Ðức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn

Hội Pro Petri Sedem Phò Tòa Thánh

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn Hội Pro Petri Sedem Phò Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-02-2026) - Sáng ngày 18 tháng Hai năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến và nhiệt liệt cám ơn phái đoàn Hội Phò Tòa Thánh Phêrô, vì sự hỗ trợ dành cho sứ vụ của ngài.

Hội này tên là Pro Petri Sedem được thành lập cách đây hơn 150 năm và có trụ sở tại Bỉ, Hòa Lan và Luxembourg, chuyên hỗ trợ Tòa Thánh bằng lời cầu nguyện cũng như về mặt vật chất.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha bày tỏ vui mừng được gặp các thành viên của hội theo định kỳ ba năm một lần, đến gặp người kế vị thánh Phêrô để thể hiện lòng gắn bó và trung thành với Tòa Thánh. Theo Ðức Thánh cha, chính tên gọi của hiệp hội đã nói lên đặc sủng của họ: nâng đỡ Tông Tòa.

Ðức Thánh cha nhắc lại rằng các thành viên hôm nay là những người kế thừa tinh thần của các quân nhân của nước Tòa Thánh xưa kia, những người từng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ tự do của Ðức Giáo hoàng khi ngài bị đe dọa. Tuy nhiên, bối cảnh lịch sử và xã hội nay đã thay đổi; Giáo hội không còn chiến đấu bằng vũ khí hay bạo lực. Ðức Thánh cha gợi lại cử chỉ mang tính ngôn sứ của vị tiền nhiệm, chân phước Giáo hoàng Piô IX, người đã từ chối không để đổ máu trước thành Roma, và nhấn mạnh rằng cuộc chiến đích thực mang bản chất khác.

Ðức Thánh cha Lêô XIV nói: Ngày nay, sự dấn thân của hiệp hội Pro Petri Sede được thể hiện qua ba thể thức chính, đó là cầu nguyện cho Ðức Giáo hoàng; giúp các tín hữu hiểu rõ vai trò và hoạt động của Tòa Thánh; và sau cùng là đóng góp vật chất, đặc biệt để trợ giúp những người nghèo khổ. Ðức Thánh cha chân thành cảm ơn và xúc động khi biết năm nay hiệp hội chọn hỗ trợ một công trình bác ái tại giáo phận cũ của ngài ở Chiclayo. Ðó là dự án xây dựng trung tâm đào tạo cho người nghèo, dự án này sẽ rất hữu ích, giúp ngài dù ở xa vẫn gần gũi họ trong tâm tình và bác ái. Ngài cũng gửi lời cảm ơn thay cho vị Giám mục Chiclayo hiện thời, là Ðức cha Edinson Farfán.

Cũng trong diễn từ, Ðức Thánh cha khích lệ các thành viên tiếp tục và mở rộng sứ mạng nâng đỡ Tông Tòa. Ngài nhấn mạnh rằng Giám mục Roma được Chúa Kitô trao nhiệm vụ quy tụ dân Chúa trong hiệp nhất và loan báo Tin mừng cứu độ khắp thế giới; vì thế, những người kế vị cần có tự do trọn vẹn để thi hành sứ vụ. Trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới đang cản trở việc loan báo Nước Trời, điều thiết yếu là "Phêrô" được tự do nói lên sự thật, tố cáo bất công, bảo vệ người yếu thế, cổ võ hòa bình và nhất là loan báo Ðức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại - niềm hy vọng duy nhất cho nhân loại được hòa giải.

(Sala Stampa 18-2-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page