Ðức Thánh cha tiếp kiến
các tham dự viên Hội thảo Laudato sì
Ðức Thánh cha tiếp kiến các tham dự viên Hội thảo Laudato sì.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 20-06-2026) - Ðức Thánh cha Lêô XIV chào mừng và khích lệ những nỗ lực đương đầu với các thách đố đang được đề ra cho nhân loại ngày nay trong nhiều lĩnh vực, như trí tuệ nhân tạo, bảo vệ môi trường cũng như những đe dọa bạo lực.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng Sáu năm 2026, dành cho các tham dự viên Chương trình gọi là "Borgo Laudato Sì Dialogues", tại Trung tâm đào tạo "Laudato sì", tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng Sáu vừa rồi, ở Castel Gandolfo, do Ðại học Notre Dame ở Mỹ, Công ty tư vấn Deloitte Thụy Sĩ và Công ty Handshake Strategies, tổ chức dành cho các thành viên quốc tế của Liên minh Toàn cầu (Global Alliance), nhằm thúc đẩy một liên minh vì nền sinh thái toàn diện.
Trong diễn văn, Ðức Thánh cha ghi nhận các chủ đề được thảo luận trong khóa họp đều có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội Công giáo cũng như toàn thể nhân loại, bao gồm: trí tuệ nhân tạo và mối tương quan với con người, vấn đề tuổi già và sức sống, thể thao và ngoại giao, và tương lai sự phát triển bền vững. Những cuộc đối thoại này phản ánh tinh thần được trình bày trong Thông điệp Magnifica Humanitas, Nhân loại kỳ diệu, đó là: cùng đối thoại với mọi người để tìm kiếm những con đường mới phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá của mọi người.
Ðức Thánh cha cảnh báo rằng thế giới ngày nay đang trải qua tình trạng "mù quáng về tinh thần và văn hóa". Một thứ chủ nghĩa thực dụng sai lầm khiến con người muốn cắt đứt với quá khứ, như thể có thể xây dựng một tương lai hoàn toàn mới mà không cần đến những bài học lịch sử. Theo ngài, thái độ đó có nguy cơ dẫn đến chủ nghĩa hư vô lịch sử và khiến nhân loại quên đi những thảm họa từng xảy ra trong thế kỷ XX.
Ðức Thánh cha đánh giá cao phương pháp đối thoại mang tính hiệp hành của chương trình, quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo và những người hoạt động thực tiễn từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Tuy khác biệt về kinh nghiệm và quan điểm, nhưng tất cả đều cùng chung quyết tâm thúc đẩy sự chuyển đổi sinh thái, xã hội và kinh tế của thế giới.
Ðức Giáo hoàng cũng cảnh báo trước cám dỗ xây dựng "Tháp Babel" của thời đại mới, biểu tượng cho việc tôn thờ lợi nhuận và coi nhẹ những người yếu thế, từ đó làm gia tăng nguy cơ phi nhân hóa. Thay vào đó, ngài kêu gọi mọi người cùng xây dựng "Giêrusalem Mới", hay "nền văn minh tình yêu", nơi tình yêu trở thành nguyên tắc định hướng cho đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa.
Kết thúc sứ điệp, Ðức Thánh cha Lêô XIV cảm ơn những người tham dự vì tinh thần cởi mở và dấn thân của họ. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các nỗ lực ấy, để họ trở thành những người xây dựng khiêm tốn của một thế giới nhân bản hơn, biết chăm sóc, tôn trọng và phục vụ mọi người bằng lòng nhân ái và sự dịu dàng.
Doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, đại học, văn hóa và Giáo hội
Borgo Laudato sì là một không gian dành cho việc giáo dục về sinh thái toàn diện, phát triển bền vững môi trường và kinh tế tuần hoàn. Nơi đây được thành lập nhằm chuyển hóa các nguyên tắc của Thông điệp Laudato sì thành những thực hành cụ thể và có thể nhân rộng. Trong bối cảnh đó, diễn đàn Borgo Dialogues trong những ngày qua đã quy tụ các đại diện của giới doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, giới học thuật, văn hóa, xã hội dân sự và Giáo hội để cùng trao đổi về những thách đố lớn của thời đại.
Ðức Hồng y Baggio: Ðối thoại về nhiều chủ đề, từ AI đến già hóa dân số
Trong video giới thiệu sự kiện, Ðức Hồng y Fabio Baggio, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Tổng Giám đốc Trung tâm Ðào tạo cấp cao Laudato sì, cho biết những ngày qua "là thời điểm để thảo luận về những vấn đề đã được nêu lên trong các thông điệp Laudato sì, Fratelli tutti và cả thông điệp Magnifica Humanitas của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV."
Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng đây là những vấn đề "chạm đến trung tâm của các cuộc thảo luận hằng ngày của chúng ta và liên quan trực tiếp đến tính bền vững của tương lai", từ trí tuệ nhân tạo đến hiện tượng già hóa dân số, cùng nhiều vấn đề khác sẽ xuất hiện trong các phiên đối thoại.
Hướng đến một tương lai mang dấu ấn của nền văn minh tình yêu
Kết thúc video giới thiệu, Ðức Hồng y Baggio cho biết những người tham gia đối thoại đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và quan điểm khác nhau. Họ đến không chỉ để trình bày ý tưởng của mình, nhưng còn để cùng nhau chất vấn và học hỏi lẫn nhau, nhằm suy tư về một tương lai không phải là "Babel của hỗn loạn và xung đột", nhưng là "nền văn minh tình yêu" mà Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã mô tả sâu sắc trong thông điệp mới nhất của ngài.
(Vatican News 18-6-2026, Sala Stampa 19-6-2026)