Trẻ sơ sinh bị bán ra nước ngoài:

Ðường dây buôn bán trẻ em

giữa Indonesia và Singapore

 

Trẻ sơ sinh bị bán ra nước ngoài: Ðường dây buôn bán trẻ em giữa Indonesia và Singapore.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Java (RVA News 25-06-2026) - Hãng tin Asia News của hội thừa sai PIME ở Bắc Ý, truyền đi hôm 23 tháng Sáu năm 2026, cho biết: một vụ việc mới đây, trong đó 6 trẻ sơ sinh sắp chuyển giao cho những người mua ở Singapore đã được cảnh sát Indonesia phát hiện và giải cứu trong một chiến dịch triệt phá mạng lưới buôn bán trẻ em hoạt động tại châu Á, một lần nữa làm dấy lên sự quan tâm đối với hiện tượng này.

Ðây không phải là vấn đề mới, nhưng là lời nhắc nhở rằng cần phải hành động không chỉ để truy tố những kẻ phạm tội nhưng còn để giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến nạn buôn người.

Trong quần đảo rộng lớn của Indonesia, các tổ chức tội phạm nuôi dưỡng thị trường nhận con nuôi bất hợp pháp chủ yếu nhắm đến những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ khả năng chi trả các chi phí liên quan đến thai kỳ, sinh nở và nuôi dưỡng con cái. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng do sự kỳ thị xã hội mạnh mẽ đối với việc phá thai - vốn là hành vi bất hợp pháp ngoại trừ một số trường hợp rất hạn chế - cùng với sự thiếu hiểu biết về các thủ tục nhận con nuôi hợp pháp.

Các quy định về nhận con nuôi tại Indonesia đặc biệt nghiêm ngặt. Những người muốn nhận con nuôi phải là vợ chồng hợp pháp, trong độ tuổi từ 30 đến 55, chứng minh được sự ổn định về tài chính và phải được Bộ Các vấn đề Xã hội phê duyệt. Việc nhận con nuôi quốc tế về cơ bản bị cấm, ngoại trừ những người nước ngoài đã cư trú tại Indonesia ít nhất hai năm và đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Theo một số nhà bình luận, sự kết hợp giữa khó khăn kinh tế, những lỗ hổng trong hệ thống đăng ký hộ tịch và các quy định nhận con nuôi quá chặt chẽ đã tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của thị trường chợ đen mua bán trẻ sơ sinh. Ðặc biệt, việc đăng ký khai sinh không đầy đủ giúp những kẻ buôn người dễ dàng thao túng danh tính của trẻ em.

Những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn nhưng không nhận được sự hỗ trợ là mục tiêu chính của các đối tượng tuyển mộ làm việc cho các mạng lưới tội phạm này. Trong những năm gần đây, mạng xã hội cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng, cho phép những kẻ buôn người tiếp cận trực tiếp cả các bà mẹ ruột tiềm năng lẫn những người mong muốn nhận con nuôi, ở nhiều tỉnh thành của Indonesia và thậm chí ở nước ngoài.

Theo các điều tra viên, trong vụ án mới nhất bị cảnh sát triệt phá, các thành viên của tổ chức tội phạm đã tìm kiếm trên mạng xã hội những gia đình sẵn sàng trao con sơ sinh của mình để đổi lấy số tiền từ 9 đến 15 triệu rupiah Indonesia (khoảng 500-850 USD).

Một trong những điểm đến được xác định của các em bé là Singapore. Chính từ quốc gia thành phố này đã xuất hiện một số thông tin quan trọng nhất về hiện tượng nói trên, thông qua phiên tòa đang diễn ra đối với một đường dây do một phụ nữ Indonesia 70 tuổi có biệt danh "Lily" điều hành.

Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến năm 2025, người phụ nữ này đã bán ít nhất 34 trẻ sơ sinh, phần lớn đến từ tỉnh Tây Java. Khoảng một chục em đã được đưa sang Singapore. Ðối với mỗi đứa trẻ, tổ chức này nhận được khoản tiền ngày càng tăng theo thời gian, dao động từ 1,200 đến 1,700 USD. Các lời khai tại tòa cho thấy, sau khi bị tách khỏi mẹ ruột, các trẻ sơ sinh được giao cho những phụ nữ được thuê chăm sóc trong vài tháng. Sau đó, các em được chuyển đến các đô thị lớn, nơi hoặc được giao cho các gia đình Indonesia, hoặc được chuẩn bị để đưa ra nước ngoài sau khi hoàn tất các giấy tờ cần thiết.

Cuộc điều tra cũng cho thấy nhiều cha mẹ ruột tin rằng con của họ sẽ được nhận nuôi trực tiếp bởi những người sau này trở thành bị cáo trong vụ án, và họ vẫn có thể giữ liên lạc với con trong tương lai. Tuy nhiên, họ không biết rằng những đứa trẻ này sẽ được chuyển giao cho các gia đình khác và trong một số trường hợp còn bị đưa ra nước ngoài mà không còn bất kỳ khả năng nào để tìm lại dấu vết của các em.

(Asia News 23-6-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page