Ðức Tổng giám mục Ganswein bênh vực

việc âm thầm ghi âm các bài giảng

của Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI

 

Ðức Tổng giám mục Ganswein bênh vực việc âm thầm ghi âm các bài giảng của Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 26-02-2026) - Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, thư ký riêng của Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, bênh vực việc âm thầm ghi âm các bài giảng riêng của Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và nói rằng: "Các bài giảng không bị ghi âm lén lút, nhưng được ghi âm một cách kín đáo."

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ "Schwebische Zeitung" hồi cuối tuần qua (21-2-2026) Ðức Tổng giám mục - hiện là Sứ thần Tòa Thánh tại ba nước vùng Baltique - đề cập đến tập sách mới xuất bản mang tựa đề "Chúa nắm tay chúng ta" của Nhà xuất bản Herder bên Ðức. Tập sách này gồm những bài giảng chưa từng được công bố của Ðức Bênêđictô XVI. Ðức nguyên Giáo hoàng đã trình bày trong thời gian làm Giáo hoàng, cũng như trong những năm đầu sau khi từ nhiệm, trong các khung cảnh nhỏ và riêng tư.

Ðức Tổng giám mục Ganswein cho biết đã đề nghị bốn phụ nữ thánh hiến, chăm sóc việc nhà cho Ðức Bênêđictô XVI, những người luôn hiện diện trong các buổi cử hành phụng vụ: "Khi Ðức Bênêđictô giảng, xin các chị hãy ghi âm bài giảng một cách kín đáo; tôi chưa biết để làm gì - nhưng một ngày nào đó nó sẽ có giá trị." "Tôi không có ý xấu, nhưng chính một ý hướng chân thành đã khiến tôi đưa ra quyết định này".

Tuy nhiên, vị Tổng giám mục cũng nhìn nhận là đã không hỏi ý Ðức Bênêđictô XVI về việc ghi âm. "Và tại sao như vậy? Rất đơn giản, vì tôi lo ngại ngài có thể nói "không" vì khiêm tốn - và khi đó kho tàng này sẽ không bao giờ được khám phá."

Không phải là "Rottweiler của Thiên Chúa"

Theo Ðức Tổng giám mục Ganswein - người viết lời tựa cho cuốn sách - các bản văn nay được công bố mang lại một ánh sáng mới về Ðức Bênêđictô XVI. Ðức Tổng giám mục than phiền rằng: "Hình ảnh được trình bày trước công chúng quá thường xuyên là phiến diện và méo mó... Ngài bị nhìn quá nhiều như nhà thần học, vị Tổng trưởng, Giáo hoàng và nhà tư tưởng xuất sắc. Nhưng một điều cốt yếu đã bị bỏ qua: đó là một nhà giảng thuyết Tin mừng đầy xác tín và có sức thuyết phục. Dấu ấn này được thể hiện một cách ấn tượng trong các bài giảng của ngài."

Trong cuộc phỏng vấn, vị cộng sự thân cận trong 16 năm của Ðức Bênêđictô XVI cũng bác bỏ quan điểm khuôn mẫu cho rằng giáo sư trẻ Joseph Ratzinger - từng được xem là tiến bộ - đã trở nên bảo thủ để thăng tiến trong sự nghiệp Giáo hội. Ai đọc các tác phẩm của nhà thần học trẻ tuổi ấy rồi so sánh với các bản văn của Ðức Hồng y Ratzinger hay Ðức Giáo hoàng Bênêđictô sẽ nhận thấy: "Không có sự đứt gãy nào; có một sự liên tục rõ ràng cả trong các tác phẩm thần học lẫn trong các tuyên bố của Giáo hội# Khuôn mẫu về "Hồng y xe tăng" hay "Rottweiler (Chó canh nhà) của Thiên Chúa" bị phản bác bởi thực tế về một con người cao quý, hiền hòa, thông minh và sâu sắc về đời sống thiêng liêng."

Ngày công bố từ nhiệm được chọn có chủ ý

Ðức Tổng giám mục Ganswein nói với báo Schwebische Zeitung rằng: ngày công bố việc từ nhiệm - 11 tháng Hai năm 2013 - đã được Ðức Bênêđictô XVI chọn một cách có chủ ý. Vào ngày đó, Rôma kỷ niệm Hiệp định Laterano năm 1929. Hiệp định Laterano ấy đã chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Tòa Thánh và nhà nước Ý non trẻ, đồng thời thiết lập Thành quốc Vatican - quốc gia nhỏ nhất thế giới.

Ngoài ra, ngày 11 tháng Hai năm 2013 cũng là một lễ kính Ðức Mẹ Lộ Ðức. Hơn nữa, hôm đó đã được ấn định từ nhiều tháng trước là ngày họp công nghị hồng y. "Ðức Biển Ðức XVI coi đó là thời điểm thích hợp và bối cảnh phù hợp để công bố quyết định từ nhiệm." Việc từ nhiệm của ngài có hiệu lực từ ngày 28 tháng Hai năm 2013; đây là lần đầu tiên một giáo hoàng từ nhiệm kể từ thời trung cổ.

(KNA 21-2-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page