Ngày 06 tháng Năm:

Lễ tuyên thệ của 28 tân Vệ binh Thụy Sĩ

 

Ngày 06 tháng Năm: Lễ tuyên thệ của 28 tân Vệ binh Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-04-2026) - Chiều thứ Tư, ngày 06 tháng Năm năm 2026, 28 tân Vệ binh Thụy Sĩ sẽ làm lễ tuyên thệ tại Vatican, trước sự hiện diện của Ðức Thánh cha Lêô XIV.

Bình thường, lễ tuyên thệ của các tân vệ binh do Ðức Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ khanh, tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, chủ tọa, nhưng trong lễ tuyên thệ ngày 04 tháng Mười năm 2025 của 27 tân vệ binh, chính Ðức Thánh cha Lêô XIV đã đến chủ tọa và năm 2026, ngài cũng đích thân đến chủ tọa.

Chương trình

Lễ tuyên thệ sẽ được mở đầu vào thứ Ba, ngày 05 tháng Năm năm 2026 với giờ Kinh Chiều, lúc 17 giờ tại nhà thờ Santa Maria della Pietà trong khu Campo Santo Teutonico ở nội thành Vatican. Sau đó là nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm các Vệ binh đã hy sinh ngày 06 tháng Năm năm 1527 và trao các huân chương.

Sáng ngày 06 tháng Năm năm 2026, lúc 7 giờ 30, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin sẽ cử hành thánh lễ tại Ðền thờ Thánh Phêrô.

Các phái đoàn từ Thụy Sĩ

Sẽ có sự hiện diện của phái đoàn chính phủ Liên bang Thụy Sĩ, do Tổng thống Liên bang Guy Parmelin dẫn đầu, cùng Chủ tịch Hạ viện Liên bang Pierre-André Page và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Stefan Engler. Quân đội Thụy Sĩ có đại diện là Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Benedikt Roos. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ do Ðức cha Charles Morerod, Giám mục Lausanne, Genève và Fribourg, làm trưởng đoàn.

Chiều ngày 06 tháng Năm năm 2026, mỗi tân vệ binh, trước lá cờ của Ðoàn Vệ binh Thụy Sĩ và trước sự hiện diện của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, tuyên thệ bảo vệ và bảo vệ Ðức Giáo hoàng đương nhiệm cùng các vị kế nhiệm hợp pháp của ngài, kể cả phải hy sinh tính mạng, như nhiều vệ binh đã làm trong quá khứ.

Lễ tuyên thệ cũng là dịp kỷ niệm cuộc cướp phá Roma năm 1527 - khi 189 Vệ binh Thụy Sĩ đã bảo vệ Ðức Giáo hoàng Clêmentê VII chống lại quân đội của hoàng đế Charles V.

Ðoàn quân lâu đời nhất thế giới

Ðoàn Vệ binh Thụy Sĩ là quân đội lâu đời nhất thế giới. Ðược thành lập ngày 22 tháng Giêng năm 1506 do Ðức Giáo hoàng Julio II. Lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ Ðức Giáo hoàng và nơi cư trú của ngài. Dưới sự chỉ huy của Ðại tá Christoph Graf, họ kiểm soát lối vào Vatican và Dinh Tông tòa, duy trì trật tự, thực hiện nhiệm vụ nghi lễ trong các buổi lễ Giáo hoàng và tiếp đón cấp nhà nước, đồng thời bảo vệ Hồng y đoàn trong thời gian Tòa Thánh trống ngôi.

Hiện nay, đoàn vệ binh Thụy Sĩ có 135 người, đến từ mọi vùng ngôn ngữ của Thụy Sĩ: Ðức, Pháp, Ý và Romanche. Phần lớn đến từ bang Valais 18 người, tiếp theo là bang Ticino 13 người và bang Lucerne 11.

(Vatican News 28-4-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page