Năm giám mục tại Myanmar

bị buộc phải rời khỏi giáo phận

 

Năm giám mục tại Myanmar bị buộc phải rời khỏi giáo phận.

Phúc Nhạc

Yangon (RVA News 23-06-2026) - Ðức Hồng y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon, đã mô tả tình trạng hiện nay của Myanmar là một "đa khủng hoảng" (polycrisis). Một thực tế minh chứng cho điều đó là kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng Hai năm 2021, 5 giám mục của Myanmar (Pekhon, Loikaw, Banmaw, Mindat và Lashio) đã bị buộc phải rời khỏi giáo phận của mình.

Người mới nhất là Giám mục Giáo phận Loikaw, vị đã quyết định ở lại với người tị nạn ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được hoàn trả. Nhưng còn bốn giám mục khác cũng trong hoàn cảnh tương tự.

Một trong số các vị đã nhắc lại điều này tại Roma vào ngày 05 tháng Sáu năm 2026 trong chuyến viếng thăm ad limina của các giám mục Myanmar với Ðức Giáo hoàng và Giáo triều Rôma.

Sau cuộc gặp, Ðức Hồng y Bo bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ từ Ðức Giáo hoàng, khẳng định rằng: "Myanmar không bị lãng quên, nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của ngài."

Ðức Hồng y cũng cho biết Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar.

Tuy nhiên, Ðức Giám mục Felix Ba Htoo của giáo phận Pekhon nhấn mạnh thêm rằng kể từ cuộc đảo chính của chính quyền quân sự, 5 trong số 17 giám mục Myanmar đã bị cưỡng bức rời khỏi giáo phận thuộc quyền. Ðó là các giám mục của các giáo phận Pekhon, Loikaw, Banmaw, Mindat và Lashio. Các vị đều phải rời bỏ nhà thờ chính tòa và trú ẩn tại các giáo xứ nằm trong những khu vực an toàn hơn, xa các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy.

Trong chuyến viếng thăm ad limina, các giám mục cũng gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan của Giáo triều để trao đổi về tình hình thiêng liêng và quản trị của các giáo phận. Các vị cũng trình bày với Ðức Thánh cha về tình hình đất nước hơn 5 năm sau khi chính quyền quân sự của tướng Min Aung Hlaing lên nắm quyền, biến Myanmar với khoảng 55 triệu dân rơi vào hỗn loạn, bạo lực và nội chiến.

Theo các tổ chức nhân quyền tại Myanmar:

- Hơn 7,700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng kể từ năm 2021.

- Hơn 30,000 người đã bị bắt giữ.

- Gần 22,800 người hiện đang bị giam cầm.

Chế độ quân phiệt mới, được thiết lập sau khi chấm dứt giai đoạn chuyển tiếp dân chủ kéo dài một thập niên, cũng gây ra suy thoái kinh tế nghiêm trọng và làm đồng kyat mất giá mạnh, phần lớn do các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt lên chính quyền quân sự.

Các cuộc giao tranh liên tục giữa quân đội với liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) cũng gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Hiện có hàng triệu người phải di dời, đang sống trong các trại tị nạn tạm bợ trên khắp đất nước.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page