Ðức Thánh cha nhắn nhủ các linh mục

hãy dùng trí óc của mình,

đừng dùng AI để soạn bài giảng

 

Ðức Thánh cha nhắn nhủ các linh mục hãy dùng trí óc của mình, đừng dùng AI để soạn bài giảng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-02-2026) - Trong cuộc đối thoại với các linh mục Giáo phận Roma, hôm 19 tháng Hai vừa qua, Ðức Thánh cha Lêô XIV nhắn nhủ các linh mục hãy dùng tâm trí của mình, thay vì dùng trí tuệ nhân tạo - AI để soạn bài giảng.

Trong gặp gỡ tại Ðại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, sáng thứ Năm, ngày 19 tháng Hai năm 2026, với các linh mục thuộc các giáo xứ ở Roma, sau bài huấn dụ chung, Ðức Thánh cha đã đối thoại với các linh mục và trả lời các câu hỏi do bốn linh mục, dại diện các lứa tuổi nêu lên. Qua các câu trả lời này ngài đưa ra những lời khuyên về đời sống cầu nguyện, học tập và tình huynh đệ linh mục.

Linh mục đầu tiên phát biểu là một người trẻ, đã hỏi Ðức Giáo hoàng làm thế nào Tin mừng có thể được thể hiện trong thế giới của giới trẻ, Ðức Thánh cha đáp: "Trước hết, điều cần thiết là chứng tá của linh mục; và khi gặp gỡ người trẻ, cần mở rộng tầm nhìn để tiếp cận được càng nhiều bạn trẻ càng tốt. Vì thế, cần khám phá lại giá trị của sự hiệp thông.

Trả lời câu hỏi thứ hai, Ðức Giáo hoàng khuyên các linh mục cần hiểu rõ "cộng đoàn nơi mình sống và phục vụ. Cần phải hiểu rõ thực tại. Muốn yêu thương cộng đoàn của mình, trước hết phải hiểu họ. Vì vậy, cần một nỗ lực chung thực sự để hiểu rõ hơn và cùng nhau đối diện mọi thách đố phát sinh.

Một linh mục trẻ kể lại với phái viên hãng tin ACI Stampa ở Ý rằng: "Ðức Giáo hoàng cũng mời gọi chúng tôi sử dụng trí óc của mình nhiều hơn và đừng dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để chuẩn bị bài giảng, như ngài hiện thấy và nghe đang xảy ra". Và Ðức Thánh cha đưa ra một khuyến nghị mạnh mẽ về cầu nguyện: Chúng ta, các linh mục, phải cầu nguyện - tức là ở lại với Chúa - không thu gọn mọi sự vào Giờ Kinh Phụng Vụ hay vài khoảnh khắc cầu nguyện ngắn ngủi, nhưng thực sự học lại cách lắng nghe Chúa.

Câu hỏi thứ ba mang tính suy tư hơn: "Ngày nay, với tư cách linh mục, chúng ta khó vui mừng trước thành công của một linh mục khác."

Ðức Giáo hoàng đáp rằng: "Tất cả chúng ta đều là con người, nhưng chúng ta phải nêu gương tốt, đặc biệt là gương sáng về tình huynh đệ linh mục."

Ðức Thánh cha nói khá lâu về cách vun trồng tình bạn linh mục và cũng nhắc họ tiếp tục học hỏi: "Việc học phải liên tục; chúng ta phải luôn cập nhật. Nhưng điều căn bản là vun trồng tình bạn và tình huynh đệ linh mục".

Câu hỏi cuối cùng liên quan đến các linh mục cao tuổi và sự cô đơn của họ. Câu trả lời của Ðức Lêô XIV "một lần nữa khẳng định nhu cầu về tình huynh đệ, về niềm vui được ở bên nhau. Chúng ta phải biết tạ ơn, thực sự sống tâm tình biết ơn vì được làm linh mục, từ ngày chịu chức cho đến mỗi ngày trong đời, và cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao này, sống chức linh mục trong tâm tình tri ân. Và ở đây, cũng rất cần đến sự khiêm nhường.

(ACI Stampa 20-2-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page