Phủ Tổng thống Nigeria tìm cách
hạ nhiệt căng thẳng với Giáo hội Công giáo
sau phát biểu của Ðức Hồng y Onaiyekan
Phủ Tổng thống Nigeria tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Giáo hội Công giáo sau phát biểu của Ðức Hồng y Onaiyekan.
Phúc Nhạc
Abuja (RVA News 08-08-2026) - Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi ngày 06 tháng Tám năm 2026 cho biết chính phủ Nigeria đang tìm cách giảm bớt căng thẳng với Giáo hội Công giáo tại nước này.
Ông George Akume, Tổng Thư ký Chính phủ Liên bang Nigeria (Secretary to the Government of the Federation - SGF) và là cộng sự thân cận của Tổng thống Bola Tinubu, mới đây đã tuyên bố rằng: "Nhiều thách đố mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt đòi hỏi sự hợp tác của tất cả mọi thành phần. Các cộng đồng tôn giáo, các thiết chế truyền thống, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và mọi công dân đều có vai trò không thể thiếu trong việc thúc đẩy hòa bình, củng cố sự gắn kết xã hội và góp phần vào sự phát triển của đất nước."
Với tuyên bố này, Phủ Tổng thống Nigeria dường như muốn hạ nhiệt những căng thẳng nảy sinh sau một số phát biểu của Ðức Hồng y John Olorunfemi Onaiyekan, nguyên Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Abuja, được đưa ra sau cuộc gặp giữa phái đoàn Hội đồng Giám mục Công giáo Nigeria và Tổng thống Tinubu vào cuối tháng Bảy năm 2026 (x. Fides, ngày 29/7/2026).
Ðức Hồng y Onaiyekan, một thành viên của phái đoàn, trong cuộc phỏng vấn truyền hình phát sóng ngày 31 tháng Bảy năm 2026, cho biết rằng sau khi các giám mục trình bày bức tranh hết sức đáng lo ngại về tình hình kinh tế và xã hội của đất nước, tổng thống đã cho thấy rất rõ rằng ông không đồng tình với đánh giá của các vị.
Vị hồng y cũng nói thêm rằng, theo nhận định của ngài, đội ngũ cố vấn của tổng thống không cung cấp cho nguyên thủ quốc gia một bức tranh chính xác về thực tế đời sống của người dân bình thường. "Chúng tôi biết rằng những điều các giám mục trình bày rất khác với những gì tổng thống vẫn thường được nghe từ những người mà ông gặp gỡ".
Ðáp lại những phát biểu này, hai cố vấn của tổng thống đã lên tiếng cho rằng nhận xét của Ðức Hồng y Onaiyekan là không thích hợp, đồng thời cáo buộc ngài đã vi phạm nguyên tắc bảo mật vốn được mong đợi trong các cuộc gặp cấp cao.
Một trong hai vị cố vấn còn đi xa hơn khi cho rằng Giáo hội Công giáo đã công khai ủng hộ ông Peter Obi, ứng cử viên tổng thống của Ðảng Lao động (Labour Party) trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023. Theo vị này, cần phải hiểu những phát biểu của Ðức Hồng y Onaiyekan trong bối cảnh chính trị đó.
Ðứng ra bảo vệ Ðức Hồng y Onaiyekan, ngày 03 tháng Tám năm 2026, Hội đồng Giáo dân Công giáo Nigeria (Catholic Lay Council of Nigeria - CLCN) đã ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc từ phía phủ tổng thống về việc "vi phạm lòng tin". Theo hội đồng này (CLCN), Ðức Hồng y chỉ thực thi sứ mạng của Giáo hội, với tư cách là tiếng nói tinh thần trong các hành lang quyền lực. Liên quan đến tính bảo mật của cuộc gặp giữa tổng thống và các giám mục, Hội đồng giáo dân Nigeria khẳng định rằng: "Những vấn đề liên quan đến cuộc sống, công ích và tương lai của hơn 200 triệu người dân Nigeria không thể mãi bị giữ kín trong những căn phòng đóng cửa," đặc biệt khi đó là những vấn đề về kinh tế, an ninh và công lý, những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của toàn thể người dân.
Vụ việc cũng thu hút sự lên tiếng của Thượng nghị sĩ Orji Kalu, thành viên của đảng Ðại hội Những người Cấp tiến (All Progressives Congress - APC), đảng cầm quyền của Tổng thống Tinubu. Ông Kalu tuyên bố rằng ông sẽ rời khỏi đảng nếu tổng thống có hành động thiếu tôn trọng đối với Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng ông không cho rằng Tổng thống Tinubu đã có thái độ như vậy, đồng thời lưu ý rằng những phát biểu của các cộng sự của tổng thống không nên bị đồng nhất với lập trường cá nhân của chính tổng thống.
(Fides 6/8/2026)