Chuyến viếng thăm của Ðức Giáo hoàng tại Uruguay
là hồng ân dành cho toàn thể đất nước
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay: Chuyến viếng thăm của Ðức Giáo hoàng tại đây là hồng ân dành cho toàn thể đất nước.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Maldonado-Punta (RVA News 09-08-2026) - Ðức Tổng giám mục Milton Tróccoli của Giáo phận Maldonado-Punta del Este-Minas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay, cho biết tin Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ viếng thăm nước này, từ ngày 06 đến ngày 08 tháng Mười Một năm 2026, sẽ là cơ hội để củng cố công cuộc loan báo Tin mừng, làm mới niềm hy vọng và tái khẳng định các cội nguồn Kitô giáo của dân tộc Uruguay.
Chuyến viếng thăm này là một hồng ân đã được mong đợi từ lâu. Sự kiện này sẽ khích lệ cộng đồng Công giáo, củng cố sứ mạng truyền giáo và mang đến một sứ điệp hy vọng mới cho toàn thể đất nước.
Trong cuộc trao đổi với Vatican News, Ðức Tổng giám mục nói: "Chúng tôi thực sự đón nhận chuyến viếng thăm này như một món quà, như một hồng ân... Chúng tôi xác tín rằng sự hiện diện của Ðức Giáo hoàng sẽ là dấu chỉ của sự gần gũi và hiệp thông đối với mọi tín hữu.
Một vị mục tử củng cố đức tin
Theo Ðức Tổng giám mục Giáo phận Tróccoli, mỗi chuyến viếng thăm của Ðức Giáo hoàng đều mang ý nghĩa mục vụ hết sức sâu sắc. Tại Uruguay, Ðức Lêô XIV sẽ đến để củng cố Giáo hội trên hành trình đức tin, khích lệ Giáo hội tiếp tục loan báo Tin mừng và củng cố các tín hữu trong ơn gọi trở thành những môn đệ truyền giáo. "Ngài sẽ khích lệ tất cả chúng tôi, giúp chúng tôi tiếp tục bước đi trên con đường truyền giáo và củng cố chúng tôi trong đức tin".
Ðồng thời, Ðức Tổng giám mục Chủ tịch cũng nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm vượt lên trên phạm vi Giáo hội và là một tin vui cho toàn xã hội Uruguay, vốn đang cần những thông điệp khơi dậy niềm tin tưởng và hy vọng. Vì thế, ngài bày tỏ hy vọng rằng Ðức Giáo hoàng sẽ được đón tiếp như một sứ giả đích thực của hòa bình, hòa giải và hiệp nhất: Ðức Tổng giám mục nói: "Ðức Thánh cha sẽ giúp chúng tôi hướng về phía trước, nhìn xa hơn, mở ra một chân trời mới tràn đầy hy vọng."
Loan báo Tin mừng trong một xã hội thế tục hóa
Nói về ý nghĩa của chuyến viếng thăm tại một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của trào lưu tục hóa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ với Ðức Giáo hoàng sẽ củng cố căn tính và sứ mạng của Giáo hội. Theo ngài, ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng, Ðức Lêô XIV đã cho thấy khả năng đặc biệt trong việc đối thoại với thế giới đương đại, thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa đức tin và xã hội.
Ðây là một cách tiếp cận đặc biệt quý giá đối với Uruguay, nơi Giáo hội được mời gọi loan báo Tin mừng bằng con đường đối thoại, tôn trọng và phục vụ.
Ðức cha Tróccoli cũng nhấn mạnh rằng sứ điệp của Ðức Giáo hoàng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa các giá trị Tin mừng như nền tảng cho một xã hội nhân văn hơn, biết dấn thân vì phẩm giá của mỗi con người và vì công ích. Ngài nói: "Tôi tin rằng toàn thể đất nước, bất kể những khác biệt về quan điểm, sẽ đón nhận Ðức Giáo hoàng một cách hết sức tích cực và lắng nghe sứ điệp của ngài với sự quan tâm."
Tiếp nối dấu chân Thánh Gioan Phaolô II
Ðức Lêô XIV sẽ là vị Giáo hoàng thứ hai đến thăm Uruguay, sau Thánh Gioan Phaolô II, người đã hai lần viếng thăm quốc gia này. Sự hiện diện của vị Giáo hoàng người Ba Lan vẫn còn sống động trong ký ức của nhiều tín hữu; vì thế chuyến viếng thăm lần này có thể làm sống lại kinh nghiệm hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ.
Theo Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay, có một sự liên tục rõ ràng giữa hai chuyến viếng thăm, bởi cả hai đều thể hiện tình yêu bền vững của Ðấng kế vị Thánh Phêrô dành cho Giáo hội Uruguay. Ngài nói: "Chúng tôi là một Giáo hội nhỏ bé, nhưng luôn mong muốn trung thành và hiệp thông với Giáo hội Rôma."
Vì vậy, sự hiện diện của Ðức Giáo hoàng là nguồn khích lệ để Giáo hội tiếp tục trở thành "ánh sáng, muối và men" giữa lòng xã hội.
Ðức Mẹ Ba Mươi Ba vị Anh hùng - con tim tinh thần của hành trình
Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong chặng dừng chân của Ðức Lêô XIV tại Uruguay chắc chắn sẽ diễn ra vào ngày 08 tháng Mười Một tới đây, khi Ðức Giáo hoàng tham dự các cử hành trọng thể kính Ðức Mẹ Ba Mươi Ba vị Anh hùng (Virgen de los Treinta y Tres), bổn mạng của đất nước.
Năm nay, lễ trọng rơi vào ngày Chúa nhật; theo Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục, điều này sẽ làm cho cuộc hành hương toàn quốc truyền thống - vốn được tổ chức hằng năm vào Chúa nhật gần ngày lễ nhất - mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Ðức cha Tróccoli xúc động khi nghĩ rằng Ðức Giáo hoàng sẽ cầu nguyện trước bức linh ảnh lịch sử của Ðức Mẹ tại đền thánh, hình ảnh gắn bó sâu sắc với bản sắc dân tộc và lịch sử của Uruguay.
Cử chỉ này sẽ góp phần làm mới lại hình ảnh Ðức Maria như Người Mẹ và Ðấng chuyển cầu, đồng thời nhắc nhớ các cội nguồn Kitô giáo của Uruguay cũng như sự cần thiết phải tiếp tục gìn giữ và phát huy những cội nguồn ấy trong hiện tại. "Sự hiện diện của Ðức Giáo hoàng sẽ là một món quà đặc biệt dành cho tất cả những người hành hương."
Diện mạo của lòng đạo bình dân
Vị giám mục cũng nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm sẽ giúp Ðức Giáo hoàng Lêô trực tiếp cảm nhận một hình thức đức tin vẫn còn rất sống động trong lòng người dân Uruguay, đó là lòng đạo đức bình dân.
Mặc dù Uruguay thường được xem là một trong những quốc gia thế tục nhất châu Mỹ Latinh, Ðức cha Tróccoli khẳng định rằng lòng sùng kính Ðức Maria vẫn tiếp tục phát triển và là nguồn hy vọng cho rất nhiều người. Ngài khẳng định: "Ðức Maria "luôn khích lệ chúng ta hướng nhìn về Con của Mẹ" và đồng hành với con người trên hành trình cuộc sống, giúp họ xác tín rằng không ai phải bước đi một mình. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa Ðức Giáo hoàng và các đoàn hành hương hứa hẹn sẽ là một trong những thời khắc thiêng liêng sâu sắc nhất của chuyến tông du.
Một cơ hội mục vụ cho toàn thể Giáo hội
Ðức cha Tróccoli kêu gọi toàn thể Giáo hội tại Uruguay chuẩn bị tâm hồn cho chuyến viếng thăm như một cơ hội mục vụ đích thực. Ngài nói, Ðức Giáo hoàng đến với tư cách là vị mục tử của Giáo hội hoàn vũ để nâng đỡ một "đoàn chiên nhỏ bé" đang cần được đồng hành và được củng cố trong sứ mạng của mình. "Tôi tin chắc rằng Ðức Giáo hoàng sẽ được đón tiếp nồng nhiệt; mọi người sẽ đến để gặp gỡ ngài, với ước mong được nhìn thấy và lắng nghe ngài."
(Vatican News 7-8-2026)