Phải chăng tiến trình phong chân phước

cho Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đang đến gần?

 

Phải chăng tiến trình phong chân phước cho Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đang đến gần?

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 20-05-2026) - Tạp chí Công giáo Pháp Tribune Chrétienne, số ra tuần này có một bài với câu hỏi: Phải chăng tiến trình phong chân phước cho Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đang đến gần?

Lý do là vì ngày càng có nhiều lời chứng về các trường hợp chữa lành được cho là nhờ lời chuyển cầu của Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, tiến trình phong chân phước cho ngài có thể sớm được mở ra. Và nếu được tuyên thánh, một ngày nào đó ngài thậm chí có thể được phong tước vị "Tiến sĩ Hội thánh", nhờ: "chiều sâu phi thường trong công trình thần học của ngài".

Ðức Bênêđictô XVI qua đời ngày 31 tháng Mười Hai năm 2022. Theo giáo luật, việc mở án phong thánh có thể được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày qua đời của ứng viên, trừ khi đương kim Giáo hoàng cho phép miễn chuẩn.

Nhiều tín hữu Công giáo xác tín mạnh mẽ về sự thánh thiện của Ðức Bênêđictô XVI. Ngoài ra, trong nhiều năm qua, cũng xuất hiện nhiều chứng từ về những trường hợp chữa lành được cho là nhờ lời cầu bầu của ngài.

Trường hợp nổi tiếng nhất liên quan đến một thanh niên người Mỹ mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin giai đoạn nặng. Năm 2012, trong một buổi tiếp kiến tại Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Bênêđictô XVI đã đặt tay lên ngực bệnh nhân, nơi có hạch bạch huyết bị tổn thương. Không lâu sau, căn bệnh hoàn toàn thuyên giảm. Hiện nay người thanh niên ấy đã trở thành linh mục.

Năm 2016, truyền thông Công giáo Tây Ban Nha đưa tin một bé gái mắc ung thư đã hồi phục sau khi nhận phép lành và lời cầu nguyện của Ðức Bênêđictô XVI. Sau cuộc gặp tại Vatican - vào thời điểm các bác sĩ gần như không còn hy vọng cứu sống em - đã xảy ra một loạt "biến cố quan phòng" giúp em sống sót. Vài năm sau, cả gia đình đã gặp lại Ðức Bênêđictô XVI một lần nữa.

Ðồng thời, các nhà thần học cho rằng di sản thần học đồ sộ của Ðức Joseph Ratzinger / Bênêđictô XVI ngày càng trở nên quan trọng.

Vì thế, vị Giáo hoàng trị vì từ năm 2005 đến 2013 có thể không chỉ trở thành một vị thánh mà còn là một "Tiến sĩ Hội thánh". Danh hiệu này được dành cho những vị thánh đã đóng góp đặc biệt xuất sắc vào việc hiểu biết mặc khải thần linh, trở thành những điểm quy chiếu quan trọng trong Giáo hội. Trong số đó có các nhân vật như thánh Augustinô, thánh Tôma Aquinô và thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu Lisieux.

Nhiều nhà thần học xem Ðức Bênêđictô XVI là "đại diện cuối cùng của nền thần học cổ điển châu Âu, người có khả năng đối thoại với chiều sâu hiếm có cùng các Giáo phụ, truyền thống Trung cổ và những thách đố của thời đại hiện nay." Tuy nhiên, danh hiệu "Tiến sĩ Hội Thánh" chỉ có thể được trao sau khi một người đã được tuyên thánh.

(Ekai.pl 18-5-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page