Họp báo về chuyến viếng thăm
của Giáo hoàng Lêô XIV tại châu Phi
Họp báo về chuyến viếng thăm của Giáo hoàng Lêô XIV tại châu Phi.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 12-04-2026) - Trưa ngày 09 tháng Tư năm 2026, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã mở cuộc họp báo trình bày về chuyến tông du dài mười một ngày của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sắp thực hiện từ ngày 13 đến 23 tháng Tư tới đây, tại bốn nước Châu Phi: Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo.
Ông cho biết đây là hành trình mang dấu ấn phong phú và đa dạng về lịch sử, văn hóa và truyền thống. Ðức Giáo hoàng sẽ phát biểu bằng bốn ngôn ngữ: Pháp, Anh, Bồ Ðào Nha và Tây Ban Nha, đề cập đến các chủ đề như hòa bình, môi trường, di cư, gia đình, giới trẻ và chủ nghĩa thực dân.
Ðây là chuyến tông du thứ ba của Ðức Lêô XIV, sau hai chuyến viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ với Liban và Công quốc Monaco. Ngài sẽ bước vào một không gian đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử và truyền thống, đồng thời đối diện với những thực tại phức tạp: bạo lực, chủ nghĩa cực đoan, bi kịch di cư - nhưng cũng là nơi có nhiệt huyết của giới trẻ, vai trò quan trọng của tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình và thách thức chung sống giữa các tôn giáo.
Các chuyến thăm trước đây của các Giáo hoàng
Ông Matteo Bruni cho biết Algeria là nước lần đầu tiên được một vị Giáo hoàng viếng thăm. Nhiều nơi trong hành trình này "đã không được một Giáo hoàng ghé thăm trong nhiều năm".
Còn tại Cameroon, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm cách đây 41 năm (1985), sau đó là Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đến thăm vào năm 2009, trước khi đến Angola. Nước này cũng đã được Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm hồi năm 1992. Năm 1982, Ðức Gioan Phaolô II cũng đã đến Guinea Xích đạo.
Algeria - theo dấu thánh Augustinô
Ði vào chi tiết hơn chuyến tông du của Ðức Thánh cha Lêô: Chặng dừng đầu tiên là Algeria - vùng đất gắn liền với di sản của thánh Augustinô, dòng tu mà ngài là thành viên. Ngài đã từng bày tỏ mong muốn "thăm các nơi gắn với Thánh Augustinô" và thúc đẩy đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Algeria còn gắn với nhiều chứng tá Kitô giáo: từ thời La Mã, đến Charles de Foucauld, và các tu sĩ tử đạo trong thập niên 1990 được phong chân phước năm 2018.
Ðây là "vùng đất của nhiều đau khổ", nhưng cũng là nơi thích hợp để bàn về di cư, đối thoại liên tôn và nguy cơ khai thác tài nguyên.
Cameroon - "một châu Phi thu nhỏ"
Tiếp theo là Cameroon - được mô tả như "một châu Phi thu nhỏ" với sự đa dạng về tài nguyên, văn hóa và ngôn ngữ. Vùng tiếng Anh với thủ phủ là thành phố Bamenda, từ lâu đang tranh đấu để ly khai và trở thành một nước độc lập vì cho rằng chính quyền trung ương thuộc tiếng Pháp, kỳ thị dân vùng tiếng Anh.
Vì thế, Ðức Lêô XIV sẽ đối diện với các thách thức, như xung đột khu vực, chủ nghĩa cực đoan, đặc biệt trong giới trẻ. Ðồng thời, ngài cũng sẽ chứng kiến nỗ lực của các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình, và khuyến khích vai trò của chính quyền, xã hội dân sự, phụ nữ, cũng như nhấn mạnh các vấn đề môi trường và phát triển con người toàn diện.
Angola - "nguồn lực thay đổi"
Tại Angola, các chủ đề chính sẽ là hòa bình, tài nguyên, giới trẻ, cũng như những vết thương từ tham nhũng, khai thác và chủ nghĩa thực dân. Theo ông Matteo Bruni, Angola - với dân số trẻ, niềm hy vọng và niềm vui - có thể trở thành "một nguồn lực tinh thần và động lực thay đổi thực sự", dù vẫn tồn tại những khó khăn và nỗi chán nản.
Guinea Xích đạo - tài nguyên và con người
Chuyến đi kết thúc tại Guinea Xích đạo - nơi giàu tài nguyên khoáng sản và đa dạng văn hóa. Ðây cũng là nơi có nhiều Kitô hữu đóng góp vào việc xây dựng văn hóa hòa bình, với vai trò nổi bật của giáo dục và các trường đại học, trong đó có những cơ sở được Giáo hội hỗ trợ.
Thành phần tháp tùng và an ninh
Trong đoàn tháp tùng Ðức Giáo hoàng sẽ có Ðức Hồng y Quốc vụ khanh và các vị khác, như Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, Quyền Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Ðức Hồng y George Koovakad, người Ấn Ðộ, Bộ trưởng Bộ Ðối thoại liên tôn, cùng các nhân vật khác của Vatican.
Ðức Giáo hoàng sẽ thường di chuyển bằng xe mui trần trong các sự kiện
Theo ông Matteo Bruni, không có lo ngại đặc biệt về an ninh và các biện pháp thông thường là đủ. Ðức Giáo hoàng cũng sẽ có họp báo trên chuyến bay. Ngoài ra, hành trình này có thể bao gồm việc tưởng nhớ Pope Francis, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày ngài qua đời, ngày 21 tháng Tư, trùng với thời gian chuyến tông du.
(KAP 9-4-2026)