Giordani khai mạc sáng kiến Kỷ niệm
hai ngàn năm Chúa Giêsu chịu phép rửa
Giordani khai mạc sáng kiến Kỷ niệm hai ngàn năm Chúa Giêsu chịu phép rửa.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Giordan (RVA News 21-05-2026) - Hôm 19 tháng Năm năm 2026, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cùng Quốc vương Abdullah II của Giordani đã chính thức khai mạc "Sáng kiến 2030", Kỷ niệm hai ngàn năm Chúa Giêsu chịu phép rửa ở Sông Giordan do thánh Gioan Tẩy Giả thực hiện.
Theo cổng thông tin Kitô giáo tiếng Ả Rập Abouna. trong dịp khai mạc này, Ðức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, kêu gọi canh tân đời sống thiêng liêng và tái khám phá ý nghĩa của Bí tích Rửa tội. Theo ngài, "Sáng kiến 2030" mời gọi con người hướng về tương lai trong đức tin và trách nhiệm. Ðịa điểm Al-Maghtas - nơi được tôn kính là chỗ Chúa Giêsu chịu phép rửa - cần được gìn giữ như một nơi sống động, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá lại chiều sâu của Bí tích Rửa tội. Cải thiện hạ tầng và thành lập đại học.
Quốc vương Abdullah II cho biết trọng tâm của chương trình kỷ niệm là nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại địa điểm thánh này. Nhân dịp khai mạc sáng kiến, nhà vua cũng khánh thành một trường Ðại học Chính thống Quốc tế ngay tại địa điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa, theo trình thuật của Kinh thánh. Ðây là cơ sở giáo dục Ðại học đầu tiên được mở tại nơi Chúa chịu phép rửa, góp phần củng cố ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này và thể hiện vai trò của Vương quốc Hashemite như hình mẫu về sự ôn hòa và hòa hợp liên tôn.
Theo kế hoạch, trường do Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Jerusalem thành lập sẽ bắt đầu đón sinh viên vào tháng Chín năm 2026. Trường có chỗ ở cho khoảng 40 người và cũng cho phép học từ xa.
Ðức Thượng phụ Theophilos III của Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, cho biết mục tiêu của trường là tiếp nhận sinh viên từ Giordani, Trung Ðông và khắp thế giới. Theo ngài, đây sẽ là một "đại học liên ngành hiện đại" tập trung vào khoa học nhân văn, mở cửa cho cả nam và nữ, đồng thời thúc đẩy đối thoại Kitô giáo - Hồi giáo và giao lưu văn minh giữa Ðông và Tây.