Các giám mục Ðức kêu gọi cầu nguyện
cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc
Các giám mục Ðức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Berlin (RVA News 21-05-2026) - Nhân Ngày Cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, ngày 24 tháng Năm năm 2026, Ðức cha Bertram Meier, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội Công giáo hoàn vũ, kêu gọi các tín hữu Công giáo Ðức đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về những các hạn chế mới đối với Kitô hữu tại nước này.
Ngày Cầu nguyện này được Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI thiết lập năm 2007 và được cử hành vào lễ kính "Ðức Maria Phù hộ các Giáo hữu", ngày 24 tháng Năm.
Trong bối cảnh hiện nay, Ðức cha Meier cảnh báo rằng các Kitô hữu tại Trung Quốc đang phải đối diện với nhiều hạn chế hơn nữa. Ngài nói: "Những quy định và kiểm soát của nhà nước ngày càng giới hạn không gian hoạt động của Kitô hữu và các cộng đồng tôn giáo khác tại Trung Quốc." Ðặc biệt, không gian kỹ thuật số bị kiểm soát nghiêm ngặt. "Chính ở nơi giới trẻ ngày nay dành nhiều thời gian, việc truyền đạt nội dung đức tin đang bị hạn chế nặng nề".
Quy định xuất cảnh đối với giáo sĩ
Ðức cha Meier cũng bày tỏ lo ngại về các quy định mới liên quan đến việc xuất cảnh của hàng giáo sĩ Công giáo. Theo các quy định tạm thời, giám mục, linh mục và tu sĩ phải nộp hộ chiếu cho giáo phận quản lý. Mọi chuyến đi ra nước ngoài đều cần được cấp phép. Ngài nhận định: "Những hạn chế xuất cảnh này gây cản trở nghiêm trọng cho việc gặp gỡ và đối thoại với các Giáo hội địa phương tại châu Âu - điều vốn có ý nghĩa rất lớn đối với các Kitô hữu Trung Quốc."
Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay, Ðảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi chính sách gọi là "Hán hóa" hay "Hoa hóa" tôn giáo, nhằm định hướng các tôn giáo phù hợp hơn với hệ tư tưởng nhà nước. Ðiều này cũng thể hiện rõ tại Ðền thánh Ðức Mẹ Xà Sơn (Sheshan), gần Thượng Hải, nơi được bao phủ với các camera giám sát và các quy định của chính quyền.
Ðức cha Meier cũng kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện và liên đới với các Kitô hữu tại Trung Quốc và nói rằng: "Xin hãy để các tín hữu Kitô tại Trung Quốc biết rằng, dù đang chịu nhiều hạn chế, họ không đơn độc nhưng là một phần của cộng đồng Giáo hội hoàn vũ."
(katholische.de 19-5-2026)