Ðức Hồng y Cobo cảnh báo về nguy cơ "lợi dụng"

lời nói của Ðức Lêô XIV tại Tây Ban Nha

 

Ðức Hồng y Cobo cảnh báo về nguy cơ "lợi dụng" lời nói của Ðức Lêô XIV tại Tây Ban Nha.

Phúc Nhạc

Madrid (RVA News 21-05-2026) - Ðức Hồng y José Cobo, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Madrid của Tây Ban Nha bác bỏ tin trong cuộc viếng thăm tại nước này, từ ngày 06 đến ngày 12 tháng Sáu năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV sẽ "trách cứ" giới chính trị Tây Ban Nha, và đồng thời cho biết Ðức Giáo hoàng đến để "nhấn mạnh giá trị của chính trị và việc tìm kiếm sự thật trong xã hội chúng ta".

Tuyên bố trong chương trình truyền hình Buenos días ở Tây Ban Nha, liên quan đến chuyến viếng thăm vào tháng Sáu năm 2026 của Ðức Thánh cha, Ðức Hồng y Cobo nói: "Ở Madrid, tôi không thấy các giáo xứ trống vắng."

Sau khi thừa nhận rằng mình đang sống trong những ngày cuối chuẩn bị "với rất nhiều lo lắng và hồi hộp", Ðức Hồng y Tổng Giám mục Madrid khẳng định rằng: "Chúng tôi muốn phát huy điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người và chứng minh rằng từ Madrid và từ Tây Ban Nha, chúng tôi có khả năng cùng nhau thực hiện những điều lớn lao... Giới trẻ đang có một khao khát đặc biệt muốn được lắng nghe Ðức Giáo hoàng".

Một trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến thăm sẽ là bài phát biểu của Ðức Giáo hoàng trước Quốc hội Tây Ban Nha - điều mà chắc chắn sẽ bị "lợi dụng" từ nhiều phe phái khác nhau. Tuy nhiên, Ðức Hồng y Cobo nói: "Ðức Giáo hoàng hoàn toàn không có ý muốn đối đầu, nhưng muốn trình bày học thuyết xã hội của Giáo hội trong không gian công cộng... Ðức Giáo hoàng sẽ cố gắng nói về phẩm giá con người và công lý, rồi từ đó đối diện với các vấn đề. Ngài sẽ không bước vào những tranh chấp đảng phái".

Ðức Hồng y Cobo phủ nhận rằng Ðức Lêô XIV sẽ "phê bình" giới chính trị Tây Ban Nha, trái lại ngài sẽ góp phần "giúp tất cả chúng ta trong việc tìm kiếm sự thật... Ngài sẽ "nhấn mạnh giá trị của chính trị và việc tìm kiếm sự thật trong xã hội chúng ta".

Ðức Giáo hoàng sẽ nói về điều gì?

Theo Ðức Hồng y Cobo, Ðức Giáo hoàng sẽ chuyển tải các thông điệp liên quan đến "phẩm giá con người", "công lý" và "công ích", đặc biệt trong những vấn đề như di cư.

Vị Tổng Giám mục Madrid cũng nhấn mạnh rằng thủ đô Madrid sẽ là "cửa ngõ" đầu tiên của Ðức Lêô XIV khi đến Tây Ban Nha.

Tại sao lại là Madrid?

"Vì đây là một giáo phận châu Âu lớn và đang phát triển." Như một cử chỉ biểu tượng, Ðức Giáo hoàng sẽ làm phép mười hai viên đá đầu tiên cho mười hai ngôi thánh đường mới sẽ được xây dựng tại giáo phận trong những năm tới. Ðiều đó không xảy ra ở châu Âu. Ngài đến thăm một giáo phận đang phát triển, và từ đây đến với nhiều giáo phận khác",

Ðức Hồng y Cobo cũng gọi chặng dừng chân đầu tiên của Ðức Giáo hoàng tại trung tâm CEDIA-hoạt động 24 giờ là một điều "đầy xúc động".

Quyết định này nhằm "làm nổi bật sự hiện diện của Giáo hội" tại các khu dân cư và giữa những người đau khổ nhất. "Ðó là những người đang sống ngoài đường phố và vì nhiều lý do không thể tham gia các chương trình hỗ trợ khác, và Ðức Giáo hoàng sẽ đến gặp họ."

Các sự kiện lớn trong chuyến thăm

Trong số các sự kiện được lên kế hoạch cho chuyến viếng thăm của Ðức Giáo hoàng có:

- Buổi canh thức cầu nguyện tại Quảng trường Lima với khoảng 600,000 người tham dự.

- Thánh lễ tại Quảng trường Cibeles với dự kiến từ một đến 1.5 triệu người.

- Cuộc gặp gỡ Giáo phận tại sân vận động Santiago Bernabéu với khoảng 80.000 người.

- Ngoài ra còn có các sự kiện khác tại Ifema, nhà thi đấu Movistar Arena và Nhà thờ Chính tòa Almudena.

(Religión digital 14-5-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page