Ðức Thánh cha tiếp kiến
Tổng Tu nghị Dòng Ðạo Binh Chúa Kitô
Ðức Thánh cha tiếp kiến Tổng Tu nghị Dòng Ðạo Binh Chúa Kitô.
Phúc Nhạc
Vatican (RVA News 20-02-2026) - Sáng ngày 19 tháng Hai năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên Tổng Tu nghị của Dòng Ðạo Binh Chúa Kitô (L.C.), nhân dịp sắp kết thúc sau một tháng nhóm họp.
Tổng tu nghị này đã khai diễn tại Roma ngày 20 tháng Giêng năm 2026, với sự tham dự của 60 linh mục đại biểu đến từ 14 quốc gia, đại diện cho hơn 1,300 tu sĩ toàn dòng, trong đó có gần 1,000 linh mục. Tuổi trung bình của các tham dự viên là 54 tuổi, thấp nhất 36 tuổi và cao nhất 74 tuổi. Khóa họp này tiến hành sáu năm một lần nhằm đánh giá tình trạng hiện tại của Hội dòng và bầu chọn Bề trên Tổng quyền và ban Tổng cố vấn mới cho nhiệm kỳ sáu năm tới.
Thánh lễ khai mạc đã được cử hành ngày 20 tháng Giêng năm 2026 tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Guadalupe ở Rôma. Phần lớn các tham dự viên đến từ México, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, ngoài ra còn có đại diện từ Ðức, Colombia, Ý, Venezuela, Chile, Pháp, Brazil, Canada, El Salvador và Nicaragua.
Huấn từ của Ðức Thánh cha
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng Tổng Tu nghị là một thời điểm ân sủng đặc biệt, một cơ hội để phân định chung và lắng nghe Chúa Thánh Thần, Ðấng luôn hướng dẫn lịch sử và nâng đỡ sứ mạng của hội dòng trong sự trung thành với đặc sủng đã lãnh nhận như một hồng ân cho toàn thể Giáo hội.
Ngài mời gọi các tu sĩ ý thức mình là những người thừa hưởng một đoàn sủng đã hình thành qua nhiều chặng đường lịch sử, kể cả những giai đoạn đau thương và khủng hoảng. Ký ức chung ấy không chỉ hướng về quá khứ nhưng còn thúc đẩy sự canh tân liên lỉ trong hiện tại, trung thành với Tin Mừng. Ðoàn sủng là ân ban của Chúa Thánh Thần, được trao để xây dựng và đổi mới Giáo hội. Vì thế, mỗi thành viên được mời gọi sống và thể hiện đoàn sủng ấy cách cá vị và cộng đoàn, góp phần làm phong phú cho toàn thể Giáo hội, đặc biệt cho gia đình thiêng liêng Regnum Christi, Nước Chúa Kitô.
Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng sự đa dạng trong cách sống đoàn sủng không làm suy yếu sự hiệp nhất nhưng làm cho nó phong phú, như hình ảnh "khối đa diện" được nhắc đến trong Tông huấn Evangelii Gaudium. Do đó, không nên sợ sự khác biệt, nhưng cần đón nhận và phân định để đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa cách trung thành và minh bạch hơn.
Ðức Thánh cha lưu ý rằng các tu sĩ không phải là chủ nhân của đoàn sủng nhưng là những người quản lý và phục vụ. Họ được mời gọi hiến dâng đời mình để đoàn sủng tiếp tục sinh hoa trái trong Giáo hội và thế giới. Tổng Tu nghị cũng là dịp để đánh giá việc thực thi quyền bính trong hội dòng. Quyền bính trong đời sống thánh hiến không phải là sự thống trị nhưng là phục vụ thiêng liêng và huynh đệ, được thể hiện qua "nghệ thuật đồng hành" - một thái độ tôn trọng, cảm thông và nâng đỡ, tránh mọi hình thức kiểm soát làm tổn hại phẩm giá và tự do cá nhân.
Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng: Một sự quản trị tốt cần dựa trên lắng nghe lẫn nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch và phân định chung, khuyến khích tinh thần hộ đới thay vì tập trung quyền lực. Ðời sống thánh hiến được mời gọi trở thành chuyên gia về hiệp thông, tạo nên những không gian huynh đệ cụ thể, nơi Tin mừng được thể hiện qua sự hiệp nhất giữa các thế hệ, văn hóa và sứ vụ khác nhau.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng hiệp nhất truyền giáo không đồng nghĩa với đồng nhất, nhưng là khả năng hòa hợp khác biệt để phục vụ công ích. Ðiều này đòi hỏi sự khiêm tốn, tự do nội tâm và sẵn sàng chấp nhận kết quả phân định chung. Trong bối cảnh Giáo hội ngày nay được mời gọi sống tinh thần đồng hành, Tổng Tu nghị chính là một thực hành cụ thể của tiến trình cùng nhau bước đi, lắng nghe và phân định.
Sau cùng, Ðức Thánh cha khuyến khích các tu sĩ Dòng Ðạo binh Chúa Kitô tìm kiếm trước hết thánh ý Chúa, thay vì lợi ích riêng hay giải pháp thuần túy tổ chức. Ngài phó thác chặng đường mới của hội dòng cho sự bảo trợ của Ðức Mẹ Guadalupe và ban phép lành Tòa Thánh, mở ra một thời gian hy vọng và trung thành sáng tạo với sứ mạng được trao phó.
(Tổng hợp 19-2-2026)