Năm 2026 sẽ có ít nhất 12 lễ phong chân phước,
một lễ tại Việt Nam
Năm 2026 sẽ có ít nhất 12 lễ phong chân phước, một lễ tại Việt Nam.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 17-02-2026) - Năm 2026, trong Giáo hội Công giáo có ít nhất mười hai lễ phong phong chân phước, trong đó có một lễ tại Việt Nam: năm lễ được xác nhận, bảy lễ khác chờ được xác định ngày tôn phong chắc chắn.
Từ đầu năm 2000, Giáo hội Công giáo trung bình tổ chức mười một lễ phong chân phước mỗi năm. Số vị tôi tớ Chúa được phong chân phước thay đổi đáng kể qua từng năm, vì một buổi lễ có thể tuyên phong từ một đến hàng trăm vị. Chẳng hạn, năm 2007, Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã phong chân phước cho 498 vị tử đạo trong Nội chiến Tây Ban Nha. Năm 2025, có mười ba lễ phong chân phước: một lễ dưới triều Ðức Giáo hoàng Phanxicô và mười hai lễ dưới triều Ðức Lêô XIV. Dự kiến con số năm 2026 tương tự.
Các lễ đã được xác nhận
Lễ phong chân phước đầu tiên năm 2026 đã được cử hành hôm mùng 07 tháng Hai năm 2026, do Ðức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, chủ sự: đó là lễ phong chân phước cho một linh mục Tây Ban Nha thế kỷ XIX, đó là cha Salvador Valería Parra, một mục tử nhiệt thành vẫn được gọi là "Cha sở họ Ars của Tây Ban Nha", vì ảnh hưởng mục vụ sâu rộng của ngài, đặc biệt qua tòa Giải tội.
Ngày 06 tháng Sáu năm 2026, Ðức Hồng y Semeraro cũng sẽ đại diện Ðức Thánh cha chủ sự lễ phong chân phước cho chín vị tử đạo Dòng Salêdiêng Don Bosco, đứng đầu là cha Jan Swiercza và tám bạn đồng hành, đã hy sinh trong các trại tập trung Auschwitz, bên Ba Lan và Dachau, bên Ðức do Ðức Quốc xã thời Thế chiến II.
Cũng ngày 06 tháng Sáu năm 2026, tại Brno thuộc Cộng hòa Séc, Ðức Hồng y Michael Czerny, Dòng Tên, người Canada gốc Séc, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho hai linh mục người Séc Jan Bula và Václav Drbol, bị xử tử dưới chế độ cộng sản hồi đầu thập niên 1950.
Ngày 02 tháng Bảy năm 2026, tại tỉnh Cà Mau, Việt Nam, Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, tử đạo năm 1946.
Ngày 27 tháng Chín năm 2026 tại Bologna bắc Ý, Ðức Hồng y Semeraro sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho ba linh mục Elias Comini, Ubaldo Marchioni và Nicolas Capella, bị Ðức quốc xã xử tử năm 1944.
Các lễ dự kiến
Bảy hồ sơ phong chân phước khác đã được Tòa Thánh chuẩn nhận:
- Thứ nhất là: Tu sĩ Phanxicô Peter de Corpa và bốn bạn tử đạo (Georgia Martyrs), bị giết năm 1597 tại vùng nay thuộc bang Georgia, Hoa Kỳ. Lễ phong chân phước có thể vào tháng Mười năm 2026.
- Thứ hai là cha Nazareno Lanciotti, linh mục thừa sai người Ý bị sát hại năm 2001 tại Brazil.
- Thứ ba là vị tôi tớ Chúa, một doanh nhân người Argentina Henry Ernest Shaw. Tòa Thánh đã công nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ông.
- Thứ tư là chủng sinh Ignacio Aláez Vaquero và mười bạn tử đạo trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha.
- Thứ năm là nữ tu Angela Catherine Isacchi, sáng lập Dòng Ursuline Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Asola (Ý).
- Thứ sáu là linh mục Phanxicô Augusto Rafael Ramírez Monasterio, tử đạo tại Guatemala năm 1983.
- Sau cùng là Ðức Tổng giám mục Fulton Sheen, người Mỹ nhà truyền giáo tiên phong trên truyền hình; lễ phong chân phước dự kiến cuối tháng Chín hoặc đầu tháng Mười năm 2026.
(Ekai.pl 15-2-2026)