Ðức Thánh cha viếng thăm
Trường Ngoại giao Tòa Thánh
Ðức Thánh cha viếng thăm Trường Ngoại giao Tòa Thánh.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Roma (RVA News 28-04-2026) - Lúc 18 giờ ngày 27 tháng Tư năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã đến viếng thăm Trường Ngoại giao Tòa Thánh ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 325 thành lập cơ sở đào tạo này.
Ðón tiếp Ðức Thánh cha, có Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng là Hồng y bảo trợ trường này; Ðức Tổng giám mục Salvatore Pennacchio, Giám đốc của trường, cùng với Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và các chức sắc khác, trong đó có cả nữ tu Raffaella Petrini, Thống đốc Quốc gia Thành Vatican.
Hiện nay, có 32 linh mục sinh viên Trường Ngoại giao Tòa Thánh, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có 9 linh mục từ Phi châu. Trong số các nhà ngoại giao Tòa Thánh, đông nhất là người Ý, rồi đến Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Ba Lan. Từ lâu không có người Việt nào phục vụ trong lĩnh vực này. Người Việt Nam duy nhất làm Sứ thần Tòa Thánh là Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, nay đã nghỉ hưu tại Pháp, và chức sắc sau cùng người Việt trong ngành ngoại giao Tòa Thánh là Ðức ông Phanxicô Xaviê Cao Minh Dung, nay cũng đã nghỉ hưu.
Khi đến nơi, Ðức Thánh cha đã ký vào ảnh phong thư có dán tem Vatican, với hình của Trường Ngoại giao Tòa Thánh, nhân kỷ niệm 325 năm thành lập. Cùng ký tên vào ảnh này cũng có Ðức Hồng y Parolin và các quan khách hiện diện.
Huấn dụ của Ðức Thánh cha
Trong huấn dụ nhân dịp này, Ðức Thánh cha đặc biệt nhắc đến cuộc cải tổ của Ðức Giáo hoàng Phanxicô đối với Trường Ngoại giao Tòa Thánh hồi tháng Ba năm 2025 và nhấn mạnh rằng: "... cuộc cải tổ quan trọng nhất đối với những ai bước vào Cộng đoàn trường này chính là không ngừng hoán cải, nhằm vun trồng 'sự gần gũi, lắng nghe chăm chú, làm chứng, thái độ huynh đệ và đối thoại [#] kết hợp với khiêm nhường và hiền hòa", là những nhân đức phải thấm nhuần toàn bộ sứ vụ linh mục của anh em... (Phanxicô, Thủ bút "Sứ vụ Phêrô", 25/03/2025).
Ðức Thánh cha cũng nói với các linh mục sinh viên Trường Ngoại giao Tòa Thánh rằng: "Cuộc gặp gỡ hôm nay, tại ngôi trường đã góp phần vào sự trưởng thành trí tuệ, nhân bản và thiêng liêng của nhiều vị thánh và chân phước - trong đó có một số vị tiền nhiệm nổi bật của tôi - là dịp để tôi cùng anh em phác họa một vài nét về linh mục - nhà ngoại giao Tòa Thánh, là người, khi tham dự vào sứ vụ của Ðấng kế vị Thánh Phêrô, đón nhận và nuôi dưỡng một ơn gọi đặc biệt nhắm phục vụ hòa bình, chân lý và công lý."
Theo Ðức Thánh cha, "Nhà ngoại giao Tòa Thánh - khi hoạt động trong những bối cảnh văn hóa đa dạng và tại các tổ chức quốc tế - được đặc biệt sai đi làm chứng cho Chân lý là chính Chúa Kitô, mang sứ điệp của Người vào cộng đồng các quốc gia, và trở nên dấu chỉ tình yêu của Người đối với phần nhân loại được trao phó cho sứ vụ của mình, trước hết như một mục tử hơn là một nhà ngoại giao. Như tôi đã nhấn mạnh hồi đầu năm nay với Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, ngày nay điều hết sức cần thiết là "lời nói phải tái diễn tả một cách rõ ràng những thực tại chắc chắn", bởi vì "chỉ như thế mới có thể tái lập một cuộc đối thoại đích thực và không hiểu lầm" (Diễn văn với Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, 09/01/2026). Chính vì vậy, điều quan trọng là anh em mang đến cho thế giới Ngôi Lời Sự Sống, Ðấng đã không mặc khải mình bằng những nguyên tắc hay ý tưởng trừu tượng, nhưng bằng việc trở nên xác phàm."
Hiện nay, Tòa Thánh có tương quan với 184 nước và tổ chức quốc tế, và có hơn 100 vị Tổng giám mục Sứ thần và Khâm sứ hoạt động tại các nhiệm sở liên hệ.
(Tổng hợp 28-4-2026)