Chị Margaret Karram được tái đắc cử

Chủ tịch Phong trào Focolare

 

Chị Margaret Karram được tái đắc cử Chủ tịch Phong trào Focolare.

Phúc Nhạc

Roma (RVA News 15-03-2026) - Hôm 12 tháng Ba năm 2026, chị Margaret Karram, người Palestine, đã được tái cử Chủ tịch Phong trào Focolare, Tổ Ấm, với nhiệm kỳ 5 năm, cho đến năm 2031.

Chị Karram đã được hơn hai phần ba số phiếu bầu của 261 đại biểu có quyền bỏ phiếu, đại diện cho các cộng đoàn Focolare trên cả năm châu lục.

Ðại hội cũng đã bầu đồng chủ tịch mới của Phong trào, là cha Roberto Almada, người Argentina; Cha kế nhiệm cha Jesús Morán Cepedano, 69 tuổi (1957), người Tây Ban Nha, vừa mãn hai nhiệm kỳ.

Theo thông báo công bố hôm 13 tháng Ba năm 2026, cuộc bầu cử đã được Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh xác nhận, phù hợp với quy định của Ðiều lệ chung của Phong trào Focolare.

Trong những ngày tới, Ðại hội sẽ bầu ban lãnh đạo mới của phong trào - tức những cộng sự thân cận nhất của Chủ tịch - và thảo luận về các đề xuất sửa đổi điều lệ. Ngày 21 tháng Ba năm 2026, các đại biểu và quan sát viên của Ðại hội sẽ được Ðức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp kiến.

Chị Karram sinh năm nay 64 tuổi, sinh năm 1962 tại Haifa. Sau người sáng lập là chị Chiara Lubich và chị Maria Voce, chị là Chủ tịch thứ ba của Phong trào Focolare. Chị tốt nghiệp về Do Thái học tại Ðại học Do Thái Mỹ (AJU) ở Los Angeles.

Chị đã gắn bó với phong trào Tổ Ấm suốt 40 năm qua, từng đảm nhiệm nhiều trách nhiệm tại Hoa Kỳ, Ðất Thánh và Ý. Tại Jerusalem, nơi chị làm việc lâu năm cho Tổng lãnh sự quán Ý, chị cũng là thành viên Ủy ban Giám mục về đối thoại liên tôn tại Ðất Thánh và tham gia ban điều hành Hội đồng Ðiều phối Liên tôn tại Israel (ICCI).

Từ năm 2014, chị phụ trách Trung tâm quốc tế Focolare về Ý và Albania cũng như việc đối thoại giữa các phong trào Giáo hội và các cộng đoàn Công giáo mới. Năm 2023, bà được bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và tham dự Thượng Hội đồng gần đây của Giáo hội Công giáo với tư cách khách mời.

Còn cha Roberto Almada, tân đồng Chủ tịch Phong trào Focolare, vốn là bác sĩ tâm thần và nhà trị liệu tâm lý. Cha là một trong những người sáng lập Trường Liệu pháp ý nghĩa (Logotherapy) tại Uruguay và Paraguay và từ 1999-2009 là cố vấn của Trung tâm quốc tế Focolare tại Rocca di Papa (Ý). Cho đến năm 2026, cha sống tại Buenos Aires và cũng tích cực trong mục vụ giới trẻ cũng như hoạt động xã hội với người di cư.

Phong trào Focolare, Tổ Ấm, được Chị Chiara Lubich thành lập năm 1943 tại Trento, trong thời kỳ Thế chiến II.

Theo thống kê của phong trào, hiện có khoảng hai triệu người tại 150 quốc gia gắn bó với linh đạo này. Trong số đó có người Công giáo, các Kitô hữu thuộc hệ phái khác, tín hữu của các tôn giáo như Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, cũng như những người không có tôn giáo.

Khoảng 140,000 thành viên, trong đó có linh mục và giám mục, thuộc phong trào theo nghĩa chặt chẽ.

Ðiều lệ quy định người đứng đầu phong trào phải là một phụ nữ. Người sáng lập Chiara Lubich, qua đời năm 2008, hiện đang trong tiến trình phong chân phước.

Mục tiêu của phong trào là củng cố sự tôn trọng và khoan dung giữa con người, đồng thời thúc đẩy tình huynh đệ và sự hiệp nhất trên thế giới theo tinh thần Tin mừng. Vì thế, phong trào rất tích cực trong đối thoại đại kết và liên tôn. Tại Áo, phong trào đã hiện diện hơn 50 năm, với khoảng 1,300 thành viên và hơn 20,000 người thiện cảm.

(KAP 13-3-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page