Ðức Thánh cha tiếp kiến

Hội đồng Giám mục Ý

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-05-2026) - Sáng ngày 28 tháng Năm năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý vừa kết thúc Ðại hội thứ 82 kéo dài ba ngày tại Vatican, nhắm định hướng cho hành trình của các Giáo phận tại Ý" và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các giám mục quy tụ tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng đổi mới đời sống đức tin và truyền giáo của Giáo hội trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy khó khăn, chia rẽ và cô đơn.

Ngài nhìn nhận rằng thời đại hôm nay có nhiều dấu hiệu mệt mỏi tinh thần, khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì bi quan, ngài nhắc lại hình ảnh Tin mừng: Chúa Giêsu thấy "mùa gặt thì nhiều" chứ không chỉ thấy các vấn đề. Thiên Chúa vẫn đang gieo vào lòng con người khát vọng về sự thật, ý nghĩa và ơn cứu độ. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là học cách nhìn thế giới bằng ánh mắt của Chúa Kitô Phục sinh, không chỉ chăm chú vào những con số hay thất bại.

Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của Giáo hội phải là Tin mừng. Chính Tin mừng đem lại sức sống và niềm vui cho sứ vụ giám mục. Trong một xã hội có nhiều quan điểm sống khác nhau và nhiều thách đố mới về nhân học, việc đặt Chúa Kitô ở trung tâm là điều cấp thiết. Các giám mục cần tự hỏi: qua việc giảng dạy, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn, Giáo hội đang cho thấy khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Giáo hội đang giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô như thế nào?

Một chủ đề quan trọng trong bài diễn văn là việc tái khám phá ý nghĩa của khai tâm Kitô giáo. Ðức Thánh cha nhận định rằng việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích không nên chỉ là một quá trình học giáo lý đơn thuần, nhưng phải là hành trình dẫn con người vào đời sống đức tin và hiệp thông với Thiên Chúa. Bí tích Rửa tội phải được sống như một thực tại sinh động, trong đó cộng đoàn Giáo hội đóng vai trò đồng hành, nuôi dưỡng và giúp tín hữu kiên vững trong đức tin.

Ngài mô tả cộng đoàn Kitô hữu lý tưởng là cộng đoàn biết cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, cử hành Thánh Thể cách sống động, quan tâm đến người nghèo, đối thoại với giới trẻ và nâng đỡ các gia đình. Ðức tin không chỉ giới hạn trong nhà thờ mà còn phải trở thành sự dấn thân trong xã hội, chính trị và văn hóa.

Cũng trong diễn văn, Ðức Thánh cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe: lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe Dân Chúa và lắng nghe các dấu chỉ thời đại. Khi biết lắng nghe thật sự, cộng đoàn sẽ không khép kín nhưng trở thành nơi phân định và truyền giáo. Ðây chính là tinh thần của tiến trình hiệp hành mà Giáo hội Ý đang theo đuổi. Theo Ðức Thánh cha, sự tham gia của mọi thành phần dân Chúa không phải là một đặc ân nhưng là đòi hỏi của sự hiệp thông và sứ mạng chung.

Ðức Thánh cha kêu gọi cải tổ các cơ cấu của Hội đồng Giám mục Ý để phục vụ tốt hơn cho việc loan báo Tin mừng và tăng cường sự hiệp nhất giữa các Giáo hội địa phương. Tuy nhiên, việc đổi mới không nhằm chạy theo hiệu quả hành chính mà để phục vụ sứ mạng truyền giáo.

Sau cùng, Ðức Thánh cha khẳng định rằng sức mạnh của Giáo hội không nằm ở số lượng tín hữu, quyền lực hay ảnh hưởng xã hội, mà ở sự trung thành với Tin mừng và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi các giám mục can đảm sống điều cốt yếu: xây dựng những cộng đoàn truyền giáo, lắng nghe người trẻ, để người nghèo loan báo Tin mừng cho mình, và giúp Giáo hội trở thành dấu chỉ sống động của niềm hy vọng. Ngài kết thúc bằng việc phó thác Giáo hội cho Ðức Maria và ban phép lành cho mọi người.

(Sala Stampa 28-5-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page