Các giám mục Ðức muốn xin Tòa Thánh
cho giáo dân giảng trong thánh lễ
Các giám mục Ðức muốn xin Tòa Thánh cho giáo dân giảng trong thánh lễ.
Phúc Nhạc
Wurzburg (RVA News 28-02-2026) - Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, Ðức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Hildesheim, bắc Ðức, cho biết sẽ xin phép Tòa Thánh cho giáo dân nam nữ được giảng trong thánh lễ.
Ðức cha tiết lộ như trên với giới báo chí, sáng thứ Năm ngày 26 tháng Hai năm 2026, sau khi kết thúc khóa họp mùa xuân của Hội đồng Giám mục Ðức, tại thành phố Wurzburg. Ðức cha nói rằng qua thỉnh cầu này Hội đồng thực hiện một nghị quyết của Ðại hội Con đường Công nghị của Công giáo Ðức hồi năm 2023. Khi ấy, với đa số phiếu - kể cả của các giám mục - Ðại hội đã quyết định rằng các giám mục sẽ xin phép Tòa Thánh về vấn đề này. Việc cho phép này sẽ được áp dụng cho những tín hữu nam và nữ đủ điều kiện, được giám mục sở tại ủy nhiệm.
Theo lời Ðức cha Wilmer, trong khóa họp vừa qua, các giám mục đã thông qua một quy định mới về thừa tác vụ giảng thuyết. Các vị sẽ xin sự chấp thuận của Tòa Thánh. Ðức Cha nói: "Chúng tôi đã thống nhất rằng trong chuyến thăm Roma sắp tới, tôi sẽ trình bày vấn đề này và trực tiếp giải thích, vận động cho đề nghị ấy".
Trong thực tế, việc giáo dân - tức những người không có thánh chức - giảng thuyết trong thánh lễ đã được thực hành tại nhiều giáo phận Ðức. Tuy nhiên, chúng tôi muốn duy trì sự hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ.
Theo giáo luật hiện hành, giáo dân không được phép giảng trong thánh lễ. Ðiều 766 quy định rằng họ có thể được cho phép giảng "nếu trong những hoàn cảnh nhất định điều đó là cần thiết hoặc trong từng trường hợp riêng lẻ được coi là hữu ích." Tuy nhiên, điều khoản tiếp theo giới hạn lại: "Trong các hình thức giảng thuyết, bài giảng trong thánh lễ (homilia) nổi bật hơn cả; bài này là một phần của chính phụng vụ và được dành riêng cho linh mục hoặc phó tế." Tuy vậy, hiện nay giáo dân đã có thể giảng trong các hình thức phụng vụ khác, chẳng hạn các buổi phụng vụ Lời Chúa.
Không có "Con đường riêng của Ðức" trong việc cải cách
Tại buổi họp báo kết thúc Ðại hội, hôm 25 tháng Hai năm 2026, Ðức cha Wilmer khẳng định rằng trong tiến trình cải tổ Giáo hội Công giáo, ngài không muốn đi theo một "con đường riêng của Ðức". Ðiều quan trọng đối với ngài là có sự phối hợp tốt với Tòa Thánh và với Thượng Hội đồng thế giới.
Vị Giám mục Giáo phận Hildesheim cho biết ngài sẽ sớm đến Roma để xin Vatican phê chuẩn quy chế của Hội đồng Con đường Công nghị, vốn đã được các giám mục thông qua trong khóa họp vừa qua.
Trong Hội đồng Con đường Công nghị - sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng Mười Một năm 2026 - các giám mục và giáo dân sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định chung về những vấn đề quan trọng liên quan đến tương lai ở cấp toàn quốc của Ðức.
Hội đồng Con đường Công nghị là kết quả của tiến trình cải cách của Giáo hội tại Ðức, trong đó có đề cập đến việc phân quyền trong nội bộ Giáo hội, một thứ "dân chủ hóa Giáo hội", tiếp đến là thiết lập một nền luân lý tính dục mới và vấn đề truyền chức cho phụ nữ.
"Xây cầu, lấp hố ngăn cách"
Trong những năm qua, Hội đồng Giám mục Ðức đã bị chia rẽ trong cách xử lý dự án này. Bốn giám mục có khuynh hướng truyền thống đã rút khỏi tiến trình. Tại Tòa Thánh cũng có những quan ngại mạnh mẽ. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng thẩm quyền quyết định của từng giám mục đối với giáo phận thuộc quyền là điều không được phép bị bãi bỏ. Trong bối cảnh này, Ðức cha chủ tịch Wilmer nói: "Quan tâm của tôi là hòa giải, xây cầu và lấp những hố ngăn cách. Sự hiệp nhất là chứng tá lớn nhất của chúng ta."
(KAP 25-2-2026)