Ðức Thánh cha tiếp kiến
Ðức Tổng giám mục Thủ lãnh Công giáo Ucraina
nghi lễ Ðông phương
Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðức Tổng giám mục Thủ lãnh Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 14-02-2026) - Sáng ngày 12 tháng Năm năm 2026, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến riêng tại Dinh Tông tòa Ðức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina, nghi lễ Ðông phương.
Theo thông cáo của Giáo hội Công giáo Ucraina, trong buổi tiếp kiến, Ðức Tổng giám mục Trưởng đã cảm ơn Ðức Giáo hoàng vì tình liên đới và sự nâng đỡ dành cho Ucraina, cũng như các nỗ lực ngoại giao của Tòa Thánh trên con đường hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững.
Lời cảm ơn vì sự liên đới và hỗ trợ
Cuộc trao đổi cũng đặc biệt đề cập đến đời sống hiện tại của Giáo hội Công giáo Ðông phương Ucraina và chiều kích toàn cầu trong sứ vụ của Giáo hội này. Ðức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đây là một Giáo hội mang nguồn gốc Ucraina, nhưng không chỉ dành riêng cho người Ucraina, mà mở ra cho mọi dân tộc nhờ sự hiệp thông trọn vẹn hữu hình với Ðấng kế vị Thánh Phêrô.
Ðức Tổng giám mục cũng trình bày với Ðức Giáo hoàng một số sáng kiến hợp tác với xã hội dân sự Ucraina và cộng đồng quốc tế, đồng thời trao cho Ðức Thánh cha danh sách các tù nhân do chính gia đình những người bị giam giữ hoặc mất tích cung cấp. Ngài cảm ơn Ðức Thánh cha vì sứ mạng quan trọng cứu sống con người mà Tòa Thánh đã tham gia cách hệ thống từ khi chiến tranh toàn diện bùng nổ.
Tặng phẩm: Chim bồ câu hòa bình
Kết thúc buổi tiếp kiến, Ðức Tổng giám mục Trưởng tái mời Ðức Giáo hoàng thăm Ucraina và trao tặng ngài một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ kiêm bác sĩ tim mạch người Ý Luciano Capriotti, mang tựa đề "Chim bồ câu hòa bình trong thời chiến".
Tác phẩm bằng gốm mô tả một chú chim bồ câu mong manh bị một mảnh kim loại từ hỏa tiễn Nga bắn vào thành phố Kharkiv làm bị thương. Vết thương gây "nỗi đau lớn" nhưng chim vẫn sống. Ðức Tổng giám mục nhận xét: "Ðó là biểu tượng tuyệt đẹp của Ucraina hôm nay: bị thương nhưng vẫn sống."
Trước khi chia tay, Ðức Tổng giám mục xin Ðức Thánh cha ban phép lành cho nhân dân Ucraina. Về phần mình, Ðức Giáo hoàng hứa luôn cầu nguyện cho Ucraina.
Lần tiếp kiến thứ hai
Ðây là lần tiếp kiến riêng thứ hai giữa vị đứng đầu Giáo hội Công giáo Ðông phương Ucraina và Ðức Thánh cha Lêô XIV, kể từ khi ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng. Lần đầu diễn ra ngày 15 tháng Năm năm 2025 cũng tại Vatican. Khi ấy, Ðức Tổng giám mục đã trao danh sách 500 tù nhân và người mất tích, cùng một bức tranh mang tên "Requiem" dành cho những trẻ em chưa được sinh ra vì chiến tranh.
Hai vị cũng gặp lại nhau ngày 28 tháng Sáu năm 2025 tại Ðền thờ Thánh Phêrô, khi Ðức Giáo hoàng tiếp các tín hữu hành hương Ucraina nhân dịp Năm Thánh của Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương.
Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương hiện có khoảng năm triệu tín hữu tại nhiều nơi trên thế giới, nghĩa là đông tín hữu nhất trong số 23 Giáo hội Công Giáo nghi lễ Ðông phương hiệp nhất với Tòa Thánh. Ðặc biệt, Công giáo Ucraina có một vị Hồng y là Mykola Bycok, 46 tuổi (1980), thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, là vị trẻ nhất trong Hồng y đoàn. Ngài đặc trách các tín hữu Công giáo Ucraina tại Australia, được Ðức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Hồng y, ngày 07 tháng Mười Hai năm 2024.
(Tổng hợp 25-2-2026)