Ðức Thánh cha Lêô XIV tiếp kiến

Ðức Thượng phụ Armeni Tông truyền Aram I

 

Ðức Thánh cha Lêô XIV tiếp kiến Ðức Thượng phụ Armeni Tông truyền Aram I.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-05-2026) - Sáng ngày 18 tháng Năm năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Ðức Thượng phụ Aram I phục vụ Giáo khu Cilicia ở Antialias, bên Liban, thuộc Giáo hội Armeni Tông truyền. Toàn Giáo hội này có khoảng chín triệu tín hữu trên thế giới.

Tòa của Ðức Thượng phụ Aram I cách thủ đô Beirut khoảng năm cây số về hướng bắc.

Trong bài diễn văn chào mừng Ðức Thượng phụ, Ðức Thánh cha nhấn mạnh mối dây hiệp thông thiêng liêng sâu sắc giữa Giáo hội Công giáo Rôma và Giáo hội Tông truyền Armeni. Ngài nhắc nhớ thánh Nerses "Ðấng nhân hậu", một vị Thượng phụ của Giáo khu Cilicia, được xem như người tiên phong của phong trào đại kết. Việc Ðức Nerses được ghi vào Sổ Tử đạo Rôma là dấu chỉ của "sự hiệp nhất qua các thánh", vốn đã liên kết hai Giáo hội.

Ðức Thánh cha ghi nhận truyền thống đại kết lâu đời của Tòa Catholicos Cilicia, đặc biệt trong mối quan hệ với Giáo hội Rôma từ thời Trung Cổ đến sau Công đồng Vatican II. Ðức Thánh cha Lêô XIV nhắc lại rằng Ðức Thượng phụ Khoren I là vị lãnh đạo đầu tiên của một Giáo hội Chính thống Ðông phương viếng thăm Tòa Thánh sau Công đồng chung Vatican II năm 1967. Ngài cũng ca ngợi Ðức Aram I vì những đóng góp không mệt mỏi cho phong trào đại kết tại Trung Ðông và trong Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Thế giới.

Ðức Thánh cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực thúc đẩy đối thoại thần học giữa hai Giáo hội từ năm 2003 thông qua Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp. Các cuộc đối thoại này đã cho ra đời nhiều văn kiện quan trọng về bản chất và sứ mạng của Giáo hội, sự hiệp thông trong Giáo hội sơ khai và các bí tích. Ngài hy vọng tiến trình đối thoại sẽ tiếp tục mạnh mẽ dù gặp nhiều khó khăn, vì "không thể phục hồi sự hiệp thông nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin".

Ðức Thánh cha Lêô XIV cũng nhắc đến Liban - quê hương của Ðức Aram I - nơi ngài mới viếng thăm vào tháng Mười Hai năm ngoái. Ngài bày tỏ sự lo lắng trước những thử thách nghiêm trọng mà đất nước này đang đối diện, đồng thời kêu gọi các Giáo hội tăng cường tình huynh đệ không chỉ giữa các Kitô hữu nhưng còn với các cộng đồng tôn giáo khác để bảo vệ sự hiệp nhất quốc gia.

Sau cùng, trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ðức Thánh cha mời gọi các tín hữu hai Giáo hội cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn hiệp nhất, hòa bình bền vững và đổi mới bộ mặt trái đất.

(Sala Stampa 18-5-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page