Giáo hội Công giáo và Anh giáo hoan nghênh

việc dừng dự luật trợ tử tại Anh

 

Giáo hội Công giáo và Anh giáo hoan nghênh việc dừng dự luật trợ tử tại Anh.

Phúc Nhạc

Liverpool (RVA News 30-04-2026) - Giáo hội Công giáo tại Anh đã bày tỏ hài lòng về việc dự luật trợ tử tạm thời thất bại.

Hôm 28 tháng Tư năm 2026, Ðức Tổng giám mục John Sherrington, thuộc Giáo phận Liverpool, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Anh bảo vệ sự sống, bày tỏ lập trường trên đây và kêu gọi các nghị sĩ hãy tập trung vào các biện pháp cải thiện việc giúp các bệnh nhân chống đau đơn và cũng như chăm sóc giai đoạn cuối đời của họ. Ðồng thời, ngài cảm ơn tất cả các nghị sĩ đã nỗ lực bảo vệ phẩm giá của mọi sự sống con người.

Ðức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng việc đồng hành với người hấp hối cần phải được thực hiện trong tinh thần cảm thông và tôn trọng cho đến khi kết thúc tự nhiên của cuộc đời.

Dự luật hết hiệu lực

Tuần trước đây, Thượng viện Anh đã thảo luận lần chót về dự luật cho trợ tử. Trong những ngày tới, nhiệm kỳ lập pháp hiện tại của Quốc hội Anh sẽ kết thúc, vì thế dự luật này cũng sẽ hết hiệu lực.

Trong quá trình thảo luận, đã có hơn 1,200 đề xuất sửa đổi được đưa ra. Mặc dù đã có thêm các phiên họp, Thượng viện vẫn không thể cứu xét hết tất cả các đề xuất này.

Theo quy trình lập pháp, nếu muốn tiếp tục, dự luật phải được đệ trình lại từ đầu tại Hạ viện. Những người ủng hộ trợ tử đã chỉ trích điều này, cho rằng đây là một chiến thuật trì hoãn có chủ ý. Một số nghị sĩ đã thông báo sẽ đưa ra dự luật mới trong nhiệm kỳ tiếp theo, bắt đầu từ ngày 13 tháng Năm năm 2026.

Sự chỉ trích từ các Giáo hội

Không những Giáo hội Công giáo, nhưng cả các đại diện của Giáo hội Anh giáo cũng đã lên tiếng. Nữ Giám mục Giáo phận Newcastle, bà Helen-Ann Hartley, cho rằng việc cứu xét kỹ lưỡng dự luật là một nghĩa vụ đạo đức. Theo bà, càng nghiên cứu sâu, các nghị sĩ càng phát hiện nhiều điểm đáng lo ngại (theo tuần báo Công Giáo The Tablet).

Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo là bà Sarah Mullally cũng phát biểu trong cuộc tranh luận tại Quốc hội. Bà nói rằng trên nguyên tắc phản đối dự luật này. Tuy nhiên, cả những người ủng hộ lẫn phản đối đều đồng thuận rằng con người nên được chết trong không đau đớn, trong phẩm giá, với ít sợ hãi nhất có thể và được đồng hành bằng lòng trắc ẩn.

Trước đây, bà Mullally, vốn là một y tá, đã giữ các vị trí lãnh đạo nhiều năm trong hệ thống y tế Anh.

(Katholisch.de 28-4-2-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page