Thủ tướng Iraq thăm Ðức Thượng phụ mới
của Giáo hội Công giáo Canđê
Thủ tướng Iraq thăm Ðức Thượng phụ mới của Giáo hội Công giáo Canđê.
Phúc Nhạc
Baghdad (RVA News 28-05-2026) - Tân Thượng phụ của Giáo hội Công giáo Canđê, Ðức Phaolô III Nona, đã gặp Thủ tướng Iraq Ali al-Saidi. Cuộc gặp diễn ra hôm 26 tháng Năm năm 2026, tại nơi cư ngụ của Ðức Thượng phụ ở Baghdad.
Vị Thượng phụ 58 tuổi sẽ chính thức nhậm chức vào thứ Sáu, ngày 29 tháng Năm năm 2026, trong một buổi lễ tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse ở thủ đô Iraq.
Trong khi đó, ông al-Saidi, 40 tuổi, vừa trở thành vị Thủ tướng trẻ nhất của Iraq chỉ vài ngày trước đây.
Thủ tướng đã chúc mừng vị thủ lãnh cộng đồng Kitô hữu lớn nhất Iraq nhân dịp được bầu chọn, đồng thời - theo hãng thông tấn nhà nước INA - ông tái khẳng định quyết tâm hợp tác với mọi thành phần nhằm củng cố sự gắn kết quốc gia Iraq, nhấn mạnh rằng các Kitô hữu là một phần không thể tách rời của dân tộc Iraq.
Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ, Ðức Thượng phụ Phaolô III nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự đa dạng tôn giáo tại Iraq. Cuộc gặp cũng đề cập đến những thách đố hiện nay mà đất nước đang đối diện. Ðức Thượng phụ và các giám mục Canđê hiện diện cũng trình bày những khó khăn mà các Kitô hữu tại Iraq đang phải chịu đựng.
Do chiến tranh, bách hại và thiếu triển vọng tương lai, ước tính khoảng một triệu Kitô hữu đã rời Iraq kể từ năm 2023.
Thượng Hội đồng các Giám mục Công giáo Canđê đã bầu Ðức Nona - nguyên Tổng Giám mục Canđê tại Sydney bên Australia từ năm 2015 đến 2026 - làm người kế vị Ðức Hồng y Thượng phụ Louis Raphael Sako, vào ngày 12 tháng Tư năm 2026 tại Roma. Các Giáo hội Công giáo Ðông phương hiệp thông với Tòa Thánh tự bầu chọn vị lãnh đạo của mình; sau đó Ðức Giáo hoàng ban sự hiệp thông giáo hội.
Vị Thượng phụ mới hiểu rõ hậu quả của chiến tranh và cảnh ly tán từ chính kinh nghiệm bản thân. Khi còn là Tổng giám mục Mosul, ngài đã tận mắt chứng kiến sự tiến quân của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) vào năm 2014. Trong thời gian thành phố bị chiếm đóng, hàng trăm ngàn Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác buộc phải rời bỏ nhà cửa. Cộng đoàn của chính ngài cũng bị trục xuất hoàn toàn.
(KAP 25-5-2026)