Tòa án Tối cao Ấn Ðộ giữ nguyên

phán quyết hạn chế tự do tôn giáo

 

Tòa án Tối cao Ấn Ðộ giữ nguyên phán quyết hạn chế tự do tôn giáo.

Phúc Nhạc

Chhattisgarh (RVA News 19-02-2026) - Ngày 18 tháng Hai năm 2025, Tòa án Tối cao Ấn Ðộ đã bác đơn kháng nghị liên quan đến các hạn chế đối với các nhà truyền giáo Kitô giáo tại bang Chhattisgarh.

Quyết định này giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, vốn ủng hộ các nghị quyết của một số hội đồng làng cấm mục sư và người cải đạo vào làng nhằm ngăn chặn việc "cải đạo cưỡng ép hoặc dụ dỗ".

Ðức Tổng giám mục Victor Henry Thakur của Raipur cho rằng phán quyết mang tính phân biệt đối xử và vi phạm quyền tự do đi lại cũng như quyền truyền bá tôn giáo theo Hiến pháp. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao cho biết đơn bị bác một phần vì lý do thủ tục, yêu cầu các bên trước hết phải tìm kiếm giải pháp qua cơ quan hành chính địa phương.

Hiện nay, 10 trong số 28 bang của Ấn Ðộ có luật hạn chế việc cải đạo bằng cưỡng ép, lừa đảo hoặc dụ dỗ. Các luật này, theo các nhà quan sát, được thực thi nghiêm ngặt hơn dưới sự lãnh đạo của đảng BJP theo chủ nghĩa quốc gia Ấn giáo. Nhiều Kitô hữu và Hồi giáo đã bị bắt giữ theo các luật này, vốn bị chỉ trích là có thể bị lạm dụng để sách nhiễu các nhóm tôn giáo thiểu số.

(Crux now 17-2-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page