Ðức Thánh cha chuẩn bị
viếng thăm Công quốc Monaco
Ðức Thánh cha chuẩn bị viếng thăm Công quốc Monaco.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 25-03-2026) - Như đã đưa tin, thứ Bảy, ngày 28 tháng Ba năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV sẽ dành trọn ngày này để đến viếng thăm Công quốc Monaco.
Ðây là chuyến tông du thứ hai của Ðức Thánh cha tại nước ngoài, kể từ khi bắt đầu sứ vụ chủ chăn Giáo hội hoàn vũ cách đây mười một tháng, ngày 08 tháng Năm năm 2025.
Monaco là một trong số ít quốc gia có đạo Công giáo là quốc giáo. Hơn 80% trong số 38,000 dân là người Công giáo, kể cả gia tộc Grimaldi cầm quyền. Tuy nhiên, hiến pháp vẫn đảm bảo tự do tôn giáo.
Ðây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng đến Monaco sau gần 500 năm.
Theo chương trình, Ðức Thánh cha sẽ đến Monaco vào khoảng 9 giờ, thứ Bảy, ngày 28 tháng Ba năm 2026, sau chuyến bay trực thăng dài hai tiếng đồng hồ từ Vatican.
Lúc 9 giờ 40, Ðức Thánh cha sẽ hội kiến với Hoàng thân Monaco tại cung điện. Sau đó, lúc 11 giờ, Ðức Thánh cha sẽ gặp gỡ cộng đồng Công giáo của Công quốc, tại Nhà thờ chính tòa Notre-Dame-Immaculée, Ðức Mẹ Vô Nhiễm.
Lúc 11 giờ 45, Ðức Giáo hoàng sẽ gặp gỡ giới trẻ và những người dự tòng tại nhà thờ Sainte-Dévote. Thánh Devote, được các tín hữu Monaco đặc biệt tôn kính là bổn mạng của Công quốc. Theo truyền thống, thiếu nữ này đã chịu tử đạo tại đảo Corse vào thế kỷ thứ III, và thi hài của chị đã trôi dạt đến bờ biển Monaco trong một cơn bão.
Cuối chuyến thăm, vào lúc 15 giờ 30, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động địa phương cho khoảng 15,000 tín hữu tham dự. Sau nghi thức từ biệt chính thức, trực thăng chở Ðức Giáo hoàng sẽ về tới Vatican khoảng 17 giờ 45.
Khẩu hiệu của chuyến đi là: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống" - lời của Chúa Giêsu trong Tin mừng theo thánh Gioan. Khẩu hiệu này nhấn mạnh rằng Ðức Giáo hoàng đến Monaco với tư cách là người mang thông điệp của Chúa Kitô. Biểu trưng của chuyến thăm cho thấy hình ảnh đen trắng của Ðức Lêô XIV tươi cười và ban phép lành trong phẩm phục phụng vụ, đội mũ và cầm gậy mục tử, biểu thị chiều kích thiêng liêng và mục vụ của chuyến đi.
Ðức Tổng giám mục: Monaco cũng có nghèo đói
Công quốc Monaco thường được xem là biểu tượng của sự giàu có, nhưng nơi đây cũng tồn tại cô đơn và nghèo đói, như Ðức Tổng giám mục Dominique-Marie David sở tại từ sáu năm nay (2020) nhấn mạnh, trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican. Thực tế này thường bị che giấu, theo Ðức Tổng giám mục. Ðức Tổng giám mục lưu ý rằng vẫn có những người sống trong điều kiện bấp bênh tại Monaco. Ngoài ra, ngài cũng nhận thấy tình trạng cô đơn và khủng hoảng ý nghĩa cuộc sống, ngay cả trong bối cảnh giàu có vật chất. Khi con người không còn phải lo lắng nhiều về vật chất, họ bắt đầu đối diện với những câu hỏi sâu xa về ý nghĩa cuộc sống. Ðiều này thể hiện qua các gia đình gặp khó khăn, ly thân hoặc bi kịch gia đình - những vấn đề trở nên đặc biệt nhạy cảm trong một môi trường tưởng như không lo âu.
Ðức Tổng giám mục Monaco nhấn mạnh rằng Giáo hội có trách nhiệm nhận diện những dạng nghèo đói "ẩn", chăm sóc lẫn nhau và không bỏ qua những thực tế khó khăn dù không luôn nhìn thấy. Trong bối cảnh thịnh vượng, Giáo hội đặc biệt quan tâm đến việc thể hiện tình liên đới với những người kém may mắn. Các tổ chức, như Caritas, Hội Bác ái Thánh Vinh Sơn, Legion Mariae - Ðạo binh Ðức Mẹ và nhiều nhóm khác hỗ trợ trẻ em, gia đình, người cao tuổi và người bệnh.
(KAP 23-3-2026)