Ðối thoại đại kết cấp cao
giữa Công giáo và Chính thống giáo
tại Ðan viện Biển Ðức Pannonhalma bên Hungary
Ðối thoại đại kết cấp cao giữa Công giáo và Chính thống giáo tại Ðan viện Biển Ðức Pannonhalma bên Hungary.
Phúc Nhạc
Pannonhalma (RVA News 20-06-2026) - Một cuộc gặp gỡ quốc tế cấp cao giữa các đại diện tham gia đối thoại giữa Công giáo và Chính thống giáo đang diễn ra tại Ðan viện Biển Ðức Pannonhalma ở Hungary.
Nhóm Ðiều phối của Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Ðối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các Chính thống đã làm việc cho đến ngày 19 tháng Sáu vừa qua.
Cuộc họp có sự tham dự của Ðức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất Kitô hữu, và Ðức Tổng giám mục Job (Getcha) thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople.
Một trong những nội dung chính là tiếp tục soạn thảo một văn kiện chung về các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến tín điều bất khả ngộ.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Công giáo Áo Kathpress, Ðức Tổng giám mục Job nhấn mạnh rằng qua nhiều năm làm việc chung, hai bên đã xây dựng được sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Theo ngài, hiện nay các bên đã có thể cùng nhìn nhận những vấn đề lịch sử còn chia rẽ và cùng tìm kiếm các giải pháp khả thi.
Về Ðức Hồng y Koch, người Thụy sĩ Ðức, nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực giáo huấn. Ngài nói: "Không Giáo hội nào giàu có đến mức không cần đến sự phong phú của các Giáo hội khác; đồng thời cũng không Giáo hội nào nghèo đến mức không thể đóng góp điều quý giá cho lợi ích chung của Kitô giáo."
Cầu nguyện xây dựng hòa bình, hòa giải và hiệp nhất
Lễ khai mạc ngày 16 tháng Sáu tại nhà thờ đan viện có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo Giáo hội, trong đó có Ðức giám mục János Székely, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary; Ðức Hồng y Ladislav Német, Tổng giám mục Beograd thủ đô Serbia; và Ðức Tổng giám mục Chính thống Arsenius (Kardamakis) ở Vienne bên Áo.
Trong bài giảng, Ðức Hồng y Koch nhắc lại giáo huấn của Ðức Giáo hoàng Grêgôriô Cả hồi thế kỷ VI, theo đó một giám mục phải là "người biết nhìn", có khả năng nhìn dân Chúa bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng: "Cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa là linh hồn của toàn bộ phong trào đại kết."
Ðức Hồng y cũng khẳng định rằng việc cầu nguyện cho nhau có sức mạnh mang lại hòa bình, hòa giải và hiệp nhất.
Pannonhalma - chiếc cầu nối giữa Ðông và Tây
Tổng Ðan viện Pannonhalma, cùng với thành phố Esztergom, là một trong những trung tâm tinh thần quan trọng nhất của Hungary và từ nhiều thập kỷ nay được xem là địa điểm nổi bật cho các cuộc đối thoại đại kết giữa các Giáo hội Kitô giáo.
Năm 1996, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đích thân đến thăm cộng đoàn Biển Ðức tại đây và mời gọi họ trở thành nhịp cầu nối kết giữa Kitô giáo Ðông phương và Tây phương.
Cựu Thượng phụ Chính thống Mascơva Alexy II và Ðức Thượng phụ chung Bartholomaios I cũng đã nhiều lần viếng thăm đan viện này.
Trong nhiều năm qua, Pannonhalma đã tổ chức nhiều hội nghị đại kết quốc tế thường niên với sự tham dự của các nhân vật cấp cao.
Theo Ðức Viện phụ Cirill Hortobágyi: "Pannonhalma xem sứ mạng của mình là đón tiếp mọi người trong tinh thần hiếu khách theo giáo huấn của Thánh Biển Ðức, để họ có thể gặp gỡ, cầu nguyện và đối thoại trong bầu khí huynh đệ, không thành kiến và không áp lực kỳ vọng."
(KAP 18-6-2026)