Ðức Giáo hoàng có thể thăm Argentina và Uruguay

trong cùng chuyến đi với Peru

 

Ðức Giáo hoàng có thể thăm Argentina và Uruguay trong cùng chuyến đi với Peru.

Phúc Nhạc

Montevideo (RVA News 29-05-2026) - Các giám mục nước Uruguay xác nhận rằng "rất có thể Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ thăm nước này vào cuối năm 2026 và "mọi việc đang tiến triển đầy hy vọng hướng tới việc hiện thực hóa chuyến thăm".

Trong thông cáo ngày 21 tháng Năm năm 2026, Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết chưa có ngày cụ thể cho chuyến công du Nam Mỹ, nhưng các nguồn tin cho rằng chuyến tông du của Ðức Giáo hoàng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng Mười Một hoặc tháng Mười Hai năm 2026, tức mùa xuân ở Nam bán cầu. "Như chúng tôi đã công khai tuyên bố, có khả năng rất cao Ðức Thánh cha sẽ thăm Uruguay".

Thông cáo mang chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Giám mục là Ðức cha Milton Tróccoli, Giám mục Giáo phận Maldonado-Punta del Este-Minas, Phó Chủ tịch là Ðức Hồng y Daniel Sturla, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Montevideo, và của Tổng Thư ký là Ðức cha Heriberto Bodeant, Giám mục Giáo phận Canelones.

"Hy vọng và biết ơn" trước khả năng chuyến thăm

Thông cáo có đoạn viết: "Chuyến viếng thăm khả dĩ của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ là nguồn vui sâu sắc cho Giáo hội và toàn thể nhân dân Uruguay. Chúng tôi tiếp tục hy vọng và biết ơn về khả năng này".

Hãng tin Reuters của Anh quốc cho biết Bộ Ngoại giao Uruguay cũng xác nhận chuyến thăm của Ðức Giáo hoàng như một phần của chuyến công du khu vực. Theo các nguồn tin và truyền thông, chuyến đi Nam Mỹ có thể bao gồm Uruguay, Argentina và Peru.

Ông Pablo Quirno, Bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại Quốc tế và Tôn giáo của Argentina, đã đăng trên X một bức ảnh cùng Tổng thống Javier Milei, ngày 22 tháng Năm, với dòng chú thích: "Giờ chỉ còn việc ấn định ngày".

Tổng thống Milei chia sẻ lại bài đăng với dòng chữ: "Ngài đang đến", kèm hai biểu tượng sư tử - ám chỉ tên của Ðức Giáo hoàng Lêô ("León" trong tiếng Tây Ban Nha).

Tuy nhiên, linh mục Máximo Jurcinovic, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Argentina, nói với trang mạng OSV News, ngày 25 tháng Năm năm 2026 rằng: "Cho đến lúc này vẫn chưa có xác nhận chính thức hay thông tin cụ thể nào" về chuyến thăm Argentina.

"Hầu như đã được xác nhận"

Một linh mục khác am hiểu việc chuẩn bị chuyến đi, nhưng xin được giấu tên, cho biết với OSV News rằng chuyến thăm "gần như đã được xác nhận" và các nhà tổ chức đang chờ tình hình chính trị tại Peru lắng xuống trước khi công bố chính thức. Peru sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 07 tháng Sáu năm 2026.

Vị linh mục này cho biết Ðức Giáo hoàng có thể sẽ thăm Buenos Aires, Córdoba, Luján - nơi có Ðền thánh Ðức Mẹ Luján, bổn mạng quốc gia Argentina - và Santiago del Estero, nơi được Ðức Giáo hoàng Phanxicô phục hồi quy chế Tổng giáo phận thủ tòa vào năm 2024.

Ðức Giáo hoàng Phanxicô chưa từng trở về Argentina kể từ khi được bầu chọn năm 2013, mặc dù ngài từng bay qua không phận Argentina trong chuyến tông du Ecuador, Bolivia và Paraguay năm 2015, cũng như trong chuyến thăm Chile và Peru năm 2018.

Nhiều nhà phân tích tại Argentina cho rằng Ðức cố Giáo hoàng muốn tránh bị cuốn vào các tranh chấp chính trị chia rẽ trong nước.

Kể từ thời Thánh Gioan Phaolô II - vị đã thăm Argentina năm 1987 và Uruguay năm 1988 - chưa có vị Giáo hoàng nào đến hai quốc gia này.

Peru kỳ vọng chuyến viếng thăm của Ðức Giáo hoàng

Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Peru - nơi Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, hiện là công dân nhập tịch Peru, từng phục vụ như nhà truyền giáo và giám mục - cũng đã bày tỏ kỳ vọng về chuyến tông du Nam Mỹ.

Ðức cha Carlos Enrique García Camader, Giám mục Giáo phận Lurín, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, cho biết hồi tháng Hai năm 2026, rằng có "80% khả năng" Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ trở lại Peru vào tháng Mười Một hoặc chậm nhất là tuần đầu tháng Mười Hai năm 2026.

Theo Ðức cha García, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói: "Tôi ước gì mình đã có mặt ở Peru rồi, bởi vì tôi yêu Peru", và nói rõ với các giám mục Peru rằng chuyến thăm "rất có thể sẽ diễn ra vào tháng Mười Một (năm 2026), hoặc chậm nhất là tuần đầu tiên của tháng Mười Hai (năm 2026)".

Ðức cha García cũng nhắc đến lễ kỷ niệm 300 năm ngày phong thánh cho Thánh Turibius thành Mogrovejo - vị thánh đầu tiên của châu Mỹ - vào ngày 10 tháng Mười Hai năm 2026, như một động lực khả dĩ cho chuyến thăm Peru. "Ðiều quan trọng là ngài muốn đến Peru vì ngài cảm thấy biết ơn đất nước này".

Ðức Giáo hoàng Lêô XIV - sinh tại Hoa Kỳ - đã hai lần phục vụ như nhà truyền giáo Dòng Thánh Augustinô tại miền bắc Peru trong các thập niên 1980 và 1990, rồi trở lại nước này năm 2015, khi Ðức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục Giáo phận Chiclayo. Ngài đã nhập quốc tịch Peru trong thời gian phục vụ tại giáo phận này.

Theo các quan sát viên Giáo hội, chuyến thăm Peru của ngài nhiều khả năng sẽ bao gồm Chiclayo. Chính quyền địa phương hiện đã bắt đầu cải tạo nhà thờ chính tòa Chiclayo và chỉnh trang thành phố để chuẩn bị cho khả năng đón tiếp Ðức Giáo hoàng.

(OSV News 26-5-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page