Gần hai ngàn linh mục và chủng sinh trên thế giới
nhận học bổng của Quỹ CARF trong năm 2025
Gần hai ngàn linh mục và chủng sinh trên thế giới nhận học bổng của Quỹ CARF trong năm 2025.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Madrid (RVA News 09-08-2026) - Quỹ CARF đã hỗ trợ việc đào tạo gần 2,000 linh mục và chủng sinh, đến từ 85 quốc gia và 1,200 giáo phận, phần lớn thuộc những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, trong năm học 2024-2025.
Ðó là thông tin được nêu trong Báo cáo Thường niên do tổ chức Tây Ban Nha này công bố. Quỹ hiện do ông Fernando Martín Scharfhausen làm Chủ tịch và được thành lập theo sáng kiến của Chân phước Álvaro del Portillo, Bề trên Giám hạt tòng nhân Opus Dei.
Trong tổng số 1.960 học viên nhận học bổng:
* 691 người học Thần học tại Ðại học Giáo hoàng Thánh Giá Santa Croce ở Rôma hoặc Ðại học Navarra (Tây Ban Nha) của Opus Dei;
* 686 người theo học tại Học viện Cao đẳng Tôn giáo, 246 người học Giáo luật, 143 người học Triết học, 123 người học Truyền thông Xã hội.
Ngoài ra còn có 71 học viên dự thính theo học nhiều môn khác nhau nhưng không tham dự các kỳ thi.
Các linh mục và chủng sinh này đến từ: 25 quốc gia châu Phi, 25 quốc gia châu Âu, 13 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, 9 quốc gia Nam Mỹ, 7 quốc gia Trung Mỹ, 3 quốc gia Bắc Mỹ, và 3 quốc gia châu Ðại Dương.
Trong buổi giới thiệu báo cáo, Chủ tịch Fernando Martín đã gửi lời tri ân đến 5,200 ân nhân thường niên của Quỹ, những người đã đóng góp gần 10,5 triệu euro. Ông nhấn mạnh rằng lòng quảng đại của các ân nhân giúp "bảo đảm không một người trẻ nào có ơn gọi phải từ bỏ việc đào tạo toàn diện chỉ vì thiếu phương tiện tài chính".
Ông cũng khẳng định: "Trong một thế giới đầy biến động và chia rẽ như hiện nay, hình ảnh người linh mục, như chiếc cầu nối của hòa bình, hòa giải và tình yêu thương, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết."
Trong tổng nguồn quỹ, 80% được dành gần như hoàn toàn cho các học bổng đào tạo thông qua các hình thức hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp; những hỗ trợ này cũng dành cho các tu sĩ và giáo viên dạy giáo lý.
Một phần nhỏ còn lại được dành cho Quỹ Bảo trợ Hoạt động Xã hội, nhằm hỗ trợ sứ mạng mục vụ tại nhiều nơi trên thế giới thông qua việc: cung cấp các đồ dùng phụng vụ cho những giáo hội có điều kiện khó khăn; hỗ trợ việc cử hành phụng vụ tại các giáo xứ thiếu thốn; trợ giúp y tế cho các chủng sinh và linh mục phải rời xa quê hương; chăm sóc và hỗ trợ các linh mục cao tuổi không có người thân bên cạnh.
Trong năm 2025, bốn cựu học viên từng nhận học bổng của Quỹ CARF đã được bổ nhiệm làm giám mục, trong số này một vị đã được tấn phong. Ðó là Ðức Tổng giám mục Simón Bolívar Sánchez Carrión, Tổng Giám mục hiệu tòa Rosella và Sứ thần Tòa Thánh tại Honduras, người Ecuador đầu tiên được bổ nhiệm làm đại diện ngoại giao của Ðức Giáo hoàng.
(Aciprensa 7-8-2026)