiện từ nước ngoài
Các Giáo hội Ấn Ðộ phản đối việc chính phủ siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện từ nước ngoài.
Phúc Nhạc
New Delhi (RVA News 11-08-2026) - Các đại diện Giáo hội Kitô tại Ấn Ðộ đã yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ.
Hãng tin Công giáo Á Châu Ucan cho biết một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các Giáo hội Kitô Ấn Ðộ, trong đó có các đại diện của Giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah, hôm mùng 06 tháng Tám năm 2026, tại Quốc hội Liên bang ở New Delhi về vấn đề này. Trong cuộc gặp gỡ, phái đoàn đặc biệt bày tỏ lo ngại những hậu quả sâu rộng của các biện pháp siết chặt của chính phủ đối với hoạt động xã hội và cứu trợ của Giáo hội.
Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó Nhà nước Ấn có thể tiếp quản những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Ðiều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các Giáo hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn.
Ông Asir Ebenezer, Tổng Thư ký Hội đồng toàn quốc các Giáo hội Kitô tại Ấn Ðộ (NCCI), nói với hãng UCA News, hôm thứ Sáu ngày 07 tháng Tám năm 2026 rằng: "Chúng tôi đã yêu cầu Bộ trưởng đừng đề ra dự luật một cách vội vàng, nhưng xây dựng một quy định có tính đến những mối quan tâm của tất cả các bên liên quan". Theo ông Ebenezer, dự thảo luật ở hình thức hiện nay sẽ "ảnh hưởng nghiêm trọng đến sứ mạng bác ái của Giáo hội".
Dự luật có tên là "Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026" (FCRA) dự kiến sẽ được trình trong kỳ họp hiện tại của Quốc hội, kỳ họp sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng Tám tới đây. Nội các của Thủ tướng Narendra Modi đã thông qua những sửa đổi này vào tháng Ba năm nay. Chính phủ Ấn biện minh cho cuộc cải cách với mục tiêu gọi là kiểm soát tốt hơn các tổ chức được tài trợ từ nước ngoài, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có tổ chức Ân Xá Quốc tế (Amnesty International), cũng đã lên tiếng chỉ trích. Theo họ, các quy định mới sẽ siết chặt sự kiểm soát đối với xã hội dân sự và làm suy yếu quyền tự do hiệp hội.
Các quy định được dự kiến bao gồm những thời hạn nghiêm ngặt hơn đối với việc tiếp nhận và sử dụng các khoản tiền từ nước ngoài, những hạn chế đối với việc đăng ký có hiệu lực trên toàn quốc, cũng như các đòi hỏi mới về hoạt động truyền thông công khai của các tổ chức. Các đại diện Giáo hội Kitô cảnh báo rằng những điều này có thể khiến hoạt động của các cơ sở Giáo hội phục vụ những nhóm dân nghèo và bị gạt ra bên lề xã hội trở nên khó khăn hơn.
Ðạo luật Foreign Contribution (Regulation) Act, có hiệu lực từ năm 1976, buộc các tổ chức nhận tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký với nhà nước. Theo số liệu của chính phủ, kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Modi lên nắm quyền vào năm 2014, hơn 22,000 giấy đăng ký đã bị hủy bỏ và hơn 15,000 giấy đăng ký khác không được gia hạn hoặc đã hết hạn. Hiện nay, có 14,434 tổ chức đang sở hữu giấy đăng ký còn hiệu lực.
(KAP 7-8-2026)