Ðức Thánh cha triệu tập Hồng y đoàn:
thông báo mật gửi các hồng y
ấn định chương trình làm việc
Ðức Thánh cha triệu tập Hồng y đoàn: thông báo mật gửi các hồng y ấn định chương trình làm việc.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 20-06-2026) - Trong những ngày này, các thành viên của Hồng y đoàn đã nhận được một bản thông báo nội bộ mang tính bảo mật, đề ngày 16 tháng Sáu năm 2026, kèm theo lịch trình chi tiết của các phiên họp.
Văn bản này tái khẳng định việc triệu tập Công nghị Hồng y ngoại thường do Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đề ra vào các ngày 26 và 27 tháng Sáu năm 2026, đồng thời trình bày chương trình, phương pháp làm việc và - với sự nhấn mạnh đặc biệt - các yêu cầu về bảo mật.
Văn kiện mở đầu bằng một định hướng mang tính chương trình: ngay từ khi được bầu chọn, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã bày tỏ mong muốn phát huy "kho tàng kinh nghiệm và sự khôn ngoan" của Hồng y đoàn. Vì thế, hai ngày họp được thiết kế không phải như một cuộc họp để đưa ra quyết định, nhưng là thời gian trao đổi huynh đệ về một số thách đố đang đặt ra cho đời sống và sứ mạng của Giáo hội hôm nay.
Bốn phiên họp chính
Các phiên làm việc được tổ chức thành bốn phần, diễn ra tại Ðại thính đường Phaolô VI và Hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican.
Thứ Sáu, ngày 26 tháng Sáu năm 2026, chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do chính Ðức Thánh cha Lêô XIV chủ sự. Vào lúc 9 giờ 30, sau kinh Veni Creator cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và lời chào của Ðức Hồng y Niên trưởng Giovanni Battista Re, Ðức Thánh cha sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất với chủ đề: "Chúng ta được mời gọi loan báo Tin mừng trong một thế giới như thế nào?"
Buổi chiều sẽ diễn ra phiên họp thứ hai với chủ đề: "Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu", được xây dựng dựa trên chương V của Thông điệp Magnifica Humanitas (các số 182-192).
Thứ Bảy, ngày 27 tháng Sáu năm 2026, sau thánh lễ do Ðức Hồng y Re chủ sự, phiên họp thứ ba với chủ đề: "Xây dựng điều thiện: những công trường của thời đại chúng ta".
Các hồng y sẽ tiếp tục suy tư trên nền tảng của Thông điệp Magnifica Humanitas, đặc biệt dựa vào phần Dẫn nhập và Kết luận.
Phiên họp thứ tư diễn ra vào buổi chiều cùng ngày 27 tháng Sáu, tại Hội trường mới của Thượng Hội đồng, sẽ dành để cập nhật tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục, dựa trên tài liệu: "Hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027-2028: các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị."
Vào lúc 17 giờ 30 sẽ có cuộc đối thoại tự do với Ðức Thánh cha, trong đó mỗi phát biểu không quá ba phút. Tiếp đó là diễn văn bế mạc của Ðức Thánh cha, kinh Te Deum tạ ơn và bữa tối chung với Ðức Thánh cha, tại Ðại thính đường Phaolô VI.
Các hoạt động sẽ kết thúc vào thứ Hai, ngày 29 tháng Sáu năm 2026, với thánh lễ trọng thể kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, cùng cuộc gặp truyền thống buổi sáng của các Tổng giám mục chính tòa mới được bổ nhiệm và về Roma nhận dây Pallium, biểu tượng quyền Tổng giám mục đứng đầu Giáo tỉnh và sự hiệp thông với Tòa Thánh.
Thành phần các nhóm và phương pháp làm việc
Tương tự Công nghị Hồng y hồi tháng Giêng năm 2026, các hồng y tham dự được chia thành hai khối:
- 9 nhóm gồm các hồng y cử tri "thông thường" (bao gồm cả các vị Sứ thần Tòa Thánh).
- 11 nhóm gồm các hồng y thuộc Giáo triều Rôma và các hồng y quá 80 tuổi, không còn quyền bầu Giáo hoàng.
Theo bản thông báo, cách phân chia này phản ánh mong muốn của Ðức Giáo hoàng là dành không gian đặc biệt cho kinh nghiệm của các Giáo hội địa phương và lắng nghe tiếng nói từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.
Mỗi nhóm có một trưởng nhóm và một thư ký, làm việc theo phương pháp gồm ba bước:
1. Phát biểu cá nhân (tối đa 3 phút);
2. Vòng lắng nghe chung thứ hai (2 phút, không đưa ra đề xuất mới);
3. Soạn thảo tập thể một bản tường trình cuối cùng.
Các trưởng nhóm được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt thời gian phát biểu, "ngay cả khi điều đó có thể bị xem là thiếu lịch sự".
Các bản tường trình phải được gửi đến địa chỉ điện tử chuyên biệt. Ðối với những trao đổi chỉ dành riêng cho Ðức Giáo hoàng, sẽ có một địa chỉ khác được bảo mật nghiêm ngặt và chỉ tiếp nhận thư từ các địa chỉ cá nhân mà từng hồng y đã đăng ký trước.
Nhấn mạnh đặc biệt về tính bảo mật
Tài liệu được đánh dấu rõ ràng là "mật" và kết thúc bằng một khuyến cáo mạnh mẽ: các tham dự viên phải giữ kín nội dung các phiên họp và không đưa ra bất kỳ phát biểu nào với báo chí trong thời gian diễn ra Công nghị. Mọi thông tin chính thức sẽ chỉ được công bố trong cuộc họp báo bế mạc.
Các hồng y cũng được yêu cầu không tiết lộ danh tính của người đã phát biểu các ý kiến cụ thể trong các phiên thảo luận.
(Silere non possum 17-6-2026)