Các Giám mục Châu Á

cùng phân định sứ mạng tương lai

tại Ðại hội Toàn thể FABC Lần thứ XII ở Jakarta

 

Các Giám mục Châu Á cùng phân định sứ mạng tương lai tại Ðại hội Toàn thể FABC Lần thứ XII ở Jakarta.

Tác giả: RVA News | Chuyển ngữ: Ðức Trần

Jakarta (RVA News 10-07-2026) - Ðại hội Toàn thể Lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (Federation of Asian Bishops' Conferences - FABC) sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến 26 tháng 7 năm 2026, quy tụ hơn 120 tham dự viên, gồm các giám mục đến từ khắp châu Á, đại diện các Hội đồng Giám mục, các vị hữu trách của Tòa Thánh, các Tổng Thư ký các Văn phòng trực thuộc FABC, các nhà thần học và các chuyên gia mục vụ, nhằm cùng nhau phân định sứ mạng tương lai của Giáo hội tại châu Á.

Ðược Tổng Giáo phận Jakarta đăng cai tổ chức tại Khách sạn Mulia Senayan, Ðại hội kéo dài một tuần sẽ suy tư về chủ đề: "Hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại Châu Á", được gợi hứng từ lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Gioan: "Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa" (Ga 1,50).

Ðại hội sẽ chính thức khai mạc vào ngày 21 tháng Bảy năm 2026 với thánh lễ do Ðức Hồng y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay (miền Tây Ấn Ðộ), chủ sự trong tư cách là Ðặc sứ của Ðức Thánh cha.

Ngày 22 tháng Bảy năm 2026 sẽ dành trọn cho cầu nguyện và tĩnh tâm, dưới sự hướng dẫn của Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng. Những bài suy niệm của ngài sẽ tập trung vào linh đạo hiệp hành, việc xây dựng những nhịp cầu và sự hoán cải mục vụ cần thiết đối với các vị lãnh đạo Giáo hội tại châu Á.

Trong những ngày tiếp theo, Ðại hội sẽ có các bài tham luận và thảo luận xoay quanh những biến chuyển về xã hội và địa chính trị của châu Á. Các phiên họp chính sẽ tìm hiểu chứng tá hiệp hành của Giáo hội trong một thế giới đang thay đổi, bối cảnh mới của châu Á, cũng như những phương thế cụ thể để củng cố vai trò của Giáo hội như một nhịp cầu nối kết con người và các dân tộc.

Các tham dự viên cũng sẽ tham gia các cuộc đối thoại theo nhóm, các phiên thảo luận theo khu vực và các buổi tọa đàm về vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành, thực hành mục vụ và sự cộng tác giữa các Giáo hội địa phương. Vào ngày 25 tháng Bảy năm 2026, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV.

Ðại hội sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng Bảy năm 2026 với Thánh lễ trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta, sau đó các tham dự viên sẽ viếng thăm Ðền thờ Hồi giáo Istiqlal qua Ðường hầm Hữu nghị, một biểu tượng cho cam kết của Indonesia trong việc cổ võ sự hòa hợp giữa các tôn giáo.

Chia sẻ về Ðại hội FABC 2026, Cha John Mi Shen, Tổng Thư ký Ðiều hành Văn phòng Truyền thông Xã hội của FABC, nhận định rằng cuộc gặp gỡ này "không chỉ đơn thuần là một sự kiện của Giáo hội."

Cha nói: "Ðây là thời điểm để các Giáo hội tại châu Á cùng lắng nghe nhau, cùng nhau phân định và làm mới cam kết chung trong sứ mạng truyền giáo. Qua sứ vụ truyền thông, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành với hành trình đức tin này và chia sẻ những hoa trái của Ðại hội với các tín hữu Công giáo trên khắp châu Á cũng như nhiều nơi khác, qua đó vun đắp sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ."

Cha Mi Shen, đồng thời là Giám đốc các Chương trình của Radio Veritas Asia (RVA), sẽ phụ trách việc điều phối công tác truyền thông của Ðại hội, phối hợp với các nhóm truyền thông của Tổng Giáo phận Jakarta và Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia (KWI), nhằm bảo đảm những suy tư và thành quả của Ðại hội được phổ biến rộng rãi đến toàn thể Giáo hội tại châu Á.

Bày tỏ kỳ vọng đối với Ðại hội, Ðức cha Samson Shukardin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan, cho biết ngài hy vọng Ðại hội sẽ xây dựng được: "một lộ trình mục vụ thống nhất và có thể triển khai cụ thể cho châu Á, vượt lên trên những tuyên bố, để thực sự được chuyển thành các sáng kiến ở cấp cơ sở." Ngài nói thêm:

"Cụ thể, tôi mong sẽ thấy sự tăng cường các mạng lưới hỗ trợ giữa các Hội đồng Giám mục, các chương trình hợp tác cấp khu vực dành cho giới trẻ và việc đào tạo lãnh đạo được mở rộng hơn, đồng thời hình thành một tiếng nói chung mạnh mẽ, rõ ràng và đầy sức thuyết phục của người Công giáo châu Á trong việc cổ võ nhân quyền và tự do tôn giáo trên phạm vi toàn cầu."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page