Thành lập Liên hiệp toàn quốc
các Giáo hội tại Ấn Ðộ
Thành lập Liên hiệp toàn quốc các Giáo hội tại Ấn Ðộ.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Bangalore (RVA News 14-05-2026) - Hôm 11 tháng Năm năm 2026, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết: Liên hiệp toàn quốc các Giáo hội tại Ấn Ðộ (National Federation of Churches in India - NFCI) đã được thành lập như một tổ chức đại kết quốc gia mới quy tụ các Giáo hội Kitô giáo thuộc mọi hệ phái tại Ấn Ðộ, nhằm "cùng nhau giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của quốc gia".
Tổ chức này được ra mắt ngày 08 tháng Năm năm 2026, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc lần thứ tư của các giám mục và lãnh đạo Kitô giáo tại Bangalore.
Cha Anthoniraj Thumma, Tổng Thư ký về Ðại kết thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Ðộ (CBCI) và là điều phối viên cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc của các giám mục Ấn Ðộ, giải thích với hãng tin Fides rằng: "Ðây là một diễn đàn sẽ củng cố đối thoại đại kết, hướng sự chú ý vào những vấn đề quốc gia cấp bách nhất và xem xét, với tư cách một mặt trận thống nhất, các mối quan tâm của cộng đồng Kitô hữu tại Ấn Ðộ trong bối cảnh hiện nay".
Tổ chức mới này nhằm "thúc đẩy sự hiệp thông và tình huynh đệ trong Chúa Giêsu Kitô giữa các giám mục và lãnh đạo các Giáo hội ở cấp quốc gia. Việc thành lập NFCI là một bước tiến quan trọng hướng tới sự hiệp nhất của các Kitô hữu, là một cột mốc trong hành trình đại kết và mở ra một chương mới về tình huynh đệ và liên đới giữa các Giáo hội tại Ấn Ðộ".
Cha Thumma nhấn mạnh: "Trong bối cảnh tình hình nghiêm trọng mà các Giáo hội tại Ấn Ðộ đang phải đối mặt, với nhiều thách thức và khó khăn như bạo lực chống lại các mục tử và tín hữu, các đạo luật chống cải đạo nghiêm ngặt tại một số bang, cũng như những nỗ lực chiếm đoạt tài sản của Giáo hội, người ta cảm nhận được nhu cầu cấp thiết phải có một mặt trận thống nhất để giải quyết những vấn đề này. Sau hai năm thảo luận về việc thành lập và soạn thảo các nguyên tắc hướng dẫn, NFCI đã chính thức được ra mắt".
Liên hiệp sẽ đại diện cho các Giáo hội Kitô trong không gian công cộng, trình bày "một khuôn mặt hiệp nhất của Kitô giáo và đóng vai trò là tiếng nói chung của cộng đồng Kitô hữu trong quốc gia", ngài nói thêm. "Tổ chức sẽ tạo điều kiện cho sự cộng tác và thúc đẩy sự hiệp nhất hữu hình giữa các Giáo hội thành viên, đồng thời tôn trọng bản sắc, truyền thống và cơ cấu riêng của từng Giáo hội. Liên hiệp sẽ giải quyết những vấn đề có lợi ích chung đối với các Giáo hội và cộng đồng Kitô hữu tại Ấn Ðộ".
So với các diễn đàn và hội đồng Giáo hội vốn đã tồn tại tại nước này, Liên hiệp có điểm khác biệt ở chỗ "không tổ chức nào trước đây có tính toàn diện và bao gồm tất cả các Giáo hội"; ngoài ra, tổ chức này "được dành riêng cho các giám mục và lãnh đạo các cộng đồng".
Bước đi đầu tiên của Liên hiệp là một buổi cầu nguyện đại kết cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, dựa trên các tài liệu được chuẩn bị chung - nhân Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu - bởi Bộ Hiệp nhất các Giáo hội Kitô của Tòa Thánh và Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô (WCC) thế giới.
Bài phát biểu chào mừng trong phiên khai mạc do Ðức Hồng y Anthony Poola, Tổng giám mục Hyderabad và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ (CBCI), trình bày. Ngài nhấn mạnh những vấn đề cấp bách của cộng đồng Kitô hữu và khẳng định sự khẩn thiết của việc hiệp nhất giữa các Giáo hội để có thể đối diện hiệu quả với các thách thức này. "Ðiều quan trọng là phải đưa tay ra với nhau và hiệp nhất với nhau trong tư cách Kitô hữu để đạt được sự hiểu biết tốt hơn về chân lý và cùng nhau làm việc trong tinh thần hiệp thông và huynh đệ".
Ðức Hồng y Anthony Poola đã được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp mới này.
(PA; Agenzia Fides, 11/05/2026)