Ðức cha Oster tin tưởng đạt sẽ có thỏa thuận
trong tiến trình cải tổ Giáo hội tại Ðức
Ðức cha Oster tin tưởng đạt sẽ có thỏa thuận trong tiến trình cải tổ Giáo hội tại Ðức.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Passau (RVA News 04-03-2026) - Giám mục Giáo phận Passau bên Ðức là Ðức cha Stefan Oster, Dòng Don Bosco, tuyên bố có thể ngưng phản đối tiến trình cải tổ Giáo hội mang tên "Con đường Công nghị" tại nước này, nếu Tòa Thánh chấp thuận quy chế Hội đồng Con đường này.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho cổng thông tin Katholisch.de của Hội đồng Giám mục Ðức, truyền đi hôm mùng 02 tháng Ba năm 2026, Ðức cha Oster cho biết điều kiện vừa nói và khẳng định thêm rằng: "Nếu chúng ta thực hiện trong sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, thì tôi sẽ tham gia."
Ðức cha Oster dự đoán sẽ đạt được một thỏa thuận: "Cả phía Rôma cũng quan tâm đến việc không ai phải ra đi trong tình trạng mất thể diện." Tuy nhiên, cho đến nay tại Ðức, tiến trình này đã quá tập trung vào việc thay đổi giáo huấn của Giáo hội, điều mà theo Ðức cha Oster, đó là trái với cách Tòa Thánh hiểu về sự hiệp hành.
"Con đường Công nghị" ở Ðức đề cập đến các vấn đề như phân quyền hay dân chủ hóa Giáo hội, thực hiện luân lý tính dục mới và truyền chức thánh cho phụ nữ.
Hội đồng Giám mục Ðức đã bị chia rẽ trong cách xử lý dự án này trong những năm qua. Ðức giám mục Oster cùng ba giám mục truyền thống khác đã rút lui khỏi tiến trình. Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Rôma cũng bày tỏ nhiều quan ngại, nhấn mạnh rằng thẩm quyền quyết định của mỗi giám mục đối với giáo phận thuộc quyền không được bị bãi bỏ.
Tại khóa họp toàn thể ở thành phố Wuerzburg tuần trước đây, Hội đồng Giám mục Ðức đã thông qua điều lệ của Hội nghị Con đường Công nghị (Synodal Konferenz) với đa số phiếu.
Trong cơ quan mới này, các giám mục và giáo dân sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định về những vấn đề quan trọng của tương lai Giáo hội ở cấp quốc gia. Hiện nay, đến lượt Tòa Thánh cứu xét và phê chuẩn kế hoạch, trước khi hội nghị có thể bắt đầu vào tháng Mười Một tới đây.
Về Hội đồng Con đường Công nghị, Ðức giám mục Oster nhấn mạnh rằng điều quan trọng là "thực sự lắng nghe nhau trong một không gian được bảo đảm và nói ra những gì Thánh Thần thúc đẩy", "không tìm cách làm chính trị hay gây áp lực chính trị hoặc công luận, không tính toán hay nhắm đến đa số." Ðức cha cho biết do áp lực công khai với các cuộc bỏ phiếu ghi danh tính, một số thành viên Hội đồng Giám mục trước đây đôi khi đã bỏ phiếu trái với xác tín cá nhân của mình.
(KNA 2-3-2026)